Cầu dẫn dự án điện gió đi ngang bãi nghêu, hai bên đều kêu khó

NHẬT HỒ |

Dự án Điện gió Hòa Bình 2, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu hạng mục cầu dẫn từ bờ ra tubin dắt ngang bãi nghêu của Hợp tác xã Đồng Tiến. Hai bên vẫn chưa thỏa thuận được mức giá bồi thường.

Đại diện nhà đầu tư dự án Điện gió Hòa Bình 2, Cty TNHH Đầu tư Điện gió Hòa Bình 2 cho biết: dự án có hạng mục tuyến cầu dẫn đi qua khu vực bãi bồi ven biển trong đó có phạm vi bãi nghêu do Hợp tác xã Đồng Tiến đang canh tác.

Phạm vi công trình cầu dẫn ảnh hưởng đến bãi nghêu trong quá trình thi công khoảng 40 ha (rộng 200 m, dài khoảng 2 km). Sau khi thi công xong diện tích ảnh hưởng khoảng 4mx2.000m, tương đương 0,8ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều (đứng) đề nghị cần giải quyết hài hòa lợi ích của các bên. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều (đứng) đề nghị cần giải quyết hài hòa lợi ích của các bên. Ảnh: Nhật Hồ

Cũng theo Công ty TNHH Đầu tư Điện gió Hòa Bình 2, đơn vị đã làm việc với Hợp tác xã Đồng Tiến đến thương thảo bồi thường hỗ trợ, nhưng Hợp tác xã Đồng Tiến đưa ra mức giá bồi thường lên đến 14,67 tỉ đồng. Theo chủ đầu tư Điện gió Hòa Bình 2, mức giá này tương dương với diện tích 40 ha (vùng ảnh hưởng thi công) là quá cao.

Hợp tác xã Đồng Tiến đã được chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, hiện có gần 500 xã viên phần lớn là người nghèo ven biển. Hợp tác xã gây nuôi với tổng diện tích trên 900 ha nuôi trồng và khai thác thủy sản chủ yêu nuôi nghêu, sò giống, sò thương phẩm, sản lượng khai thác trung bình mỗi năm trên 10.000 tấn; thu nhập bình quân hàng năm 47 triệu đồng/người/năm.

Một hạng mục cầu dẫn từ đất liền ra các tubin của một một dự án điện gió ngoài khơi tại Bạc Liêu đã hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ
Một hạng mục cầu dẫn từ đất liền ra các tubin của một dự án điện gió ngoài khơi tại Bạc Liêu đã hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Hợp tác xã Đồng Tiến, việc thi công cầu dẫn dắt ngang bãi nghêu ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh sản xuất của Hợp tác xã kéo theo ảnh hưởng đến thu nhập của hàng trăm người nghèo ven biển.

Trước khó khăn này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND huyện Hòa Bình cùng với nhà đầu tư điện gió, Hợp tác xã ngồi lại tình toán mức độ thiệt hại nghêu do ảnh hưởng của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị cần có giải quyết hài hòa lợi ích, tạo sự đồng thuận của người dân đối với các dự án Điện gió trên địa bàn tỉnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tuyệt đối không được lơ là với hạn, mặn

NHẬT HỒ |

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị tuyệt đối không lơ là với hạn, mặn. Xem xét lại cách cứ mỗi năm đến mùa khô là đắp đập thời vụ vừa tốn kém, vừa lãng phí.

Bạc Liêu: Đề xuất công nhận liệt sĩ cho trường hợp anh dũng cứu người

NHẬT HỒ |

Người đàn ông làm nghề mua bán nhỏ trong chợ Bạc Liêu thấy người khác bị nước cuốn vào cống thoát nước, ông lập tức nhảy xuống cứu. Sau khi cứu được người, ông Châu Khêl không may bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Vượt trở ngại COVID-19, Bạc Liêu phấn đấu đưa du lịch tăng 50%

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các chỉ tiêu du lịch đều tăng mạnh so với năm 2020 dù năm 2021 dịch bệnh COVID -19 chưa giảm, du lịch chưa phục hồi hoàn toàn.

Bạc Liêu: Gỡ khó cho điện gió

NHẬT HỒ |

Trước hiện trạng điện năng lượng mặt trời đang thừa trên lưới điện, nhiều dự án điện gió cũng gặp khó khăn, ngày 23.2 lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu khảo sát thực tế, lắng nghe khó khăn của các doanh nghiệp điện gió đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: 100 tấn rác/ngày khiến bãi rác Tân Tạo quá tải nghiêm trọng

NHẬT HỒ |

Kể từ sau tái lập tỉnh Bạc Liêu (1.1.1997) đến nay đã hơn 20 năm, Bạc Liêu chưa có nhà máy xử lý rác cho đô thị thành phố Bạc Liêu và các huyện lân cận. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận 100 tấn rác khiến bãi rác đang khổ sở vì…rác.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tuyệt đối không được lơ là với hạn, mặn

NHẬT HỒ |

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị tuyệt đối không lơ là với hạn, mặn. Xem xét lại cách cứ mỗi năm đến mùa khô là đắp đập thời vụ vừa tốn kém, vừa lãng phí.

Bạc Liêu: Đề xuất công nhận liệt sĩ cho trường hợp anh dũng cứu người

NHẬT HỒ |

Người đàn ông làm nghề mua bán nhỏ trong chợ Bạc Liêu thấy người khác bị nước cuốn vào cống thoát nước, ông lập tức nhảy xuống cứu. Sau khi cứu được người, ông Châu Khêl không may bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Vượt trở ngại COVID-19, Bạc Liêu phấn đấu đưa du lịch tăng 50%

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các chỉ tiêu du lịch đều tăng mạnh so với năm 2020 dù năm 2021 dịch bệnh COVID -19 chưa giảm, du lịch chưa phục hồi hoàn toàn.

Bạc Liêu: Gỡ khó cho điện gió

NHẬT HỒ |

Trước hiện trạng điện năng lượng mặt trời đang thừa trên lưới điện, nhiều dự án điện gió cũng gặp khó khăn, ngày 23.2 lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu khảo sát thực tế, lắng nghe khó khăn của các doanh nghiệp điện gió đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: 100 tấn rác/ngày khiến bãi rác Tân Tạo quá tải nghiêm trọng

NHẬT HỒ |

Kể từ sau tái lập tỉnh Bạc Liêu (1.1.1997) đến nay đã hơn 20 năm, Bạc Liêu chưa có nhà máy xử lý rác cho đô thị thành phố Bạc Liêu và các huyện lân cận. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận 100 tấn rác khiến bãi rác đang khổ sở vì…rác.