Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động mới

Hữu Long |

Không có chức năng xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Du học Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng nhận tiền của nhiều người rồi bỏ trốn. Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân có nhu cầu XKLĐ cần tìm hiểu rõ các trung tâm môi giới có uy tín để tránh tình trạng tiền mất tật mang.

Lừa đảo dưới vỏ bọc tư vấn du học

Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) vừa thông báo đến các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương có liên quan nhờ hỗ trợ truy tìm người phụ nữ Hoàng Thị Hà (SN 1973, quê Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Động thái này của cơ quan công an phát ra bởi trong thời gian ngắn, liên tiếp các đơn thư tố cáo của người dân về việc bà Hoàng Thị Hà nhận một số tiền lớn với lời hứa đưa người đi XKLĐ rồi bỏ trốn.

Điều tra ban đầu cho thấy, cuối năm 2018, bà Hoàng Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Du học Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng (đóng tại 377, Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu). Trong quá trình hoạt động trung tâm, bà Hà quen biết với một người tên Cao Văn H (SN 1985, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Mỗi lần gặp H, bà Hà nói rằng, nếu H môi giới được những người đang có nhu cầu đi XKLĐ sang Nhật Bản thì bản thân bà Hà thay mặt công ty (Cty) trả cho H số tiền hoa hồng khoảng 1.000 USD/lao động (LĐ). Nghĩ rằng trung tâm có trụ sở đàng hoàng, từ tháng 6-11.2019, H nhận lời giúp bà Hà đi môi giới.

Anh P.Q.H, chị N.T.K.T (cùng SN 1993, trú xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) kể lại, thông qua sự giới thiệu của H, hai vợ chồng đã gặp bà Hà trao đổi về “dự án” đi XKLĐ tới Nhật. Bà Hà nói với vợ chồng anh H, chị T trước mắt gặp nhân viên Cty đặt cọc trước khoản tiền 150 triệu đồng, sau đó sẽ được giảng viên của trung tâm đào tạo một khóa học tiếng Nhật ngắn hạn.

“Sau khi học xong lớp tiếng Nhật cấp tốc, cuối năm 2019, chúng tôi gặp lại thì bà Hà hẹn chúng tôi tháng 3.2020 ra Hà Nội để làm thủ tục công chứng và tổ chức đưa đi XKLĐ tại Nhật Bản. Sau đó, chúng tôi liên lạc với bà Hà suốt nhiều tháng liền không được nữa. Biết mình đã bị lừa nên giữa năm 2020, vợ chồng tôi đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an” - anh H kể.

Tương tự, vợ chồng anh N.V.V (SN 1995) và chị N.T.L (SN 1998, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) giao 150 triệu đồng cho bà Hà. Sau khóa học tiếng Nhật, hai vợ chồng tìm gặp bà Hà và nhận được lời hứa, chờ đợi tháng 3.2020 sẽ đi Hà Nội công chứng. Sau đó, bà Hà “biến mất” khỏi TP.Đà Nẵng.

Người dân cần cảnh giác

Ông Võ Văn Tiến - Trưởng Phòng Việc làm - An toàn LĐ thuộc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội TP.Đà Nẵng (Sở LĐTBXH) khẳng định, Trung tâm Tư vấn Du học Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng không có tên trong danh sách các Cty có chức năng XKLĐ mà sở đang quản lý. Cũng theo ông Tiến, nghe tên Trung tâm Tư vấn Du học Nhật Bản đã biết hoạt động chính của Cty này là lĩnh vực giáo dục, tư vấn du lịch. Hoàn toàn không có chuyện một trung tâm du học có thể kiêm thêm lĩnh vực XKLĐ.

Về quản lý các trung tâm giới thiệu việc làm, XKLĐ trên địa bàn, ông Tiến cho rằng, bên cạnh sự quản lý của đơn vị, cũng cần có sự phối hợp của chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Còn ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Đà Nẵng - thông tin, đến thời điểm này, địa bàn TP.Đà Nẵng có 2 Cty được cấp phép XKLĐ và quản lý một số chi nhánh khác có trụ sở chính ở Hà Nội, TPHCM.

Cũng theo ông An, để hoạt động XKLĐ, các Cty phải được Bộ LĐTBXH cấp phép và đặt văn phòng tại TP.Đà Nẵng. Ông An khuyến cáo, người dân đến các trung tâm môi giới việc làm, các trung tâm giới thiệu XKLĐ cần điện về Phòng LĐTBXH cấp quận, huyện hoặc điện cho Sở LĐTBXH để nắm thông tin về doanh nghiệp, tránh tiền mất tật mang.

“Tình trạng lừa đảo XKLĐ tại TP.Đà Nẵng tuy không có nhiều nhưng cũng từng xảy ra. Qua các sự việc lừa đảo XKLĐ, người dân cần nâng cao cảnh giác, phải lựa chọn những cơ sở có uy tín và được cơ quan chức năng cấp phép” - ông An nhận định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nhiều lao động trắng tay bởi bẫy xuất khẩu lao động "giá rẻ"

Hữu Long |

Không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Du học Nhật Bản tại Đà Nẵng đã nhận hàng trăm triệu đồng của người dân rồi bỏ trốn.

Người lao động tố bị lừa đi xuất khẩu lao động tại Bờ Biển Ngà

Việt Lâm - Tùng Giang |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của 5 người dân quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh tố ông Nguyễn Phạm Đềm (nhân viên Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch VIETKITE) đưa họ đi lao động ở Bờ Biển Ngà dưới hình thức đi du lịch. Khi sang bên xứ người, 5 người không được nhận vào làm việc, phải sống cực khổ, khó khăn, gặp bệnh tật phải cầu cứu về gia đình.

Những quận, huyện bị "cấm" xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2020.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Nắng qua kẽ lá

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi:

Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai. Chị ôm bụng bầu năm tháng, ngã quỵ ngay trước sảnh. Lần thứ ba chị nghe tin dữ về đứa con của mình. Năm tháng, bụng đã rất to, đứa trẻ cũng đã cứng cáp nhiều. Chị cứ ngỡ lần này, mọi việc sẽ êm xuôi, hai vợ chồng vui vẻ chuẩn bị đón thiên thần đầu lòng. Nhưng ông trời, có lẽ đã không thương chị, không cho đứa trẻ được chào đời trong ngôi nhà ấy. Chị không thể khóc được nữa, hai đầu gối rung lên bần bật.

Dự báo thời tiết 4.3: Miền Bắc tiếp tục chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.3, miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C. Trong ngày trời nắng tăng nhiệt với mức nhiệt cao nhất khoảng 25 - 27 độ C. Nam Bộ duy trì thời tiết nắng nóng, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ.

Chủ nhà vi phạm xây dựng nhốt cán bộ kiểm tra bị phạt hơn 52 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Đào Chí Tâm, chủ công trình xây dựng không phép ngay trung tâm tỉnh Bạc Liêu bị phạt hơn 52 triệu đồng.

Bóng cười tràn ngập trong tụ điểm giải trí tại Thái Nguyên

NHÓM PV |

Bóng cười (khí N2O) thuộc danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp nhưng tại các quán bar, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên, việc kinh doanh, sử dụng vẫn diễn ra công khai.

Không ký biên bản vì cho rằng mức vi phạm quá cao, và có... học luật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Thừa nhận có uống bia, tuy nhiên cho rằng nồng độ cồn được kiểm tra ra là quá cao, người đàn ông quyết không ký biên bản.

Đà Nẵng: Nhiều lao động trắng tay bởi bẫy xuất khẩu lao động "giá rẻ"

Hữu Long |

Không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Du học Nhật Bản tại Đà Nẵng đã nhận hàng trăm triệu đồng của người dân rồi bỏ trốn.

Người lao động tố bị lừa đi xuất khẩu lao động tại Bờ Biển Ngà

Việt Lâm - Tùng Giang |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của 5 người dân quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh tố ông Nguyễn Phạm Đềm (nhân viên Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch VIETKITE) đưa họ đi lao động ở Bờ Biển Ngà dưới hình thức đi du lịch. Khi sang bên xứ người, 5 người không được nhận vào làm việc, phải sống cực khổ, khó khăn, gặp bệnh tật phải cầu cứu về gia đình.

Những quận, huyện bị "cấm" xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2020.