Cảnh giác với nạn giả danh đi phun thuốc phòng dịch COVID-19 để lừa đảo

Huyền Trân |

Lợi dụng trong lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ y tế, môi trường đến nhà dân yêu cầu đóng tiền để được phun thuốc khử trùng phòng dịch bệnh.

Theo phản ánh của một số người dân, những ngày qua, trên địa bàn quận 2, quận 9, (TPHCM) xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh đi phòng chống dịch bệnh để lừa đảo người dân. Cụ thể: Với thủ đoạn giả danh cán bộ môi trường, một đôi nam nữ đi xe gắn máy đến một số hộ dân ở quận 2, quận 9, thông báo cán bộ môi trường sẽ tiến hành phun thuốc khử trùng phòng dịch bệnh cho nhà dân và yêu cầu đóng tiền. Để tạo lòng tin, đối tượng còn đưa trước cho người dân túi nylon được cho là thuốc khử trùng và hứa sáng hôm sau lúc 9 giờ có người đến phun thuốc. Sau đó, họ yêu cầu người dân đóng 1,8 triệu đồng. Nghe được phun thuốc khử trùng phòng dịch nên người dân dễ tin và đóng tiền, nhưng sau đó mới biết mình bị lừa.

Tương tự, tình trạng mạo danh lừa đảo này cũng xuất hiện tại một khu dân cư ở thị xã Bến cát, tỉnh Bình Dương. Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang xác minh và phát đi thông tin đề nghị người dân cảnh giác trước hành vi giả danh cán bộ y tế đi đến nhà dân yêu cầu đóng tiền để phun thuốc phòng dịch COVID-19. Trước đó, vào ngày 7.8, công an nhận được tin tố giác của người dân về 2 đối tượng giả danh cán bộ y tế lừa thu tiền phun thuốc phòng dịch COVID-19. Theo trình báo của một hộ dân thuộc khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, có một đôi nam nữ đi xe gắn máy, đến nhà xưng là cán bộ y tế yêu cầu mỗi gia đình đóng 1,5 triệu đồng, còn hộ kinh doanh thì đóng 3 triệu đồng để được phun thuốc khử trùng phòng dịch bệnh CIVID-19. Sau khi người dân đóng tiền theo yêu cầu, hai người này đưa cho một túi nylon được cho là thuốc khử trùng và yêu cầu người dân ký vào một danh sách, đồng thời thông báo hôm sau sẽ có người xuống phun thuốc khử trùng.

Sau khi đôi nam nữ rời đi, người dân mở túi nylon ra xem thì phát hiện có một số gói thông cống. Biết mình bị lừa, người dân đã mang lên công an trình báo và tố giác hành vi của đôi nam nữ.

Trước sự việc này, Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo mọi người dân cảnh giác và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc tương tự, để tránh bị lừa.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Anh: Lợi dụng COVID-19 để lừa đảo, các nạn nhân mất hơn 1 triệu USD

Bảo Châu |

Các nạn nhân ở Vương quốc Anh mất hơn 1 triệu USD trong các vụ lừa đảo liên quan đến COVID-19 kể từ tháng 2.

Cảnh giác chiêu lợi dụng COVID-19 để lừa đảo trực tuyến

Thế Lâm |

Các con số thống kê gần đây cho thấy trong hai tháng 1 và 2.2020 những cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến bằng cách mạo danh (phishing) đang gia tăng trên môi trường trực tuyến. Những cuộc tấn công lừa đảo dạng này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ngân hàng, tài chính… nhằm đánh cắp tiền của người dùng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Anh: Lợi dụng COVID-19 để lừa đảo, các nạn nhân mất hơn 1 triệu USD

Bảo Châu |

Các nạn nhân ở Vương quốc Anh mất hơn 1 triệu USD trong các vụ lừa đảo liên quan đến COVID-19 kể từ tháng 2.

Cảnh giác chiêu lợi dụng COVID-19 để lừa đảo trực tuyến

Thế Lâm |

Các con số thống kê gần đây cho thấy trong hai tháng 1 và 2.2020 những cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến bằng cách mạo danh (phishing) đang gia tăng trên môi trường trực tuyến. Những cuộc tấn công lừa đảo dạng này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ngân hàng, tài chính… nhằm đánh cắp tiền của người dùng.