Chậm trả tiền bồi thường thủy điện Hủa Na: Tiếp tục xin ý kiến Bộ TNMT

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND huyện Quế Phong tiếp tục làm việc, xin ý kiến của Bộ TNMT về phương án tính toán đối trừ đất nông nghiệp để trả tiền cho dân tái định cư dự án thủy điện Hủa Na.

Sáng 15.5, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp bàn giải pháp tháp gỡ vướng mắc về phương án đối trừ đất nông nghiệp cho người dân thuộc dự án thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong). Cuộc họp có sự tham dự của Sở NNPTNT, Sở TNMT, Tài chính, UBND huyện Quế Phong, Công ty CP thủy điện Hủa Na.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Sở TNMT tiếp tục bảo lưu quan điểm áp dụng phương án đối trừ đất trên cơ cở tính tổng giá trị các loại đất nông nghiệp bị thu hồi so sánh với tổng giá trị đất nông nghiệp nơi tái định cư, không tính riêng từng loại đất.

Lãnh đạo UBND huyện Quế Phong không đồng tình với Sở TNMT, bởi vì phương án nói trên trái luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng, UBND tỉnh đã ban hành, đồng thời gây thiệt thòi cho hơn 480 hộ dân.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận một số nội dung.

Cụ thể, các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định Quyết định 2327 ngày 1.6.2009 của UBND tỉnh Nghệ An về chính sách bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Hủa Na.

Do các bên còn chưa thống nhất về phương án đối trừ đất nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các bên liên quan tiếp tục đăng ký làm việc, xin ý kiến của Bộ TNMT.

Trường hợp tổng mức đầu tư dự án thủy điện vượt trần, đề nghị các bên liên quan trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh.

Như vậy, đã 8 năm kể từ thời điểm nhường đất cho dự án thủy điện Hủa Na, hàng trăm hộ dân huyện Quế Phong vẫn chưa được hưởng đầy đủ chính sách đền bù, hỗ trợ của nhà nước.

Và kể từ thời điểm Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na bất ngờ “lật kèo”, đề nghị thay đổi phương án đối trừ đất (ngày 29.5.2019), đã 1 năm trôi qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết và còn chưa biết kéo dài đến bao giờ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chậm trả tiền bồi thường dự án thủy điện Hủa Na: 481 hộ dân thiệt thòi

QUANG ĐẠI |

Theo UBND huyện Quế Phong (Nghệ An), nếu áp dụng phương án đối trừ đất cho người dân tái định cư dự án thủy điện Hủa Na như đề xuất của chủ đầu tư, sẽ mất công bằng đối với 481 hộ dân.

Chậm trả tiền bồi thường thủy điện Hủa Na: Huyện bị “mắc kẹt”

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc bế tắc trong trả tiền bồi thường đối trừ đất cho dự án thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An đã 2 lần xin ý kiến Bộ Tài nguyên Môi trường. UBND huyện Quế Phong đang bế tắc trong khâu lập phương án chi trả bồi thường cho dân.

Bắt hai xe tải tiêu thụ cát khai thác trái phép ở lòng hồ thủy điện

PHÚC ĐẠT |

Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa bắt giữ 2 xe tải chở cát khai thác trái phép từ lòng hồ thủy điện đi tiêu thụ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chậm trả tiền bồi thường dự án thủy điện Hủa Na: 481 hộ dân thiệt thòi

QUANG ĐẠI |

Theo UBND huyện Quế Phong (Nghệ An), nếu áp dụng phương án đối trừ đất cho người dân tái định cư dự án thủy điện Hủa Na như đề xuất của chủ đầu tư, sẽ mất công bằng đối với 481 hộ dân.

Chậm trả tiền bồi thường thủy điện Hủa Na: Huyện bị “mắc kẹt”

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc bế tắc trong trả tiền bồi thường đối trừ đất cho dự án thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An đã 2 lần xin ý kiến Bộ Tài nguyên Môi trường. UBND huyện Quế Phong đang bế tắc trong khâu lập phương án chi trả bồi thường cho dân.

Bắt hai xe tải tiêu thụ cát khai thác trái phép ở lòng hồ thủy điện

PHÚC ĐẠT |

Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa bắt giữ 2 xe tải chở cát khai thác trái phép từ lòng hồ thủy điện đi tiêu thụ.