Cây chết tại Quảng Bình: Sẽ trồng dặm, trồng thay thế

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến bài viết “Tại sao cây chết sau Tết trồng cây" đăng trên báo Lao Động, chiều 10.2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Bình cho biết, đã chỉ đạo kiểm tra sự việc.

Cụ thể, Sở NNPTNT tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới kiểm tra toàn bộ hiện trường. 

Theo đó, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình khẳng định, do rừng trồng ven biển chịu tác động của điều kiện khí hậu khắc nghiệt và gia súc giẫm đạp nên một số cây trồng bị chết, diện tích sát biển, cục bộ cây trồng chết tỉ lệ cao như Báo Lao Động đã phản ánh.

Về hướng xử lý, do đây là công trình vừa phục vụ cho buổi Lễ phát động “Tết trồng cây” cấp quốc gia Xuân Tân Sửu năm 2021, vừa là công trình trồng rừng phòng hộ ven biển có thời gian thực hiện trồng và chăm sóc rừng là 5 năm. Vì vậy, đối với những cây bị chết, sinh trưởng kém sẽ được Ban quản lý rừng phòng hộ TP.Đồng Hới tiếp tục trồng dặm, trồng thay thế trong thời gian tới và đảm bảo thành rừng sau thời gian chăm sóc.

Cây đã chết khô nhưng chưa được xử lý sớm. Ảnh: H.L
Cây đã chết khô nhưng chưa được xử lý sớm. Ảnh: H.L

Cũng theo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình, thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây” cấp quốc gia Xuân Tân Sửu năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng rừng phòng hộ tại Lễ phát động và giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ TP.Đồng Hới thực hiện với diện tích 3,0ha tại khoảnh 3 - Tiểu khu 353A xã Quang Phú (TP.Đồng Hới).

Trong đó, số lượng cây đại biểu Trung ương, đại biểu tỉnh trồng tại Lễ phát động là 400 cây (có đường kính cổ rễ 1,5-2cm, chiều 2-2,5m); số lượng cây trồng bổ sung sau Lễ phát động là 7.800 cây (có đường kính cổ rễ 1,2-1,4cm, chiều cao 1,2-1,5m).

Đây là công trình trồng rừng phòng hộ ven biển, thực hiện trên đất cát nghèo dinh dưỡng, sát biển, thực bì là có quắn, nền nhiệt cao nên rất khó khăn trong quá trình trồng và chăm sóc rừng trồng.

Ngoài số cây đã chết như phản ánh của báo Lao Động, kiểm tra thực tế cho thấy, đối với diện tích trồng cây của đại biểu tại lễ phát động có tỉ lệ cây sống đạt trên 95%, cây trồng sinh trưởng tốt; đối với diện tích còn lại thì phần diện tích 0,67ha thuộc lộ 1 (phía Bắc), có tỉ lệ cây sống tốt trên 80%, phần diện tích 2,33ha thuộc lộ 2 (phía Nam), có tỉ lệ cây sống 65-70%.

Như báo Lao Động đã phản ánh, sau một năm thực hiện đợt ra quân Tết trồng cây của tỉnh Quảng Bình nhân dịp đầu xuân năm mới 2021, một tỉ lệ lớn cây phi lao được trồng trong dịp này đã chết khô, chỉ còn lại những cọc tre dùng để cố định cây.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tại sao cây chết sau Tết trồng cây?

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sau một năm thực hiện đợt ra quân Tết trồng cây của tỉnh Quảng Bình nhân dịp đầu xuân năm mới 2021, nhiều cây phi lao trong dịp này được phát hiện đã chết khô, chỉ còn lại những cọc tre dùng để cố định cây.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Tại sao cây chết sau Tết trồng cây?

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sau một năm thực hiện đợt ra quân Tết trồng cây của tỉnh Quảng Bình nhân dịp đầu xuân năm mới 2021, nhiều cây phi lao trong dịp này được phát hiện đã chết khô, chỉ còn lại những cọc tre dùng để cố định cây.