Cấp căn cước công dân ở An Giang: Ngày làm việc 20 giờ

Quỳnh Như |

Mỗi ngày làm việc trên dưới 20 giờ, ăn uống, sinh hoạt đều phải tranh thủ, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ cấp Căn cước công dân luôn nêu cao tinh thần làm việc vì dân.

Những ngày qua, câu chuyện nhiều người dân An Giang cảm thấy hạnh phúc khi đi làm Căn cước công dân đã nhanh chóng loan truyền mạnh trên mạng xã hội. “Bà về nhà nằm nghỉ đi bà ơi, 3 tiếng nữa mới tới bà, ngồi đây mệt lắm. Cái cách mà Công an giao tiếp với người cao tuổi tại điểm cấp Căn cước công dân nghe nó gần gũi lắm”- đó là dòng cảm xúc trong một bài viết trên mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện ta nghe, mắt thấy trong quá trình đợi làm thủ tục cấp Căn cước công dân tại điểm cấp cố định ở trụ sở Công an TP Long Xuyên.

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Long Xuyên tổ chức cấp căn cước công dân tại phường Bình Khánh. Ảnh: Quỳnh Như
Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Long Xuyên tổ chức cấp căn cước công dân tại phường Bình Khánh. Ảnh: Quỳnh Như

Và còn nhiều, rất nhiều dòng cảm xúc hạnh phúc như vậy của công dân TP Long Xuyên khi nói về lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn. Bởi ngoài trạm cố định thu tại trụ sở chính, Công an TP Long Xuyên mỗi ngày còn bố trí Tổ lưu động làm việc tại từng phường, xã với tinh thần “do dân vì dân”.

Theo đó, Cảnh sát khu vực sẽ thống kê, lập danh sách, phát số thứ tự trước các trường hợp thu nhận trong ngày; Sắp xếp hồ sơ hộ khẩu, đối chiếu thông tin trước và trong quá trình thu nhận để rút ngắn thời gian kiểm tra thông tin. Tổ công tác bố trí cán bộ hướng dẫn trình tự để người dân chuẩn bị trước khi vào bàn tiếp nhận hồ sơ.

Chị Nguyễn Lê Kim Khánh, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, chủ tài khoản cùng tên trên mạng xã hội Facebook chia sẻ: “Mấy chú Công an hướng dẫn tận tình, nói chuyện vui tính. Phòng chờ máy lạnh, Wifi miễn phí, mời bà con dùng nước suối uống nữa”. Dòng chia sẻ kèm những hình ảnh tại nơi làm việc của tổ cấp CCCD lưu động tại UBND phường Bình Khánh đã nhận được hàng trăm lượt thích cùng hàng chục bình luận đồng tình của mọi người.

Lấy dấu vân tay- công đoạn cực nhất trong quy trình cấp căn cước công dân. Ảnh:  Quỳnh Như
Lấy dấu vân tay- công đoạn cực nhất trong quy trình cấp căn cước công dân. Ảnh: Quỳnh Như

Trước đó, Tổ công tác nhắn thông tin rõ lịch làm Căn cước công dân để tránh tình trạng người dân tập trung quá đông cùng một lúc. Tuy nhiên, do uy mô dân số cao, để kịp tiến độ cũng như phục vụ trọn vẹn cho bà con nhân dân nên hôm nào các tổ công tác cũng làm việc đến 1-2 giờ sáng. Thậm chí có khi trắng đêm, theo tinh thần “phục vụ đến khi không còn người dân nào ngồi đợi” mới nghỉ.

Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Long Xuyên cho biết: “Công đoạn lấy dấu vân tay gồm 13 bước, nhưng đi vào cụ thể lại rất phức tạp, đòi hỏi cán bộ phải hết sức kiên trì. Bởi phần lớn người già, người lao động chân tay… thường vân tay rất mờ”. Bên cạnh đó do người dân đến rất đông nên khối lượng công việc phải giải quyết một ngày ở đây đã gấp nhiều lần ngày thường nên phần lớn cán bộ phải ăn uống vội vã, thời gian nghỉ ngơi rất ít ... Có ngày làm đến 20 giờ.

Chính tinh thần làm việc trách nhiệm này đã mà lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an TP. Long Xuyên là một trong những đơn vị có tỉ lệ hoàn thành cao đạt gần 120% chỉ tiêu mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp ngành hoàn thành chỉ tiêu mà còn góp phần củng cố thêm niềm tin phục vụ do dân vì dân của lực lượng Công an nhân dân trong lòng người dân.

Quỳnh Như
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại TP.HCM

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi chỉ đăng ký tạm trú tạm vắng có làm được làm thẻ căn cước công dân gắn chíp ở TP. HCM không. Hay phải bắt buộc về quê làm?

Chứng minh nhân dân đã cấp 10 năm có phải đổi sang căn cước công dân?

Nam Dương |

Bạn đọc có email truongmynhungxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Chứng minh nhân dân của tôi được cấp từ năm 2011 thì đến năm nào hết hạn? Tôi có phải đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân không?

Hướng dẫn làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại Hà Nội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nếu muốn đi làm căn cước công dân gắn chíp thì đến đâu để làm thủ tục này? Cơ quan công an cấp xã hay cấp huyện? Khi đi tôi cần mang theo những giấy tờ gì?.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hướng dẫn làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại TP.HCM

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi chỉ đăng ký tạm trú tạm vắng có làm được làm thẻ căn cước công dân gắn chíp ở TP. HCM không. Hay phải bắt buộc về quê làm?

Chứng minh nhân dân đã cấp 10 năm có phải đổi sang căn cước công dân?

Nam Dương |

Bạn đọc có email truongmynhungxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Chứng minh nhân dân của tôi được cấp từ năm 2011 thì đến năm nào hết hạn? Tôi có phải đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân không?

Hướng dẫn làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại Hà Nội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nếu muốn đi làm căn cước công dân gắn chíp thì đến đâu để làm thủ tục này? Cơ quan công an cấp xã hay cấp huyện? Khi đi tôi cần mang theo những giấy tờ gì?.