Cảnh sát cơ động sẽ được ưu tiên chính sách về nhà ở xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 đã được Quốc hội thông qua trong đó có quy định ưu tiên chính sách về nhà ở xã hội cho Cảnh sát cơ động.

Cụ thể, tại Điều 30 Luật này quy định, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an quy hoạch quỹ đất phù hợp để xây dựng trụ sở đóng quân, thao trường huấn luyện cho Cảnh sát cơ động.

Hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với khả năng của địa phương và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cảnh sát cơ động.

Đặc biệt, ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Luật Cảnh sát cơ động 2022 đã yêu cầu về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với lực lượng cảnh sát cơ động tại Luật Cảnh sát cơ động 2022 đã có nhiều quy định cụ thể.

Luật Cảnh sát cơ động 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2023.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trang bị trực thăng, tàu bay không người lái, khinh khí cầu cho Cảnh sát cơ động

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngoài loại tàu bay, trực thăng chuyên dụng, lực lượng cũng đang nghiên cứu để phát triển tàu bay không người lái, khinh khí cầu… để phục vụ đa dạng các nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động.

Đồng Nai: Thành lập Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.6, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - trực thuộc Công an tỉnh, với tổng biên chế trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ.

Cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện khi làm nhiệm vụ cấp bách

NHÓM PV |

Sáng 14.6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, với 454/474 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 91,16% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát cơ động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trang bị trực thăng, tàu bay không người lái, khinh khí cầu cho Cảnh sát cơ động

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngoài loại tàu bay, trực thăng chuyên dụng, lực lượng cũng đang nghiên cứu để phát triển tàu bay không người lái, khinh khí cầu… để phục vụ đa dạng các nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động.

Đồng Nai: Thành lập Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.6, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - trực thuộc Công an tỉnh, với tổng biên chế trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ.

Cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện khi làm nhiệm vụ cấp bách

NHÓM PV |

Sáng 14.6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, với 454/474 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 91,16% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát cơ động.