Cất nhà trên đất đã bán, khổ chủ hầu tòa vì bảo vệ đất của mình

TRẦN LƯU |

Ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác, nhưng vẫn vô sự còn chủ đất vì muốn bảo vệ tài sản của mình, nay sắp phải hầu tòa với tội danh “cố ý làm hư hỏng tài sản”…

Xây nhà trên đất đã bán

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2004, bà Lê Thị Phương Thảo (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) mua một mảnh đất với diện tích 1.005m2 ở khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mảnh đất này sau đó bán qua nhiều đời chủ và cuối cùng thuộc sở hữu của ông Hoàng Xuân Hải (ngụ P.14, Q.8, TPHCM), có sổ đỏ hẳn hoi.

Đến khoảng tháng 8.2018, ông Hải từ TPHCM xuống địa chỉ thửa đất thì phát hiện có một ngôi nhà cấp 4 được xây dựng trên nền đất của mình. Qua tìm hiểu, ông Hải biết căn nhà này do bà Thảo cất, trong nhà không có người ở nhưng có gắn camera quan sát.

Ông Hải nhiều lần liên hệ với bà Thảo nhưng không được, sau đó ông đến UBND phường Long Hòa nhờ giải quyết, cũng không được.

Đầu tháng 10.2018, một nhóm người được cho là quen với ông Hải đã đến đập phá và làm hư hỏng một phần của căn nhà (ông Hải không có mặt ở hiện trường lúc đập nhà). Theo bản kết luận của Hội đồng định giá, phần tài sản bị hư hỏng có tổng giá trị 9.539.200 đồng.

Quá trình điều tra, công an quận Bình Thủy cho rằng, theo quy định của pháp luật, ông Hải phải khởi kiện bà Thảo ra tòa án giải quyết về tranh chấp đất đai, nhưng ông Hải lại hành động nóng nảy, tự ý thuê người hủy hoại tài sản gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau đó, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Hải tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ông Hải bức xúc: “Đất của tôi được cấp giấy chủ quyền, được pháp luật bảo hộ, đã bị bà Thảo ngang nhiên chiếm đoạt cất nhà. Tôi nhiều lần đến tìm bà Thảo đều né tránh, còn chính quyền địa phương thì không can thiệp. Bà Thảo đã thực hiện hành vi sử dụng trái pháp luật tài sản của người khác. Bây giờ tôi bị truy tố ra tòa, còn bà Thảo không bị gì hết”.

Có sự “tiếp tay”?

Theo tìm hiểu của PV, trước đây, bà Thảo gặp khó khăn về kinh tế, không vay được tiền ở ngân hàng. Nên bà Thảo đã làm “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng nhà đất sang cho một người khác và nhờ người này đứng ra vay tiền ngân hàng.

Các bên thỏa thuận với nhau nếu bà Thảo không đóng lãi ngân hàng theo cam kết thì người này có quyền chuyển nhượng lại nhà đất cho bên thứ 3.

Sau đó, bà Thảo không có khả năng chi trả, nên nhà đất đã được đem bán theo cam kết ban đầu. Qua nhiều đời chủ, sau cùng, đất này thuộc sở hữu của ông Hải.

Làm việc với công an, bà Thảo khai nhận căn nhà này được bà xây dựng cuối năm 2016, thông qua việc hỏi ý kiến Trưởng khu vực Bình Chánh, mà không có cơ quan nào cấp phép.

Cất nhà xong, bà Thảo tiếp tục dùng bản sao sổ đỏ, cùng một số giấy tờ khác, trong đó, có giấy xác nhận nhà ở của Trưởng Khu vực Bình Chánh, mang đi xin cấp hộ khẩu mới tại công an quận Bình Thủy. Và việc này cũng diễn ra trót lọt.

Luật sư Trần Huy Thế (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết trong trường hợp này, trưởng khu vực không có quyền cho bà Thảo cất nhà, thẩm quyền này thuộc UBND phường Long Hòa. Tuy nhiên, bà Thảo vẫn cất nhà mà không gặp trở ngại gì. Chưa hết, một căn nhà không có chủ quyền, nhưng công an vẫn cấp hộ khẩu cho bà Thảo. Ở đây, cần làm rõ, có hay không việc bao che cho bà Thảo cất nhà bất hợp pháp. Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường Long Hòa và cơ quan công an cấp hộ khẩu.

“Căn nhà bà Thảo được cất trên nền đất (của ông Hải) đã được nhà nước công nhận, đó là hành vi ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác. Một căn nhà như vậy, có phải là tài sản được pháp luật bảo hộ?”. Luật sư Thế đặt vấn đề.

Hiện ông Hải đang chờ ngày ra tòa để xét xử về tội danh nói trên!

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hưng "kính" cùng nhóm đồng phạm bảo kê chợ Long Biên sắp hầu tòa

Vương Trần |

Ngày 11.7 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại chợ Long Biên do Hưng “kính” cầm đầu.

Hơn trăm trường hợp xây dựng nhà trái phép, cơ quan chức năng bất lực

TRẦN NGỌC DUY |

Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây nhà không phép trên đảo Vĩnh Thực, cụ thể là xã Vĩnh Trung, trong những năm gần đây phức tạp với trên 120 trường hợp. Trong khi nhu cầu chính đáng của người dân được cất nhà trên những thửa đất của mình, thì chính quyền xã Vĩnh Trung và TP.Móng Cái khá lúng túng, dẫn đến tình trạng sai phạm ngày một gia tăng…

Vụ tranh chấp đất vàng ở Gia Lai: Phó Thủ tướng chỉ đạo lần 2

NAM PHONG |

Trong khi Thanh tra Chính phủ đang lập đoàn kiểm tra việc Chính quyền tỉnh Gia Lai thu hồi đất đối với Cty Lâm sản Gia Lai, thì Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp tục có chỉ đạo lần hai, đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét những kiến nghị, cầu cứu của doanh nghiệp (DN). Cty kiến nghị địa phương tháo gỡ những khó khăn, để cùng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hưng "kính" cùng nhóm đồng phạm bảo kê chợ Long Biên sắp hầu tòa

Vương Trần |

Ngày 11.7 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại chợ Long Biên do Hưng “kính” cầm đầu.

Hơn trăm trường hợp xây dựng nhà trái phép, cơ quan chức năng bất lực

TRẦN NGỌC DUY |

Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây nhà không phép trên đảo Vĩnh Thực, cụ thể là xã Vĩnh Trung, trong những năm gần đây phức tạp với trên 120 trường hợp. Trong khi nhu cầu chính đáng của người dân được cất nhà trên những thửa đất của mình, thì chính quyền xã Vĩnh Trung và TP.Móng Cái khá lúng túng, dẫn đến tình trạng sai phạm ngày một gia tăng…

Vụ tranh chấp đất vàng ở Gia Lai: Phó Thủ tướng chỉ đạo lần 2

NAM PHONG |

Trong khi Thanh tra Chính phủ đang lập đoàn kiểm tra việc Chính quyền tỉnh Gia Lai thu hồi đất đối với Cty Lâm sản Gia Lai, thì Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp tục có chỉ đạo lần hai, đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét những kiến nghị, cầu cứu của doanh nghiệp (DN). Cty kiến nghị địa phương tháo gỡ những khó khăn, để cùng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động.