SAU PHẢN ÁNH CỦA BÁO LAO ĐỘNG:

Cấp tốc xử phạt bến cóc, tổng kiểm tra cây xăng

NHÓM PV |

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Lao Động về việc ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa (Q.Hà Đông - Hà Nội) đang tồn tại 1 bãi đỗ xe trái phép và ngay trong trong khu đô thị Nam Trung Yên (Q.Cầu Giấy - Hà Nội) có 1 cây xăng (dầu) lậu, lực lượng chức năng đã lập tức tiến hành kiểm tra và xử lý.

Liên quan đến bến cóc rộng gần 1.000m2 công nhiên hoạt động sát cạnh bến xe Yên Nghĩa mà Báo Lao Động đã phản ánh, sáng 2.3, Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hà Đông đã tiến hành kiểm tra và xử phạt bãi đỗ xe trái phép này và các phương tiện vi phạm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Thủy - Đội Phó đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hà Đông - cho biết: “Tại thời điểm kiểm tra vào 8h40 sáng nay (2.3), tổ công tác phát hiện 2 xe khách của nhà xe Năm Thu đang đỗ tại đây.

Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản lỗi: Tổ chức hoạt động bãi đỗ xe chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép theo quy định và xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với doanh nghiệp sở hữu hai xe khách này”.

Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hà Đông đã tiến hành kiểm tra và xử phạt bãi đỗ xe trái phép và các phương tiện vi phạm.
Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hà Đông kiểm tra và xử phạt bãi đỗ xe trái phép và các phương tiện vi phạm.

Theo ông Thủy, trước đó, nhiều lần đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hà Đông đã tiến hành lập vào kiểm tra “bến cóc” này nhưng cứ khi có mặt lực lượng chức năng, các chủ xe ngay lập tức điều khiển xe đến địa điểm khác gây khó dễ cho công tác kiểm tra, xử lý. 

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này” - ông Thủy khẳng định.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngay sau đó, Đội trật tự Công an phường Yên Nghĩa cũng có mặt để nắm tình hình và đưa ra hướng xử lý kịp thời đối với các nhà xe vi phạm.

Thông tin về bãi đỗ xe này, ông Vương Tiến Dũng - Trưởng công an Quận Hà Đông - cho biết, bãi đỗ xe cạnh bến Yên Nghĩa là đất dịch vụ của dân, nằm trong diện giải phóng mặt bằng nhưng đền bù chưa xong.

Tại vị trí này không ai được phép san lấp, xây dựng, thu phí bến bãi. Các nhà xe cũng không được phép đỗ tại đây mà phải vào bến phải đúng nơi quy định.

Cây xăng (dầu) lậu này nằm ngay sau trường tiểu học Nam Trung Yên,
Cây xăng (dầu) lậu này nằm ngay sau Trường tiểu học Nam Trung Yên.

Ở một diễn biến liên quan, cũng trong chiều 2.3, một tổ công tác liên ngành gồm Công an quận Cầu Giấy, chính quyền phường Yên Hòa, Công an phường Yên Hòa và lực lượng Quản lý thị trường đã xuống bãi đỗ xe của nhà xe Kumho Việt Thanh (nằm trên lô đất AR9 và LS4, khu đô thị Nam Trung Yên) để tiến hành kiểm tra, xác minh những thông tin mà Báo Lao Động phản ánh.

Trong đó, trọng tâm là về sự tồn tại của cây xăng (dầu) có dấu hiệu sai phạm. Buổi làm việc diễn ra từ 15h đến hơn 18h cùng ngày vẫn chưa thể kết thúc.

Đại diện cho tổ công tác, ông Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa – cho biết: “Do đơn vị chưa xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan nên đến thời điểm hiện tại, công tác kiểm tra vẫn chưa hoàn thành. Khi nào có kết quả kiểm tra chính thức, chúng tôi sẽ gửi thông tin đến quý báo”.

Dưới đây là cận cảnh cây xăng (dầu) có dấu hiệu sai phạm trong bãi đậu của nhà xe Kumho Việt Thanh được PV ghi lại được vào chiều 2.3:

Mỗi ngày có hàng chục chiếc xe của Kumho Việt Thanh về đây để bơm xăng.
Mỗi ngày có hàng chục chiếc xe của nhà xe Kumho Việt Thanh về đây bơm xăng.

Cận cảnh cây xăng lậu dựng trong bãi đậu của nhà xe Kumho Việt Thanh.
Cận cảnh cây xăng lậu dựng trong bãi đậu của nhà xe Kumho Việt Thanh.
Rất nhiều các thùng phi dầu đặt ngổn ngang trong bãi xe.
Rất nhiều thùng phi dầu đặt ngổn ngang trong bãi xe.
Bên trong bãi xe có chứa hàng trăm chiếc taxi cũ cùng nhiều chiếc xe khách cỡ lớn của hãng này.
Bên trong bãi xe chứa hàng trăm taxi cũ cùng nhiều xe khách cỡ lớn của hãng này.
Những xe khách “lúng túng” khi không được vào bến và thấy có sự xuất hiện của cơ quan chức năng
Những xe khách “lúng túng” tìm chỗ đỗ khi không được vào bến và thấy có sự xuất hiện của cơ quan chức năng.
Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lập bến cóc, dựng cây xăng lậu

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa (Q.Hà Đông, Hà Nội) là một bến xe cóc loại “khủng”, ngày đêm “rút ruột” một lượng hành khách không nhỏ của bến chính. Chuyện tưởng đùa nhưng đang công nhiên diễn ra. Phía sau tòa nhà Keangnam (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang tồn tại nhiều bãi đáp tiếp tay cho một số nhà xe chuyên bắt khách dọc các tuyến đường quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Thậm chí, có bãi còn dựng cả cây xăng lậu để khép kín “quy trình phục vụ”...

Vạ vật ở bến xe khi trở lại Sài Gòn lúc nửa đêm

M.Q |

Rạng sáng 21.2 (tức mùng 6 Tết), những chuyến xe đưa người dân từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trở lại Sài Gòn bắt đầu tấp nập cập bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TPHCM). Do trời khuya và để tiết kiệm tiền, nhiều người ngủ lại ở bến xe chờ tới sáng đi xe buýt về nhà.

Sáng 25 Tết, nhiều xe “thản nhiên” bắt khách giữa đường, phớt lờ quy định

Cường Ngô - Khánh Hòa |

Dù đã có quy định không được đi với tốc độ “rùa bò” cũng như đón trả khách dọc đường, nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều nhà xe “ngang nhiên” đón trả khách ngay tại khu vực gần Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lập bến cóc, dựng cây xăng lậu

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa (Q.Hà Đông, Hà Nội) là một bến xe cóc loại “khủng”, ngày đêm “rút ruột” một lượng hành khách không nhỏ của bến chính. Chuyện tưởng đùa nhưng đang công nhiên diễn ra. Phía sau tòa nhà Keangnam (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang tồn tại nhiều bãi đáp tiếp tay cho một số nhà xe chuyên bắt khách dọc các tuyến đường quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Thậm chí, có bãi còn dựng cả cây xăng lậu để khép kín “quy trình phục vụ”...

Vạ vật ở bến xe khi trở lại Sài Gòn lúc nửa đêm

M.Q |

Rạng sáng 21.2 (tức mùng 6 Tết), những chuyến xe đưa người dân từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trở lại Sài Gòn bắt đầu tấp nập cập bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TPHCM). Do trời khuya và để tiết kiệm tiền, nhiều người ngủ lại ở bến xe chờ tới sáng đi xe buýt về nhà.

Sáng 25 Tết, nhiều xe “thản nhiên” bắt khách giữa đường, phớt lờ quy định

Cường Ngô - Khánh Hòa |

Dù đã có quy định không được đi với tốc độ “rùa bò” cũng như đón trả khách dọc đường, nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều nhà xe “ngang nhiên” đón trả khách ngay tại khu vực gần Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).