Cạo trọc, san ủi rừng phòng hộ làm dự án vui chơi giải trí?

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Trên diện tích hơn 27 ha đất rừng phòng hộ nằm cạnh hồ Bộc Nguyên cung cấp nước thô cho Nhà máy nước sạch Bộc Nguyên nhưng chủ rừng cho cạo trọc rồi đưa máy ồ ạt thi công san, ủi và xây dựng công trình trái phép. Khi lực lượng chức năng phát hiện, đình chỉ thi công nhưng việc vi phạm vẫn tiếp tục.

San ủi "trắng" rừng phòng hộ

Phóng viên Báo Lao Động vừa có mặt tại khu đất rừng nằm ngay bên cạnh trường bắn cũ thuộc xã Nam Điền (huyện Thạch Hà) ghi nhận một khu vực đồi rộng lớn đang được thi công san ủi rầm rộ. Ngoài lán tạm cùng máy móc tập kết về đây thì chủ công trình còn cho xây một ngôi nhà bằng gạch đỏ. Đáng nói, khu đất rừng đang san ủi nằm ngay bên hồ Bộc Nguyên.

Một người dân địa phương đặt câu hỏi, không biết họ đang làm dự án gì đây, tại sao lại làm như vậy khi mà người dân sinh sống ở thượng nguồn hồ Bộc Nguyên phải di dời, tái định cư để tránh ô nhiễm nguồn nước thì nay chủ rừng lại cho cạo trọc rừng, san ủi thế này thì khó tránh khỏi việc làm ảnh hưởng đến nguồn nước của hồ.

Theo một lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh, cách đây hơn 3 tuần, cán bộ của Nhà máy nước Bộc Nguyên kiểm tra, phát hiện sự việc san ủi với nghi vấn thực hiện dự án khu vui chơi giải trí ở tiểu khu 299, trong đó có một phần nằm trong lưu vực hồ Bộc Nguyên gây nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước nên đã báo với kiểm lâm và chính quyền xã Nam Điền. Tuy nhiên, vào ngày 15.4 cán bộ Công ty Cấp nước Hà Tĩnh tiếp tục kiểm tra thì phát hiện cột mốc bảo vệ hồ Bộc Nguyên cũng đã bị đào lên.

Cột mốc hành lang bảo vệ hồ Bộc Nguyên bị đào lên. Ảnh: BH.
Cột mốc hành lang bảo vệ hồ Bộc Nguyên bị đào lên. Ảnh: BH.

Ông Lê Thanh Hải - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà cho biết, sự việc khai thác lâm sản là rừng keo, sau đó san ủi với nghi vấn thực hiện dự án du lịch sinh thái ở khoảnh 1A, tiểu khu 299A thuộc xã Nam Điền, ngày 10.1.2022 Trạm Kiểm lâm Đá Hàn thuộc Hạt Kiểm lâm Thạch Hà đã kiểm tra và lập biên bản.

Qua kiểm tra cho thấy, hoạt động khai thác lâm sản thuộc phần rừng có GCNQSDĐ số BĐ 704124 cấp năm 2011 mang tên ông Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1947) và bà Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1956) trú ở Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 27 ha là đất rừng sản xuất.

Tuy nhiên, theo quyết định số 2380 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh ngày 23.6.2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thì khoảnh 1A, tiểu khu 299A ở xã Nam Điền lại là rừng phòng hộ.

Phụ lục kèm theo quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng của UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, trong đó chuyển 56,8 ha tại khoảng 1A, tiểu khu 299A xã Thạch Điền (nay là xã Nam Điền) từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ. Ảnh: Trần Tuấn.
Phụ lục kèm theo quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng của UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, trong đó chuyển 56,8 ha tại khoảng 1A, tiểu khu 299A xã Thạch Điền (nay là xã Nam Điền) từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ. Ảnh: Trần Tuấn.

Kiểm lâm Thạch Hà yêu cầu chủ rừng sau khi khai thác lâm sản phải trồng lại rừng theo đúng quy định.

Đến ngày 15.3, Hạt Kiểm lâm Thạch Hà tiếp tục lập biên bản khai thác lâm sản của chủ rừng với yêu cầu khai thác xong phải trồng lại rừng theo quy định.

Ngày 24.3, Hạt Kiểm lâm Thạch Hà kiểm tra hoạt động trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 1A, tiểu khu 299A đã lập biên bản về việc đã san ủi, làm mặt bằng với diện tích khoảng 2.000m2. Thời điểm kiểm tra, phía đơn vị thi công không xuất trình được giấy tờ cho phép của cơ quan chức năng. Người đại diện tiến hành cho sản ủi cho biết, mục đích san ủi làm mặt bằng là để làm khu du lịch sinh thái.

Sự việc, Hạt Kiểm lâm Thạch Hà yêu cầu phải trồng rừng lại theo đúng quy định và không được tự ý xây dựng các công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Ngôi nhà 5 phòng đang xây dở bị đình chỉ xây dựng. Ảnh: BH.
Ngôi nhà 5 phòng đang xây dở bị đình chỉ xây dựng. Ảnh: BH.

Ngày 8.4, đoàn công tác UBND xã Nam Điền kiểm tra tại khoảnh 1A, tiểu khu 299A phát hiện tại đây đã xây dựng thô một ngôi nhà 5 phòng bằng gạch đỏ với diện tích 6,5m x 13m, cao 2,5m. Đoàn đã lập biên bản yêu cầu dừng xây dựng công trình trái phép này trên đất lâm nghiệp.

Báo cáo của Hạt Kiểm lâm Thạch Hà ngày 8.4 gửi Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cũng nêu, ngoài xây ngôi nhà diện tích khoảng 112m2 thì chủ thực hiện công trình còn làm đường đi xung quanh thửa đất với chiều rộng khoảng 6m, đã lắp đặt 1 trạm biến thế và khoảng 20 cột điện bê tông, đã kéo đường dây điện.

Phá rừng tan hoang nhưng chưa biết ai là chủ (?!)

Theo Hạt trưởng Kiểm lâm Thạch Hà Lê Thanh Hải, dù cán bộ kiểm lâm của Hạt nhiều lần đi kiểm tra, lập biên bản thế nhưng chủ rừng không xuất hiện để phối hợp làm việc và đến nay cũng chưa xác định được chính xác chủ rừng, chủ thực hiện công trình san ủi, xây dựng trái phép là ai, mục đích để thực hiện dự án gì, mà có thông tin nói rằng san ủi để làm sân tập đánh golf.

Theo thông tin được điều chỉnh ghi ngày 23.3.2022 trong GCNQSDĐ BĐ 704124 cấp năm 2011 mang tên ông Nguyễn Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Hà thì thửa đất này đã chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Trọng Ngọc (sinh năm 1970), trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng chuyển nhượng được Văn phòng công chứng Thành Sen công chứng ngày 22.2.2022.

Theo Hạt Kiểm lâm Thạch Hà, hiện có thông tin, khu đất khoảnh 1A, tiểu khu 299A đang được ông Nguyễn Trọng Ngọc làm hồ sơ chuyển nhượng lại cho Công ty TNHH Xăng dầu Nam Giang.

Thông tin đó là có cơ sở khi Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở TNMT Hà Tĩnh ngày 22.2.2022 từng có giấy mời để mời đại diện một số đơn vị, ban, ngành liên quan làm việc xem xét, giải quyết việc Công ty TNHH xăng dầu Nam Giang có hồ sơ đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ ông Ngọc.

Khu vực san ủi nằm ngay bên hồ nước Bộc Nguyên. Ảnh: Trần Tuấn.
Khu vực san ủi nằm ngay bên hồ nước Bộc Nguyên. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 17.4, ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho hay, sự việc san ủi, xây nhà trái phép tại khoảnh 1A, tiểu khu 299A ở xã Nam Điền, hiện ngành chức năng Thạch Hà đã đình chỉ xây dựng. Về hồ sơ pháp lý triển khai dự án gì tại đó thì hiện huyện Thạch Hà chưa được biết. Tuy nhiên, nghe thông tin là làm dự án giải trí.

Cũng theo ông Sáu, khu đất san ủi đó trước đây là đất rừng sản xuất nhưng năm 2015, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh sang rừng phòng hộ. Nhưng không hiểu sao năm 2019, Sở TNMT Hà Tĩnh cấp đổi giấy chứng nhận cho cá nhân lại là đất rừng sản xuất.

“Vừa rồi xã đến làm việc và sau đó báo cáo lại là họ nói rằng san ủi để trồng keo lại. Có thể trước đây họ san ủi với ý định làm dự án giải trí nhưng giờ liên quan đến pháp lý nên họ san ủi để trồng keo. Cái này huyện chỉ đạo xã tiếp tục kiểm tra, giám sát và  huyện sẽ làm rõ thêm” - ông Sáu chia sẻ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 16 đối tượng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên - Liên quan đến vụ “Phá rừng phòng hộ để trồng keo” trên địa bàn huyện Sơn Hòa, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng.

Khởi tố các vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Sau hàng loạt phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên, cơ quan chức năng vừa qua quyết định khởi tố 2 vụ án hủy hoại rừng.

Phá rừng phòng hộ để… trồng keo

Phương Uyên |

Đây là nghịch lý diễn ra tại rừng phòng hộ giáp ranh xã Sơn Hội và Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên những năm qua. Rừng tự nhiên bị cạo trọc đến đâu thì cây keo được phủ đến đó!

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Khởi tố 16 đối tượng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên - Liên quan đến vụ “Phá rừng phòng hộ để trồng keo” trên địa bàn huyện Sơn Hòa, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng.

Khởi tố các vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Sau hàng loạt phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên, cơ quan chức năng vừa qua quyết định khởi tố 2 vụ án hủy hoại rừng.

Phá rừng phòng hộ để… trồng keo

Phương Uyên |

Đây là nghịch lý diễn ra tại rừng phòng hộ giáp ranh xã Sơn Hội và Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên những năm qua. Rừng tự nhiên bị cạo trọc đến đâu thì cây keo được phủ đến đó!