“Cát tặc” lộng hành, giải quyết chưa dứt điểm?

VƯƠNG TRẦN |

Không được cấp phép hoạt động khai thác cát tại khu vực sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội nhưng nơi đây hằng ngày vẫn có hàng trăm tàu cuốc, sà lan có trọng tải lớn tập kết, hút cát. Tình trạng cát tặc ngang nhiên lộng hành khai thác cát trái phép khiến người dân rất bức xúc, lo lắng. Tuy vậy, hiện tại việc xử lý nạn “cát tặc” còn chưa được triệt để.

Dân bất an lo lắng trước nạn “cát tặc”

Theo tìm hiểu của PV, nhiều năm trở lại đây, tình trạng “cát tặc” lộng hành trên địa bàn Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp và tập trung chủ yếu trên sông Hồng qua các đoạn của ngoại thành. Trong đó hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua địa phận xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ khiến nhiều người dân rất lo lắng. Theo người dân, tình trạng này kéo dài và gây bức xúc rất lớn cho nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường; đặc biệt gây xói mòn, sạt lở gây mất an toàn cho dân cư sống hai bờ và làm thay đổi dòng chảy tác động xấu đến an ninh thủy lợi.

Theo người dân, tại khu vực lòng sông rộng hơn 1km nối hai xã Phương Độ và Cẩm Đình, nạn khai thác cát trái phép diễn ra như “chốn không người”, hoạt động liên tục, trong đó một tàu cuốc chuyên múc cát vàng, những tàu còn lại hút cát đen lên khoang. Không chỉ người dân hai xã trên, nhiều năm nay, tại xã Vân Nam (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) người dân vẫn đau đáu về tình trạng “cát tặc” lộng hành trên địa bàn. Theo phản ánh, cứ vào 20h hằng ngày, phía bên ngoài sông, các tàu có trọng tải lớn (khoang trống không) bắt đầu dồn về đây tấp nập, xếp hàng lần lượt chờ được bơm cát lên khoang tàu. Tiếng máy nổ inh ỏi, mọi hoạt động ở đây dường như diễn ra công khai.

“Tàu thuyền tấp nập đến chở cát đi. Họ khai thác mạnh thế này thì chả mấy mà sụt lún vào tận làng tôi” - bà Nguyễn Thị Vẽ (72 tuổi, thôn Cựu Đình, xã Cẩm Đình) bức xúc.

Còn anh Đỗ Xuân Quang (thôn Cựu Đình) cho hay: Hoạt động khai thác cát trên sông đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên thời gian gần đây diễn ra rầm rộ hơn nhiều. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần tới địa phương nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Họ hoạt động trên dòng sông nhưng cách xa bờ nên chúng tôi không làm gì được.

Chính quyền chưa thể giải quyết dứt điểm?!

Mới đây, bên lề kỳ họp HĐND TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chia sẻ với báo chí đoạn clip ghi lại cảnh 2 tàu “cát tặc” lộng hành tại địa bàn huyện Phúc Thọ. Đáng chú ý, 2 tàu cát tặc đang hoạt động chỉ cách tàu của lực lượng cảnh sát đường thủy khoảng vài chục mét. Tàu cảnh sát đường thủy này có số hiệu CSĐT - TDI 03. Ông Chung sau đó cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra xác minh.

Ghi nhận trực tiếp của PV Lao Động, tại khu vực sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Cẩm Đình, Phương Độ (Phúc Thọ, Hà Nội) - nơi giáp địa phận tỉnh Vĩnh Phúc hiện có nhiều tàu, thuyền khai thác cát. Nhiều ngày nay, các tàu, thuyền khai thác cát vẫn còn ở khu vực ven sông. Điều đáng nói hơn, việc này vẫn chưa thể xử lý khiến nhiều người dân bức xúc.

Ngày 9.7, trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ cho hay, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn khá phức tạp. Từ năm 2017, sau khi lực lượng chức năng của TP vào cuộc quyết liệt thì các tàu “cát tặc” đã ngừng hoạt động một thời gian. Tuy nhiên, những ngày gần đây, các tàu cát tặc lại hoạt động nhộn nhịp trở lại, khiến người dân rất bức xúc. “Thực tế khu vực này không được Hà Nội cấp phép khai thác cát. Tuy nhiên, đây là địa bàn giáp danh với tỉnh Vĩnh Phúc nên tình hình khai thác cát trái phép rất phức tạp và rất khó xử lý. Chúng tôi cũng rất mong các lực lượng liên ngành, lực lượng chức năng cùng vào cuộc xử lý dứt điểm vấn đề này” - vị này nói.

Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với PV Lao Động ngày 9.7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - cho biết: Hiện nay, đơn vị đang tiến hành tổng hợp, kiểm tra nhanh về tình trạng này. Trên cơ sở xác minh, rõ bản chất sẽ có báo cáo về vấn đề trên với UBND thành phố.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.