“Tôi không thể xin được giấy đi đường vì cán bộ phường yêu cầu trình căn cước công dân và ghi số căn cước lên giấy. Tôi không thể có vì tôi đã làm căn cước công dân từ vài tháng trước mà cho đến giờ chưa nhận được. Tôi phải làm gì đây”- anh Nguyễn Mạnh Hải ở Thanh Xuân- Hà Nội tâm sự
“Tôi đang trong thời gian nghỉ đẻ, chứng minh thư nhân dân thì hết hạn, chưa làm lại được. Muốn có phiếu đi chợ thì phường lại bắt trình căn cước công dân. Chứng minh thư hết hạn không được chấp nhận, đưa sổ đỏ ra thì họ bảo không được do không có ảnh. Thế là tôi không thể đi chợ”- chị Xuân Mai ở một chung cư tại Mỹ Đình, Từ Liêm than thở.
Hay một trường hợp khác, đăng ký tiêm vaccine nhưng lại không thể có căn cước công dân vì chứng minh thư cũ thì bị thu, căn cước làm từ tháng 3 đến nay chưa được trả. Thế là bỏ lỡ cơ hội được tiêm vaccine.
Rồi chưa kể thời giãn cách thực hiện Chỉ thị 16 khi cần kíp vẫn phải ra đường mua thực phẩm, đồ thiết yếu, không ít người bị lực lượng giữ lại ở các chốt chặn, không biết chứng minh “tôi là ai” vì thiếu căn cước công dân.
Rất nhiều bạn đọc đã gửi tới Lao Động than phiền về chuyện chậm được trả căn cước công dân dù đã làm nhiều tháng nay. Hỏi đâu cũng thấy bảo: Phải chờ.
Cơ quan công an lý giải nguyên nhân chậm trả căn cước công dân là do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực sản xuất trên thế giới, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử. Trong khi đó, Việt Nam hiện vẫn phải nhập khẩu chip từ nước ngoài nên đã tác động lớn đến tiến độ sản xuất thẻ để trả cho người dân.
Riêng đối với công an các địa phương, việc chậm trễ còn xuất phát từ nguyên nhân do người dân thay đổi thông tin sau khi đã đăng ký hồ sơ. Bên cạnh đó, trong quá trình chuyển dữ liệu đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an có thời điểm nghẽn đường truyền. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương nên các phương tiện vận chuyển trả thẻ cho người dân cũng không kịp thời.
Để sớm hoàn thành kế hoạch, Bộ Công an đang cố gắng sản xuất, trả thẻ cho người dân trong thời gian sớm nhất. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đặt mục tiêu đến tháng 9-2021 sẽ in và trả toàn bộ số căn cước công dân gắn chip đã thu nhận hồ sơ.
Hồi cuối tháng 6.2021, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thông tin tính đến ngày 27..2021, toàn quốc đã thu nhận 56.290.930 hồ sơ căn cước công dân, đạt 112,6% so với mục tiêu đã đề ra.
Tuy nhiên từ hồ sơ đến việc “có thể căn cước” lại là chuyện khác. Về việc chậm tiến độ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho rằng tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, trong đó có quá trình sản xuất chíp điện tử tại tất cả các nước. Vì vậy, tiến độ sản xuất và trả thẻ căn cước cho người dân đã bị ảnh hưởng. Bộ Công an phấn đấu đến tháng 9.2021 sẽ in trả hết căn cước công dân gắn chíp điện tử trên toàn quốc.
Tuy nhiên cho đến nay, tình hình dịch COVID-19 càng phức tạp, trong khi thời hạn 9.2021 sắp đến mà còn rất nhiều người dân chưa có căn cước công dân gắn chíp, khiến cho cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.
Đến lúc, Bộ Công an không thể lấy khó khăn do dịch bệnh để chậm trả căn cước công dân, thiếu căn cước ngày nào là dân khổ ngày đó.