Cây xăng mọc trên "đầu", hàng chục hộ dân Sơn La thấp thỏm

Vân Tiến |

Công trình cửa hàng xăng dầu ở Sơn La đang được xây dựng trên "đầu" hàng chục nhà dân. Quá trình thi công xây kè móng bằng đá đã xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Công trình nằm ngay trên "đầu" nhà dân

Theo phản ánh của người dân tại bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, mới đây, một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Hoa Xuân (có địa chỉ tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đang được xây dựng cây xăng cạnh ta-luy âm của Tỉnh lộ 112.

Khu vực công trình nằm lơ lửng trên "đầu" khoảng gần 10 nhà dân. Bên cạnh đó, quá trình thi công xây kè móng bằng đá hiện đã xuất hiện vết nứt lớn.

Để tìm hiểu vấn đề này, PV đã trực tiếp có mặt tại khu vực công trình. Theo ghi nhận của PV, đây là một công trình cao khoảng 30m được xây dựng bên ta-luy âm.

Vị trí xây dựng cây xăng nằm dưới tà tuy âm.
Vị trí xây dựng cây xăng nằm dưới ta-luy âm. Ảnh: VT.

Tại thời điểm PV có mặt, có 1 máy múc đang san gạt hết công suất và 3 công nhân đang xây kè móng bên trên.

Kè đá này có chiều cao khoảng 10-15m và chỉ được kè bằng đá chứ không đổ giằng móng bê tông cốt thép.

Nằm sát công trình là cột điện 35kv không có bất kỳ phương án bảo hộ nào.

Nguy hiểm hơn, tại một số vị trí của kè đá đã xuất hiện nhiều vết nứt có chiều rộng khoảng 4-5cm và kéo dài hàng mét từ trên đỉnh xuống đến thân móng.

Anh Giàng A T. (SN 1987, trú tại bản Tà Xùa, xã Tà Xùa) bức xúc cho biết: “Công trình xây dựng được gần một năm nay, xây như thế này rất nguy hiểm vì hiện tại đã xuất hiện vết nứt, nền đất đã có dấu hiệu sạt. Mùa nắng thì còn không lo mà mùa mưa sắp đến. Nếu mưa, chúng tôi không ai dám ở trong nhà nữa mà phải đi chỗ khác ở, sợ sạt xuống thì nguy hiểm".

“Gia đình tôi đã định cư ở đây từ rất lâu. Từ ngày công trình này được xây dựng, cuộc sống của gia đình tôi cũng như các hộ khác có nhiều thay đổi. Khi bắt đầu xây dựng, họ cũng không họp dân hay xin ý kiến của dân" - anh T. cho biết.

Vết nứt kéo dài từ đỉnh kè đến tận chân móng.
Vết nứt kéo dài từ đỉnh kè đến tận chân móng. Ảnh: VT.

UBND Bắc Yên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Liên quan đến vụ việc, ông Ngô Duy Hoàng - Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Yên (Sơn La) - cho biết: Toàn bộ thủ tục, quy trình của Công ty TNHH Hoa Xuân đã được UBND tỉnh Sơn La cấp phép đầy đủ.

Việc xây dựng do công ty tự thiết kế, được Sở Xây dựng tỉnh Sơn La thẩm định và trực tiếp qua quan sát hiện trạng khu đất để tiến hành cấp phép.

Công trình đã đổ giằng xong và xuất hiện vết nứt mới ở mặt bên.
Công trình đã đổ giằng xong và xuất hiện vết nứt mới ở mặt bên. Ảnh: VT.

Theo ông Hoàng, khi nhận được phản ánh, UBND huyện đã cử cán bộ lên kiểm tra ngày 26.5 và yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục bằng cách đổ giằng lên trên. Hiện tại, đơn vị thi công cũng vừa đổ giằng xong.

Tại thời điểm kiểm tra, xác minh công trình có vết nứt dọc từ phía trên xuống của tường kè phía sau dài khoảng 6m, vết nứt rộng bình quân khoảng 3-4cm.

Qua tìm hiểu, công trình được Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cấp giấy phép số 19/GPXD-SXD ngày 14.10.2021 cho Công ty TNHH Hoa Xuân.

Công ty Hoa Xuân có bản cam kết với Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ngày 2.10.2020 về cam kết đảm bảo an toàn công trình với các hộ liền kề. Nếu xảy ra thiệt hại trong quá trình xây dựng, Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản đảm bảo an toàn cho dự án xăng dầu và các hộ dân sinh sống khu vực giáp ranh. Ảnh: VT.

Ngay sau đó, UBND huyện Bắc Yên đã có văn bản số 911, ngày 27.5.2021, yêu cầu Công ty Hoa Xuân đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện đổ giằng bên tông cốt thép; đắp đất, nèn chặt và đổ bêtông nền mặt không để nước ngấm xuống phần móng, thực hiện xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng đã được cấp, lập cam kết gửi UBND huyện, xã Tà Xùa và các hộ dân giáp ranh về việc chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố.

Đồng thời, giao UBND xã Tà Xùa, phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, giám sát việc thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng quy định theo giấy phép xây dựng đã được cấp.

Sáng 7.6, PV đã liên qua điện thoại với ông Tuyến (người đại diện Công ty TNHH Hoa Xuân). Ông Tuyến cho biết, công trình đã được cấp phép đầy đủ theo quy định. Việc xây dựng chưa ảnh hưởng đến người dân, đơn vị đã cam kết nếu có trường hợp gì xảy ra sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Video PV ghi nhận tại công trình.
Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Sơn La ra mắt thương hiệu “Mận hậu Ruby”

Thế Vinh |

Ngày 2.6.2021, tỉnh Sơn La chính thức ra mắt thương hiệu “Mận hậu Ruby” - được tuyển chọn từ những vườn mận được chăm sóc kỹ lưỡng nhất, cho trái ngọt nhất, kích thước đồng đều nhất - với mong muốn tạo một vị thế mới cho trái mận, cũng như nông sản đặc trưng của tỉnh miền núi Tây Bắc này. “Chúng tôi tin rằng Mận hậu Ruby chỉ là bước khởi đầu, khẳng định tầm nhìn của tỉnh với những nông sản hàng hóa có giá trị cao, có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường”, ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La nhận định.

Hiệu quả từ chương trình khám chữa bệnh từ xa ở Sơn La

Vân Tiến |

Nhiều ca bệnh khó được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu (Sơn La) thực hiện phác đồ điều trị thành công, dưới sự hướng dẫn trực tuyến của các bác sĩ có kinh nghiệm, thông qua chương trình khám, chữa bệnh từ xa Telehealth.

Sơn La: Người đàn ông bị thương nghiêm trọng sau va chạm với xe ô tô

Minh Nguyễn |

Thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết trên tuyến Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sơn La ra mắt thương hiệu “Mận hậu Ruby”

Thế Vinh |

Ngày 2.6.2021, tỉnh Sơn La chính thức ra mắt thương hiệu “Mận hậu Ruby” - được tuyển chọn từ những vườn mận được chăm sóc kỹ lưỡng nhất, cho trái ngọt nhất, kích thước đồng đều nhất - với mong muốn tạo một vị thế mới cho trái mận, cũng như nông sản đặc trưng của tỉnh miền núi Tây Bắc này. “Chúng tôi tin rằng Mận hậu Ruby chỉ là bước khởi đầu, khẳng định tầm nhìn của tỉnh với những nông sản hàng hóa có giá trị cao, có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường”, ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La nhận định.

Hiệu quả từ chương trình khám chữa bệnh từ xa ở Sơn La

Vân Tiến |

Nhiều ca bệnh khó được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu (Sơn La) thực hiện phác đồ điều trị thành công, dưới sự hướng dẫn trực tuyến của các bác sĩ có kinh nghiệm, thông qua chương trình khám, chữa bệnh từ xa Telehealth.

Sơn La: Người đàn ông bị thương nghiêm trọng sau va chạm với xe ô tô

Minh Nguyễn |

Thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết trên tuyến Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô.