Ngày 18.11, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai – cho biết, từ đầu năm đến nay đã tiến hành kiểm tra và kiến nghị xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.
Các vi phạm chủ yếu như: lấn chiếm, đấu nối, xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ… Ngoài vi phạm của người dân địa phương, cơ sở kinh doanh còn có các vi phạm khó xử lý đối với các công ty kinh doanh xăng dầu.
Tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên tiến hành xây dựng cây xăng rồi tự ý đấu nối trái phép vào Quốc lộ 25.
Mặc dù tuyến Quốc lộ này có nhiều phương tiện vận tải qua lại, lưu thông với tốc độ cao. Khi vận hành cây xăng, người và phương tiện sẽ ra vào điểm đấu nối để bơm đổ xăng thì rất dễ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.
Theo ông Đoàn Đức Mạnh – Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, đơn vị đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản vi phạm hành chính nhưng Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên vẫn “chây ỳ”, tiếp tục xây dựng hoàn thiện. Thanh tra sở cũng đã gửi toàn bộ hồ sơ về cho UBND xã Chư Ngọc, UBND huyện Krông Pa để phối hợp xử lý. Nếu chủ cây xăng dầu không tự tháo dỡ thì sẽ bị cưỡng chế.
Mới đây, Cục Quản lý đường bộ III (nay là Khu Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) gửi công văn cho UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chỉ đạo xử lý vi phạm nghiêm trọng về trường hợp của Công ty TNHH MTV Long Trọng Gia Lai.
Công ty này đã mở đường nhánh đấu nối trái phép vào Quốc lộ để làm sân cửa hàng xăng dầu tại Km1646+180, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh.
Trước đó Khu Quản lý đường bộ III đã ra quyết định xử phạt số tiền 35 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Long Trọng Gia Lai. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn đang tiếp tục hoạt động kinh doanh, chưa hoàn thiện thủ tục cấp phép theo quy định.
Việc chưa có quy hoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ cũng như việc tự ý đấu nối trái phép, không đúng vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trong khi Gia Lai là địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng nhiều so với cả nước.