Báo Lao Động nhận được khá nhiều bình luận của bạn đọc liên quan đến việc bị chậm trả thẻ CCCD gắn chíp.
Bạn đọc Đỗ Hằng viết: Tôi bị mất CCCD trước Tết Nguyên đán. Sau Tết ngày 18.2 tôi ra huyện làm lại. Nhưng đến bây giờ ngày 1.7, nghĩa là đã hơn 4 tháng tôi vẫn chưa nhận được CCCD. Vì bị mất cả thẻ ngân hàng và chưa có CCCD nên tôi chưa thể làm lại được, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi.
Tương tự, bạn đọc Nguyễn Thị Hạnh Mỹ: Tôi mất giấy tờ trùng với tháng làm CCCD. Bây giờ tôi muốn làm lại toàn bộ giấy tờ và mở khóa thẻ ATM nhưng chờ CCCD gắn chíp gần 4 tháng. Có thể thông cảm cho đơn vị chậm cấp thẻ nhưng khi cần làm các thủ tục hành chính thì không ai hiểu cho chúng tôi.
Bạn đọc Vũ Hữu Bảy bày tỏ: Thiếu sót lớn nhất của Bộ Công an là không phiếu cấp CCCD tạm thời để người dân có thể dùng cho đến khi nhận được CCCD mới.
Nguyễn Thị Mai cho biết: Tôi đang trong tình trạng không biết khi nào mới được cấp CCCD, khi làm CCCD, CMND của tôi đã hết hạn nên bị thu hồi. Tôi là người buôn bán kinh doanh nên rất cần đến CCCD, giờ mọi giao dịch đang bị bế tắc. Mong cơ quan chức năng sớm giải quyết để người dân không bị gặp khó khăn.
Bạn đọc Nguyễn Quốc Trung cho hay: Vợ tôi cũng đang khổ sở vì tình trạng như trên. Đi làm CCCD 20.4.2021, CMND hết hạn 22.5.2021, đến nay đã 1.7.2021 mà vẫn không nhận được CCCD. Đi làm thủ tục hoàn thuế thì Chi cục thuế bảo giấy CMND hết hạn nên không thực hiện được. Người dân sai sẽ bị xử lý vi phạm, còn tình huống này rõ ràng các cơ quan làm thủ tục CCCD trễ hẹn theo quy định của Bộ Công an thì có bị xử lý gì không?
Trả lời báo chí, Bộ Công an cho biết tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử. Việt Nam phải nhập khẩu chip (để làm CCCD) từ nước ngoài, trong khi nhiều nước rơi vào tình trạng bị khủng hoảng về sản xuất chip gắn trên CCCD. Đây chính là nguyên nhân khách quan tác động lớn đến tiến độ sản xuất thẻ để trả cho người dân.
Bộ Công an cũng cho biết đang cố gắng sản xuất, trả thẻ cho người dân trong thời gian sớm nhất, đặt mục tiêu đến tháng 9.2021 sẽ in và trả toàn bộ số thẻ CCCD đã thu nhận hồ sơ.
Người dân có một số giấy tờ có thể thay thế CMND/CCCD, người dân có thể sử dụng trong thời gian chờ đợi.
Chẳng hạn, hộ chiếu có thể thay thế được CMND/CCCD trong hầu hết trường hợp vì trên hộ chiếu cũng có số CMND/CCCD cũ và ảnh. Còn nếu chỉ để đi máy bay, người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe, thẻ Đảng, thẻ nhà báo…
Một tin mới từ 1.7.2021 ảnh hưởng tới người dân, đó là, theo Điều 11 Thông tư 59/2011-TT-BCA, cán bộ công an sẽ tiến hành thu lại CMND, thẻ CCCD đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD.
Nhưng, cũng từ ngày này, Bộ Công an yêu cầu rõ thời gian cấp thẻ CCCD gắn chíp chỉ tối đa từ 5 đến 8 ngày làm việc theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 60/2021/TT-BCA.