"Chất nhờn ma quái" làm 30 học sinh tiểu học Đà Nẵng ngộ độc

Hữu Long |

Đồ chơi mà các học sinh Đà Nẵng sử dụng là đất nặn slam hay còn gọi là slime. Đồ chơi này còn được gọi tên khác là chất nhờn ma quái. Trên nhiều trang mạng cũng đã cảnh báo về nguy hại, các vụ ngộ độc khi trẻ em dùng loại đồ chơi này.

Sử dụng một số chất độc hại

Ngày 18.4, Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết, đang tiến hành xác minh vụ hơn 30 học sinh tiểu học ngộ độc vừa xảy ra trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Trước đó vào ngày 16.4, hơn 30 học sinh Trường Tiểu học Hòa Khương có biểu hiện ngộ độc đã được nhà trường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Đồ chơi mà các học sinh Đà Nẵng sử dụng là đất nặn slam hay còn gọi là slime.
Đồ chơi mà các học sinh Đà Nẵng sử dụng là đất nặn slam hay còn gọi là slime. Ảnh: Hữu Long

Sự việc xảy ra, Công an huyện Hòa Vang đã thu giữ được nhiều mẫu vật là đồ chơi đất nặn slam hay còn gọi là slime. Nhìn từ bên ngoài, đồ chơi này như đất sét, công dụng cũng như đất sét nặn.

Tiến hành tìm kiếm trên mạng xã hội, cơ quan công an phát hiện nó còn được gọi tên khác là "chất nhờn ma quái". Trên nhiều trang mạng cũng đã cảnh báo về nguy hại, các vụ ngộ độc khi trẻ em dùng loại đồ chơi này.

Công an huyện Hòa Vang nhận định, đây thực tế không phải là hàng cấm nhưng do các đối tượng sản xuất sử dụng nhiên liệu có một số chất độc hại nên trong quá trình vui chơi, các cháu hít phải dẫn đến bị ngộ độc.

"Chất nhờn ma quái" là gì?

Cùng ngày, tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, các học sinh còn điều trị tại đây đều đã ổn định sức khỏe.

Theo lời kể của các em học sinh, sự việc ngộ độc xảy ra là từ đồ chơi slime do một học sinh tên M tự chế tạo.

Học sinh M đã mua các gói slime dạng nước có hình dáng giống miếng hạ sốt cùng các chế phẩm liên quan từ một quán tạp hóa trước cổng trường.

Học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, khó thở sau khi chơi đất sét. Ảnh: Hữu Long    Avatar:   Học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, khó thở sau khi chơi đất sét. Ảnh: Hữu Long
Học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, khó thở sau khi chơi đất sét. Ảnh: Hữu Long

Được biết, slime là đồ chơi có xuất xứ từ nước ngoài còn được gọi là "chất nhờn ma quái". Slime thường được làm từ chất tẩy rửa cùng với hồ nước tạo thành khối sệt, mềm dẻo, không dính. Trước đây, trẻ em Âu - Mỹ sử dụng phổ biến, sau đó slime được du nhập về Việt Nam.

Trên YouTube có rất nhiều clip hướng dẫn cách làm slime và các chơi trò này thu hút hàng triệu lượt xem. Trên thị trường đồ chơi trẻ em, nhiều loại slime được bán có nguồn gốc từ các nước như Mỹ, Nhật, Trung Quốc. Slime có thể dễ dàng biến đổi thành bất cứ hình dạng nào mà người chơi muốn. Người chơi có thể cho sẵn vào khuôn hình hoặc tự nặn bằng tay bất cứ hình nào. Slime khá giống với đất sét nặn nhưng có đặc tính vừa mềm vừa dẻo và đặc biệt là không dính tay.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng, sở này thường xuyên có văn bản nhắc nhở về tình trạng hàng quán trước cổng trường. Riêng đối với đồ chơi slime, sau sự việc này, sở sẽ chỉ đạo các trường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh; đồng thời có văn bản gửi UBND các quận huyện và các ngành liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh trước cổng trường.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút: Món ăn bị nghi khiến nhiều học sinh 2 trường học ngộ độc

KHÁNH LINH - ĐỨC THIỆN |

Xuyên đêm cùng Bộ đội tuần tra ngăn nhập cảnh trái phép phòng dịch COVID-19; Thực đơn tại 2 trường học có nhiều học sinh ngộ độc nhập viện; Chính quyền Tổng thống Joe Biden áp loạt biện pháp trừng phạt Nga... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 17.4.

Hà Nội: Thực đơn tại 2 trường học có nhiều học sinh ngộ độc nhập viện

Tùng Giang |

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trong thực đơn bán trú bữa trưa và bữa phụ buổi chiều tại 2 trường học Isaac Newton, Pascal (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có 2 món thức ăn gồm: cá filebasa chiên bơ và pizza nhân xúc xích nghi ngờ là nguyên nhân khiến nhiều học sinh ngộ độc nhập viện.

Bác sĩ hé lộ nguyên nhân hơn 30 học sinh nghi ngộ độc ở Đà Nẵng

Cát Tường - Hữu Long |

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ - Phó trưởng Khoa Nhi Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, nguyên nhân hơn 30 học sinh có triệu chứng khó thở, nhức đầu là do chơi đất nặn được mua tại một tiệm tạp hóa trước cổng trường.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bản tin 1 phút: Món ăn bị nghi khiến nhiều học sinh 2 trường học ngộ độc

KHÁNH LINH - ĐỨC THIỆN |

Xuyên đêm cùng Bộ đội tuần tra ngăn nhập cảnh trái phép phòng dịch COVID-19; Thực đơn tại 2 trường học có nhiều học sinh ngộ độc nhập viện; Chính quyền Tổng thống Joe Biden áp loạt biện pháp trừng phạt Nga... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 17.4.

Hà Nội: Thực đơn tại 2 trường học có nhiều học sinh ngộ độc nhập viện

Tùng Giang |

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trong thực đơn bán trú bữa trưa và bữa phụ buổi chiều tại 2 trường học Isaac Newton, Pascal (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có 2 món thức ăn gồm: cá filebasa chiên bơ và pizza nhân xúc xích nghi ngờ là nguyên nhân khiến nhiều học sinh ngộ độc nhập viện.

Bác sĩ hé lộ nguyên nhân hơn 30 học sinh nghi ngộ độc ở Đà Nẵng

Cát Tường - Hữu Long |

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ - Phó trưởng Khoa Nhi Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, nguyên nhân hơn 30 học sinh có triệu chứng khó thở, nhức đầu là do chơi đất nặn được mua tại một tiệm tạp hóa trước cổng trường.