Bỗng dưng mất 15 ha rừng
Ông Nguyễn Duy Ngụ (trú xã Tân Lộc) bức xúc phản ánh, năm 1997, ông nhận 20 ha rừng ở khu vực Trem Đỏ - Trại Cộ thượng nguồn Khe Hao xã Tân Lộc được UBND xã Tân Lộc cấp lâm bạ. Sau đó, ông đi làm thủ tục đề nghị cấp CNQSDĐ thì được Phòng TNMT huyện Can Lộc hướng dẫn theo quy định, một hộ không được cấp đất rừng quá 5ha.
Do đó, ông Ngụ về gọi thêm 3 người họ hàng gồm ông Nguyễn Duy Phước, Nguyễn Duy Bỗng, Lê Thúc Cảnh (đều trú xã Tân Lộc) cùng chia nhau 20 ha rừng đó, với mức bình quân mỗi hộ 5 ha. Đến tháng 4.1999 thì cả 4 hộ nói trên được cấp CNQSDĐ với mục đích sử dụng đất là xây dựng vườn đồi, thời hạn sử dụng 50 năm.
Trên các thửa đất rừng đó, 4 hộ làm lán trại, trồng bạch đàn, trồng keo, cây ăn quả và nuôi bò. Đến năm 2004, ông Phước và ông Cảnh khó khăn không vay được vốn nuôi bò nữa nên rút về mà không thường xuyên ở trại nữa. Năm 2007, ông Bỗng cũng rút về. Năm 2010, ông Ngụ cũng rút về, thi thoảng mới lên thăm trại.
“Tháng 9 năm 2018, có một người đàn ông ở huyện Hương Khê đến hỏi mua cây keo của chúng tôi. Để bán cây, chúng tôi lên phát mở đường thì một bảo vệ rừng nói khu rừng này giờ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý. Không tin nổi điều đó, về tôi hỏi chính quyền và gửi đơn thư thì họ lập đoàn kiểm tra, đo đạc. Qua đo đạc thì 15 ha đất rừng của chúng tôi đã được giao về Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh thật.” - ông Ngụ bức xúc kể.
Hướng dẫn khởi kiện ra tòa
Ông Trần Quốc Tuấn - Phó trưởng Phòng TNMT huyện Lộc Hà cho hay, sự việc 4 hộ dân xã Tân Lộc phản ánh bị mất 15 ha rừng do giao về cho BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, huyện Lộc Hà cũng đã lập đoàn kiểm tra, xác minh và báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Kết quả kiểm tra về hồ sơ giao đất, cấp CNQSDĐ của 4 hộ đó không có hồ sơ lữu trữ tại địa phương (huyện Lộc Hà được công bố thành lập vào tháng 3.2007 trên cơ sở sáp nhập 7 xã vùng hạ của huyện Can Lộc và 6 xã vùng biển của huyện Thạch Hà). Kiểm tra ở huyện Can Lộc cũng không có hồ sơ lưu trữ.
Về hiện trạng sử dụng đất, đây là rừng trồng theo dự án 661 (từ năm 2000 - 2007) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý và đang giao khoán bảo vệ rừng hàng năm cho 5 hộ dân địa phương gồm 2 hộ ở xã Tân Lộc, 3 hộ ở xã Hồng Lộc.
Về ranh giới, thời điểm kiểm tra, xác minh các hộ chưa khẳng định chính xác về ranh giới vị trí đất được UBND xã Tân Lộc cấp cho 1 lâm bạ với diện tích 20 ha và ranh giới vị trí của 4 hộ đó.
Ông Tuấn cũng cung cấp một văn bản mới nhất ngày 22.2.2022 của Sở TNMT Hà Tĩnh tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời đơn thư khiếu nại của 4 công dân xã Tân Lộc.
Theo đó, nội dung văn bản của Sở TNMT khẳng định: Để xem xét chuyển diện tích đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đang quản lý trả lại cho 4 hộ dân xã Tân Lộc như đề nghị của các hộ dân này và kiến nghị của UBND huyện Lộc Hà là không đủ cơ sở pháp lý.
Sở TNMT Hà Tĩnh sau đó cho rằng “Vụ việc này là tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất giữa người sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp CNQSDĐ nên căn cứ khoản 1, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền giải quyết việc tranh chấp này thuộc về cơ quan Tòa án nhân dân. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND huyện Lộc Hà hướng dẫn các hộ dân nộp đơn khởi kiện ra tòa để được xem xét, giải quyết.”
Ngày 23.4, ông Nguyễn Phi Quỳnh - Trưởng BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho hay, về việc 4 hộ dân xã Tân Lộc khiếu nại cho rằng đất rừng của họ bị giao chồng lấn cho BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, chính quyền đã kiểm tra nhưng không có hồ sơ lưu trữ về cấp CNQSDĐ của họ. Tuy nhiên, quan điểm của Ban thì nếu cơ quan chức năng làm rõ, xác định được có thực tế giao chồng lấn đó thì Ban sẵn sàng làm thủ tục cắt chuyển lại về cho các hộ dân đó.