Cây xanh bật gốc làm chết người: Có chính sách hỗ trợ gia đình nạn nhân

NGUYỄN HUY |

Những trường hợp tai nạn về cây xanh, cây xanh bật gốc trong diện quản lý đều được công ty Công viên cây xanh TPHCM hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện và hỗ trợ kinh phí chữa bệnh. Đối với nạn nhân không qua khỏi, công ty cũng có chính sách hỗ trợ gia đình…

Ngày 27.9, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) đã có những thông tin về vấn đề hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị chết do cây xanh trên đường Nguyễn Tri Phương bật gốc, ngã đè trong cơn mưa chiều 24.9.

Ông Điệp cho biết, việc cây xanh bật gốc, ngã, đổ gây chết người trên đường là trường hợp tai nạn không may xảy ra, cơ quan quản lý đã có hỗ trợ kịp thời.

Theo đó, tất cả những trường hợp tai nạn như thế sẽ được công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM hỗ trợ từ lúc đưa nạn nhân vào bệnh viện và hỗ trợ kinh phí chữa bệnh. Đối với trường hợp nạn nhân không qua khỏi công ty cũng có chính sách hỗ trợ gia đình.

Khắc phục hiện trường cây cổ thụ trên đường Nguyễn Tri Phương bật gốc ngã đè người đi đường trong cơn mưa chiều 24.9. Ảnh: Nguyễn Huy
Khắc phục hiện trường cây xanh bật gốc ngã đè người đi đường trong cơn mưa chiều 24.9. Ảnh: Nguyễn Huy

“Thành phố đang lên kế hoạch đốn hạ và thay thế những cây già cỗi, đến tuổi sinh trưởng để thay thế mới. Tuy nhiên, khi đốn hạ một cây xanh già cỗi, sâu bệnh… để trồng mới, dư luận lại phản đối nên các cơ quan quản lý gặp rất nhiều khó khăn”- ông Điệp thông tin.

Trước đó, báo cáo về vụ việc, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM cho biết cây ngã đổ là cây dầu (mã số 108) có tán cân đối, thân thẳng, cây này đã được cắt tỉa cành theo kế hoạch duy tu trong mùa mưa vào ngày 1.8.2020.

Trước đó, vào tháng 12.2019 công ty đã phát hiện hàng cây này bị xâm hại đào sát gốc làm đứt rễ.

Từ tháng 5.2020 đến tháng 8.2020 khu vực này đã được xây dựng kết nối liên bồn.

Nguyên nhân ban đầu xác định khiến cây xanh bật gốc là do mưa to, vũ lượng trên 100mm đi kèm gió lớn, gốc cây có dấu hiệu suy kiệt do không đủ đất để bám. Quan sát hiện trường, công ty nhận thấy cây ngã có hệ rễ bị hư hỏng, có dấu hiệu sạm mục.

Ngày 25.9, công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM hỗ trợ đưa nạn nhân về quê (Bến Tre) an táng và có chính sách hỗ trợ.

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cây xanh bật gốc đè chết người, ai bồi thường?

HỮU HUY |

Ngày 25.9, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng để khắc phục hậu quả về vụ cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) đè chết người.

TPHCM: Giải tỏa hiện trường cây xanh bật gốc, 2 cây khác đổ theo

HỮU HUY |

Sáng 4.9, tại Công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM), một cây xanh bật gốc ngã đè lên, làm 2 cây khác đổ theo, may mắn không có thiệt hại về người.

Cần Thơ hạn chế việc cây xanh bật gốc sau mưa lớn, gió mạnh bằng cách nào?

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Sau khi nhiều cây xanh trên một số tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị bật gốc, đổ chắn ngang đường gây cản trở giao thông, quận này đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng trên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Cây xanh bật gốc đè chết người, ai bồi thường?

HỮU HUY |

Ngày 25.9, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng để khắc phục hậu quả về vụ cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) đè chết người.

TPHCM: Giải tỏa hiện trường cây xanh bật gốc, 2 cây khác đổ theo

HỮU HUY |

Sáng 4.9, tại Công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM), một cây xanh bật gốc ngã đè lên, làm 2 cây khác đổ theo, may mắn không có thiệt hại về người.

Cần Thơ hạn chế việc cây xanh bật gốc sau mưa lớn, gió mạnh bằng cách nào?

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Sau khi nhiều cây xanh trên một số tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị bật gốc, đổ chắn ngang đường gây cản trở giao thông, quận này đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng trên.