Cấp bậc hàm khởi điểm của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân

Bảo Hân |

Bạn đọc Hoàng An (Nam Định) hỏi: Cấp bậc hàm khởi điểm của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định như thế nào? Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm chiến sĩ nghĩa vụ do ai quy định?

Điều 22 Luật Công an nhân dân 2018 quy định như sau:

Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

1.Đối tượng xét phong cấp bậc hàm:

c) Chiến sĩ nghĩa vụ được phong cấp bậc hàm khởi điểm là Binh nhì.

2. Điều kiện xét thăng cấp bậc hàm:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe;

b) Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

c) Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm:

c) Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ;

Như vậy, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân được phong cấp bậc hàm khởi điểm là Binh nhì. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm đối với chiến sĩ nghĩa vụ.

Theo Điều 21 Luật Công an nhân dân 2018, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân có 2 bậc: Binh nhất và Binh nhì.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Quy định phong cấp bậc hàm thiếu úy công an

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Ai có thẩm quyền phong cấp bậc hàm thiếu úy công an?

Tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn với sĩ quan công an

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ ban hành Nghị định 57/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân trong đó có quy định về tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn với sĩ quan Công an nhân dân.

Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 15.8.2023

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 56 tập thể, cá nhân

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng tập thể, cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 12 tập thể và 44 cá nhân.

Họp Hội đồng chung khảo cuộc thi viết văn về Công nhân, Công đoàn

Nhóm PV |

Ngày 19.9 tại trụ sở báo Lao động, Hội đồng Chung khảo cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn đã có buổi làm việc đầu tiên. Theo thể lệ cuộc thi, sẽ có 2 hệ giải thưởng cho mỗi loại (tiểu thuyết và truyện ngắn), trong đó mỗi hệ giải có 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba. Nếu có tác phẩm xuất sắc, sẽ trao Giải Đặc biệt. Cuộc thi có tổng số 14 giải chính thức.

TPHCM chi hơn 9.300 tỉ đồng làm đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông

MINH QUÂN |

TPHCM – Đoạn Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp) dài 3,5 km với tổng mức đầu tư khoảng 9.328 tỉ đồng dự kiến khởi công năm 2025, hoàn thành năm 2026 giúp giảm ùn tắc cho khu vực phía Đông TPHCM.

Google, TikTok chia sẻ về cơ chế phòng chống tin giả, tin sai lệch

THÙY TRANG |

Trong khuôn khổ diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng đã diễn ra tại TP Đà Nẵng ngày 19.9, đại diện Google và TikTok đã có những trao đổi về việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực cùng phòng chống tin giả, sai lệch.

Đề xuất bỏ tiêu chí cư trú cho đối tượng mua nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023, sáng 19.9, chuyên đề 2 với chủ đề “Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh trong bối cảnh mới” được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Quy định phong cấp bậc hàm thiếu úy công an

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Ai có thẩm quyền phong cấp bậc hàm thiếu úy công an?

Tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn với sĩ quan công an

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ ban hành Nghị định 57/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân trong đó có quy định về tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn với sĩ quan Công an nhân dân.

Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 15.8.2023