Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái 13.000 tỉ không có nhà vệ sinh: Thật đáng tiếc!

Phương Minh |

Quảng Ninh - Từ 15h ngày 1.9, người dân bắt đầu được lưu thông trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Đoạn cao tốc này được đánh giá là tuyến cao tốc có phong cảnh hai bên đường đẹp nhất trong các tuyến cao tốc hiện nay của cả nước. Tuy nhiên, việc không có nhà vệ sinh, trạm dừng nghỉ khiến bạn đọc thốt lên: Thật đáng tiếc!

Chia sẻ dưới bài viết Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái 13.000 tỉ lung linh trước ngày khánh thành, bạn đọc Loan Tran viết: "Khóc thét" thật nếu đi cả đoạn đường dài như vậy mà không có cái trạm dừng nghỉ nào. Gia đình nào có người già, trẻ em trên xe muốn nghỉ ngơi cho đỡ mệt thì phải làm sao?

Bạn đọc Ha Cong My bày tỏ: Nhớ hồi đi Đài Loan (Trung Quốc) với Nhật Bản, cứ vài chục km lại có 1 trung tâm dừng nghỉ vô cùng xịn. Gọi là trung tâm dừng nghỉ, chứ không đơn giản là trạm, bởi ở đó không chỉ có nhà vệ sinh mà còn có cửa hàng tiện dụng, trung tâm giải trí, phòng nghỉ, triển lãm, khu trưng bày nông sản và thủ công mỹ nghệ địa phương.

Quay lại Việt Nam, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đẹp đẽ vậy mà nhà vệ sinh, trạm nghỉ không có thì thật đáng tiếc!

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái kết nối với hai tuyến đã có thành trục dài 176km, trục cao tốc đã kết nối ba vùng động lực tăng trưởng là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Bạn đọc Lam Thinh Nhan viết: Ngắm cao tốc đẹp như mơ, cảnh sắc Quảng Ninh đẹp như thơ nhưng lại không có nhà vệ sinh, trạm dừng nghỉ.

Bạn đọc Phung Hoang Tam đề xuất: Đề nghị gấp rút triển khai trạm xăng và dừng nghỉ. Người dân có thể nhịn ăn trong thời gian ngắn được còn xe mà hết xăng thì "bó tay". Chỉ cần 2-3 xe hết xăng thôi là ách tắc cả cao tốc.

Một bạn đọc khác nửa đùa, nửa thật: Nên đổ xăng đầy bình và không uống nước trước khi vào cao tốc.

Theo nhiều bạn đọc, cao tốc Móng Cái - Vân Đồn không có nhà vệ sinh, trạm dừng nghỉ là điểm trừ song cũng không thể phủ nhận sự tiện lợi, hiện đại mà cao tốc mang lại.

Bạn đọc Hoàng Anh chia sẻ: Đã từ lâu tôi không đến Móng Cái cũng vì ám ảnh với đường sá, đi từ sáng đến chiều tối mới tới nơi vì đường xấu. Khi cao tốc đi vào hoạt động thật hợp lòng dân, du khách.

"Tôi công tác ở Móng Cái đã 6 năm, dù nhà ở Phú Thọ không quá xa vậy mà số lần tôi về quê thăm bố mẹ đếm trên đầu ngón tay vì đường vào Móng Cái quá xa và xấu. Nay có tuyến đường đẹp như vậy mà chỉ đi mất 3 tiếng từ Hà Nội, khoảng 4 tiếng rưỡi từ Phú Thọ thì hành trình của gia đình tôi đã dễ dàng hơn nhiều" - bạn đọc Ngọc Hải nhớ lại.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái 13.000 tỉ lung linh... không có nơi đi vệ sinh!

LƯƠNG HẠNH |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã được đưa vào khai thác sau hơn 2 năm thi công. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc từng trải nghiệm con đường này thắc mắc, một cao tốc hơn chục nghìn tỉ đồng không có trạm xăng hoặc trạm dừng nghỉ để đi vệ sinh.

Tuổi 30: Tiết kiệm được 15 triệu đồng, ở nhà trọ và không dám yêu đương

Minh Hương |

Với những người trẻ xa quê đi học rồi ở lại thành phố, ở tuổi 30 còn độc thân, họ chỉ tiết kiệm được số tiền khá ít ỏi. Khi cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn, người trẻ tuổi 30 thậm chí ngại yêu vì chưa lo được cho gia đình.

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái 13.000 tỉ lung linh trước ngày khánh thành

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ được khánh vào sáng mai (1.9). Lễ khánh thành được tổ chức tại khu vực Trạm thu phí Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, các đại biểu sẽ đi tham quan dọc tuyến cao tốc cho tới tận nút giao thông cuối tuyến ở TP.Móng Cái.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái 13.000 tỉ lung linh... không có nơi đi vệ sinh!

LƯƠNG HẠNH |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã được đưa vào khai thác sau hơn 2 năm thi công. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc từng trải nghiệm con đường này thắc mắc, một cao tốc hơn chục nghìn tỉ đồng không có trạm xăng hoặc trạm dừng nghỉ để đi vệ sinh.

Tuổi 30: Tiết kiệm được 15 triệu đồng, ở nhà trọ và không dám yêu đương

Minh Hương |

Với những người trẻ xa quê đi học rồi ở lại thành phố, ở tuổi 30 còn độc thân, họ chỉ tiết kiệm được số tiền khá ít ỏi. Khi cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn, người trẻ tuổi 30 thậm chí ngại yêu vì chưa lo được cho gia đình.

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái 13.000 tỉ lung linh trước ngày khánh thành

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ được khánh vào sáng mai (1.9). Lễ khánh thành được tổ chức tại khu vực Trạm thu phí Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, các đại biểu sẽ đi tham quan dọc tuyến cao tốc cho tới tận nút giao thông cuối tuyến ở TP.Móng Cái.