Cây xăng treo biển ngừng bán khi xăng vẫn còn bị xử phạt thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Cây xăng treo biển ngưng bán, không bán xăng do hết xăng nhưng khi kiểm tra thì vẫn còn xăng. Vậy có bị xử lý không?

Luật sư Hoàng Quỳnh - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 4 Điều 35 Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định khác về bán lẻ xăng dầu như sau:

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

c) Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Như vậy, hành vi không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3: Muôn kiểu khó khăn của nữ công nhân lao động

Minh Hương |

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên gặp rất nhiều gương mặt nữ công nhân lao động. Dù họ có số phận khác nhau nhưng đặc điểm chung là cuộc sống khó khăn, chắt bóp, lo toan cho gia đình.

Quy định về việc xin giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Ông Tuấn Minh hỏi: Tôi bị F0 ra trạm y tế phường khai báo và ở nhà điều trị, khi âm tính, tôi đến trạm test lại thì có xin được giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội không?

Phạt 444 triệu đồng, tước giấy phép 2 cây xăng bán hàng kém chất lượng

Cường Ngô |

Hai cây xăng ở Bình Dương vừa bị xử phạt và tước giấy phép hoạt động vì bán xăng dầu không đúng quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3: Muôn kiểu khó khăn của nữ công nhân lao động

Minh Hương |

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên gặp rất nhiều gương mặt nữ công nhân lao động. Dù họ có số phận khác nhau nhưng đặc điểm chung là cuộc sống khó khăn, chắt bóp, lo toan cho gia đình.

Quy định về việc xin giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Ông Tuấn Minh hỏi: Tôi bị F0 ra trạm y tế phường khai báo và ở nhà điều trị, khi âm tính, tôi đến trạm test lại thì có xin được giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội không?

Phạt 444 triệu đồng, tước giấy phép 2 cây xăng bán hàng kém chất lượng

Cường Ngô |

Hai cây xăng ở Bình Dương vừa bị xử phạt và tước giấy phép hoạt động vì bán xăng dầu không đúng quy định.