Chậm trả căn cước công dân gắn chíp: Bạn đọc đồng loạt lên tiếng

LƯƠNG HẠNH |

Xoay quanh bài viết "Dân cần câu trả lời dứt khoát: Bao giờ có căn cước công dân gắn chíp?", bạn đọc gửi bình luận, cho ý kiến để giải quyết tình trạng này.

Bạn đọc Nguyễn Thanh Tuyền gửi bình luận: Cả bài thích nhất câu này "không thể chỉ trả lời “cố gắng”, “trả thẻ trong thời gian sớm nhất” hoặc “đặt mục tiêu trong tháng 9” mà phải cam kết rõ ràng, quy trách nhiệm với từng bộ phận để trả lời một cách dứt khoát câu hỏi của hàng trăm nghìn, hàng triệu người dân: “Bao giờ có thẻ căn cước công dân gắn chíp?”

Bạn đọc Nguyễn Đinh Huệ bày tỏ: Bộ Công an cần phải xác định cụ thể thời điểm nào có chip để cấp CCCD. Nếu thời gian kéo dài, cần cấp tạm CCCD mã vạch để dân sử dụng. Không thể bỏ cái cũ, thay cái mới mà cái mới thì không biết bao giờ có. Hãy tôn trọng dân và làm đúng luật định.

Cùng rơi vào tình trạng chưa được trả CCCD gắn chíp, bạn đọc Trần Thị Liên bức xúc: Tôi mới làm CCCD vào năm 2019. Khi nghe thông báo phải làm CCCD gắn chíp tôi cũng tranh thủ đi làm sớm. Khi đó đã có Thông tư 40 là không cắt góc để cho dân sử dụng CCCD cũ cho đến khi có CCCD, vậy mà cán bộ công an cắt góc bỏ vào thùng rác luôn. Bây giờ đã 4 tháng mà tôi chưa có CCCD. Tôi hỏi thì lại nhận được câu trả lời tiếp tục chờ đợi".

Bạn đọc Lê Tuấn Vũ cho biết không thể giải quyết các công việc cá nhân do chưa được trả CCCD gắn chíp: "Tôi làm CCCD đợi đến tận 4 tháng chưa có. Tôi đang tiến hành bán nhà mà Không có công chứng CCCD, tôi không bán được nhà. Tôi hỏi thất thoát tài chính đó ai là người chịu trách nhiệm? Bộ phận trả thẻ CCCD trả lời tôi là "còn lâu lắm", rất khó nghe".

Đã quá ngán ngẩm khi nghe câu trả lời "chờ đợi" từ phía bộ phận trả CCCD, bạn đọc Ngọc Anh chia sẻ: Tôi làm CCCD từ 22.2.2021 đến nay đã hơn 4 tháng chưa có CCCD. Tôi cũng không có giấy hẹn. Đến lúc tôi hỏi thì nhận được câu trả lời là cứ chờ đợi, nghe phát chán.

Trước đó, Bộ Công an cho biết tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử. Việt Nam phải nhập khẩu chip (để làm CCCD) từ nước ngoài, trong khi nhiều nước rơi vào tình trạng bị khủng hoảng về sản xuất chip gắn trên CCCD. Đây chính là nguyên nhân khách quan tác động lớn đến tiến độ sản xuất thẻ để trả cho người dân.

Bộ Công an cũng cho biết đang cố gắng sản xuất, trả thẻ cho người dân trong thời gian sớm nhất, đặt mục tiêu đến tháng 9.2021 sẽ in và trả toàn bộ số thẻ CCCD đã thu nhận hồ sơ.

Người dân có một số giấy tờ có thể thay thế CMND/CCCD, người dân có thể sử dụng trong thời gian chờ đợi.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ai được cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân?

Nam Dương |

Công ty chúng tôi muốn kiểm tra thông tin của người lao động cung cấp. Công ty có được quyền yêu cầu cung cấp thông tin của người lao động trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân không?

Bạn đọc ủng hộ phương án cách ly F1 tại nhà của Bộ Y tế

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi Bộ Y tế có Công văn hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng F1 để phòng chống COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, bạn đọc ủng hộ với cách làm này của Bộ Y tế.

Không thể đi xin việc vì chưa nhận được căn cước công dân gắn chíp

LƯƠNG HẠNH |

Một số bạn đọc phản ánh đến Báo Lao Động về việc đang mòn mỏi chờ đợi đến ngày cầm được căn cước công dân gắn chíp để được giải quyết những công việc cá nhân.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Ai được cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân?

Nam Dương |

Công ty chúng tôi muốn kiểm tra thông tin của người lao động cung cấp. Công ty có được quyền yêu cầu cung cấp thông tin của người lao động trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân không?

Bạn đọc ủng hộ phương án cách ly F1 tại nhà của Bộ Y tế

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi Bộ Y tế có Công văn hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng F1 để phòng chống COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, bạn đọc ủng hộ với cách làm này của Bộ Y tế.

Không thể đi xin việc vì chưa nhận được căn cước công dân gắn chíp

LƯƠNG HẠNH |

Một số bạn đọc phản ánh đến Báo Lao Động về việc đang mòn mỏi chờ đợi đến ngày cầm được căn cước công dân gắn chíp để được giải quyết những công việc cá nhân.