Chậm chi trả chế độ 116 và 64 cho người lao động ở vùng khó khăn

HƯNG THƠ |

Đã 5 tháng, người lao động thuộc ngành Y tế tỉnh Quảng Trị công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa được chi trả chế độ 116/2010/NĐ-CP; 64/2009/NĐ-CP (gọi tắt chế độ 116, chế độ 64).

Anh X (được đề nghị giấu tên) - nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Đakrông (thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị) công tác ở vùng khó khăn của huyện miền núi Đakrông. Theo quy định của Chính phủ, anh X cũng như những đồng nghiệp công tác ở đây được hưởng chế độ 116.

Mỗi tháng, ngoài mức lương hơn 3 triệu đồng, anh X được nhận thêm 3 triệu đồng chế độ 116. Cuối năm 2018, anh X vay ngân hàng, mỗi tháng trừ đi 3 triệu đồng. Nhưng từ đầu năm 2019 đến nay, anh X chưa được nhận tiền chế độ 116, lại bị ngân hàng trừ đi 3 triệu, nên mỗi tháng anh chỉ còn vài trăm nghìn đồng.

Ở Trung tâm Y tế huyện Đakrông, có 308 người được hưởng chế độ 116 và 64. Ông Châu Văn Hiền – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đakrông xác nhận, từ đầu năm 2019 đến nay, chế độ 116 và 64 chưa được chi trả cho người lao động.

Ngoài Trung tâm Y tế huyện Đakrông, các Trung tâm Y tế Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh, Hướng Hóa đều có người lao động được hưởng chế độ 116 và 64, nhưng đến ngày 3.5.2019 chưa ai được nhận.

Tìm hiểu cho thấy, ngày 3.1.2019 Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đã có văn bản thông báo dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. Phần kinh phí sự nghiệp y tế được phân bổ hơn 59 tỉ đồng, trong đó kinh phí chi trả chế độ 64 và 116 là hơn 18,4 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Duy Tân – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho hay, khi sở này đã có thông báo dự toán là đã có nguồn tiền. Vì vậy, Sở Y tế chỉ cần cung cấp danh sách người hưởng chế độ 116 và 64 được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

“Thế nhưng, đến thời điểm này Sở Tài chính chưa nhận được bất kỳ một văn bản chi tiết nào của Sở Y tế để làm các bước chuyển tiền cả” – ông Tân nói.

Ông Trần Văn Thành –  Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị giải thích, từ năm 2017 trở về trước, người lao động của ngành nhận tiền chế độ 116 và 64 hàng tháng. Sau đó có đoàn kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp cán bộ y tế ở cơ sở chuyển công tác, hoặc đi học trên 3 tháng thì bị cắt chế độ. Dẫn đến việc tiền nhận về bị thiếu, hoặc thừa rồi phải thu hồi. Vì vậy, từ năm 2018 và 2019, 6 tháng mới chi trả chế độ 1 lần.

Tuy nhiên, khi tiếp nhận thông tin việc chậm chi trả chế độ 116 và 64 của Chính phủ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động, ông Thành nói rằng sẽ nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn tất ngay hồ sơ để chi trả kịp thời.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chế độ, chính sách đối với vận động viên thể thao thành tích cao

Theo Chinhphu.vn |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

76 công nhân bị tai nạn lao động chưa được hưởng chế độ: Luật bất cập

NGUYỄN HÙNG |

Vụ tai nạn lao động vào sáng 6.7.2018 tại Cty TNHH Yazaky (Nhật Bản) chi nhánh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là khá nghiêm trọng với việc 76 công nhân nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đau ngực, khó thở và ngất. Tuy nhiên, đến nay, số công nhân này vẫn chưa được hưởng chế độ của những người bị tai nạn lao động.

Đề nghị truy thu 651 đối tượng hưởng sai chế độ suốt 20 năm ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh về hướng xử lý đối với 651 đối tượng Thanh niên xung phong (TNXP) hưởng sai chế độ suốt gần 20 năm qua.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chế độ, chính sách đối với vận động viên thể thao thành tích cao

Theo Chinhphu.vn |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

76 công nhân bị tai nạn lao động chưa được hưởng chế độ: Luật bất cập

NGUYỄN HÙNG |

Vụ tai nạn lao động vào sáng 6.7.2018 tại Cty TNHH Yazaky (Nhật Bản) chi nhánh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là khá nghiêm trọng với việc 76 công nhân nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đau ngực, khó thở và ngất. Tuy nhiên, đến nay, số công nhân này vẫn chưa được hưởng chế độ của những người bị tai nạn lao động.

Đề nghị truy thu 651 đối tượng hưởng sai chế độ suốt 20 năm ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh về hướng xử lý đối với 651 đối tượng Thanh niên xung phong (TNXP) hưởng sai chế độ suốt gần 20 năm qua.