Cha mẹ lên kế hoạch hoạt động vui chơi cho con dịp hè

HOA LÊ |

Dịp nghỉ hè của các em bắt đầu là lúc rất nhiều bậc phụ huynh lo lắng lên kế hoạch vui chơi cho con em mình như thế nào? Không còn tình trạng “nhồi” đi học thêm, nhiều cha mẹ đã định hướng trẻ em tham gia vào hoạt động ngoại khóa rèn luyện sức khỏe hoặc lớp phát triển kỹ năng mềm. Các bậc phụ huynh mong muốn mang lại mùa hè an toàn, lành mạnh và vui chơi đúng nghĩa cho các em.

Vô vàn lựa chọn?

Hiện nay, hầu hết các trường đều kết thúc năm học, các em học sinh sẽ bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Đây cũng là thời điểm mà nhiều bậc phụ huynh, nhất là ở thành phố, đang loay hoay trong việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của con, quản lý con khi vào hè như thế nào.

Khi các con tíu tít về khoe bố mẹ thành tích đạt được sau một năm học tập và háo hức mong chờ kỳ nghỉ hè sắp tới, các bậc phụ huynh lại phải tìm hiểu thông tin về các hoạt động hè dành cho trẻ. Đang trăn trở hè này nên cho con đi đâu, chị Lê Hải Yến (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Vì bố mẹ đi làm đâu có được nghỉ hè, nên khi con em mình bắt đầu kỳ nghỉ này lại thêm một mối lo. Bố mẹ đi làm cả ngày, để con chơi cả ngày trong nhà cũng không yên tâm. Chọn đi chọn lại gia đình tôi vẫn gửi con về quê cho ông bà chăm sóc”.

Không ít các bậc phụ huynh lựa chọn cho con về quê chơi trong dịp này. Theo họ, để con về quê chơi sẽ giúp các cháu có không gian vui chơi rộng rãi, thỏa mái và tận hưởng đúng hương vị tuổi thơ trước đây.

Nhiều phụ huynh cho rằng trước khi đăng ký cho con đi đâu, làm gì nên thảo luận trước với chính các em. Khi các em có nhu cầu, mong muốn thì “thả” trong môi trường đó các em sẽ phát huy tối đa năng lực của mình.

Về vấn đề này, chị Nguyễn Thu Trang (36 tuổi, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng) cho biết: “Bắt đầu nghỉ hè là gia đình tôi phải hỏi ý kiến con xem con thích những hoạt động như thế nào. Thông thường, các bậc phụ huynh hay cho con tham gia các lớp học kỹ năng mềm, khóa học quân đội hay khóa học sinh tồn… Năm ngoái cháu thích hoạt động trại hè tại phường, năm nay chúng tôi dự kiến cho cháu trải nghiệm lớp kỹ năng khác mà cháu mong muốn. Chủ yếu để các con vui chơi chứ không đè nặng việc tích lũy, học tập quá nhiều”.

Cha mẹ nên làm gì?

Cung Thiếu nhi Hà Nội và các nhà văn hóa quận luôn là lựa chọn hoạt động hè không tồi của trẻ em. Thay cho những chương trình nặng kiến thức giáo khoa, vài năm trở lại đây các phụ huynh có xu hướng cho trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, những lớp phát triển năng khiếu. Đón được xu hướng này, các lớp năng khiếu, thể thao, kỹ năng mềm phát triển rất đa dạng.

Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tuyển sinh từ ngày 20.5. Đến nay, có khoảng 1.500 lượt trẻ em đăng ký tham gia các bộ môn. Hè này, Cung Thiếu nhi Hà Nội vẫn tập trung vào những bộ môn ở các lĩnh vực như nghệ thuật, thể dục thể thao, mỹ thuật, kỹ thuật công nghệ và các môn kỹ năng…

Đưa ra lời khuyên nên lựa chọn hoạt động nào cho con, bà Dương Việt Hà - Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội - cho biết: “Thông thường các bậc phụ huynh sẽ cho con “xả” trong một tuần đầu tiên sau khi kết thúc năm học. Phải đến đầu tháng 6 thì phụ huynh nườm nượp đến đăng ký các lớp học cho con. Các bậc phụ huynh nên lựa chọn những môn học mà các con yêu thích và phát huy được những khả năng của mình. Vì nghỉ hè nên lựa chọn các môn học vừa mang tính chất vận động, vừa mang tính chất như kỹ năng mềm…”.

Thời gian nghỉ hè giúp các em có không gian vui chơi đúng nghĩa và học hỏi được một số kỹ năng sống cần thiết, bà Nguyễn Phương Linh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) - cho biết: “Tôi biết có rất nhiều phụ huynh chỉ chăm chăm tìm kiếm các lớp học kỹ năng, các địa chỉ vui chơi và gửi con tới, hoặc lại để máy tính bảng hay trò chơi điện tử trông giúp các con. Tôi nghĩ thời gian chính là thứ quý giá nhất mà cha mẹ có thể dành cho con mình”.

“Cha mẹ có thể cố gắng dành thời gian cho con, cùng con lên các kế hoạch công việc và làm những dự án nhỏ đề mùa hè có ý nghĩa. Những việc mà con sẽ tự học được, tự làm chủ được kiến thức và thời gian của mình như chăm sóc và trồng cây xanh ở nhà.... Trong suốt quá trình này, cha mẹ đóng vai trò làm người ủng hộ, chia sẻ với các con sẽ tốt hơn nhiều” - bà Phương Linh nhấn mạnh.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.