Cảnh giác tội phạm đi chợ mua hàng bằng tiền giả

Bạn đọc Văn Vũ |

Nhiều hộ tiểu thương ở chợ nông hải sản Hà Tiên (thuộc phường Bình San, TP. Hà Tiên, Kiên Giang) đã bị kẻ gian đến mua hàng sau đó trả tiền giả bằng mệnh giá 500 ngàn đồng vào sáng ngày 14.6.

Theo chị Phương - một tiểu thương chứng kiến sự việc cho biết - có trên 5 người bán hải sản tại các sạp và bán hàng lưu động tại chợ hải sản Hà Tiên đã bị một người đàn ông và một phụ nữ đến mua hải sản như tôm, cua, mực, ốc nhưng chỉ mua giới hạn ở mức 100.000 đồng sau đó trả tiền giả mệnh giá 500.000 đồng rồi lấy lại tiền thừa là tiền thật.

Có người bị kẻ gian mua hàng 3 lần rồi trả đến 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và trong sáng ngày 14.6, có trên 5 tờ tiền giả được tiêu thụ tại chợ hải sản Hà Tiên. Đến khi phát hiện tiền giả, người dân đã truy đuổi nhưng 2 đối tượng này đã nhanh chóng tẩu thoát. Nhận được tin báo, công an phường Bình San đã có mặt kịp thời để ghi nhận sự việc và báo lên công an TP. Hà Tiên thụ lý theo thẩm quyền.

Tiền giả do kẻ gian trả cho người dân sau khi mua hàng. Ảnh: Văn Vũ
Tiền giả do kẻ gian trả cho người dân sau khi mua hàng. Ảnh: Văn Vũ
Tiền giả do kẻ gian trả cho người dân sau khi mua hàng. Ảnh: Văn Vũ

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hà Tiên phối hợp với cơ quan An ninh Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Để tránh tình trạng “tiền mất, tật mang”, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nắm rõ các đặc điểm của tiền thật để hạn chế các rủi ro khi giao dịch. Cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả; tích cực phối hợp với lực lượng công an và địa phương đấu tranh đối với loại tội phạm này.

Bạn đọc Văn Vũ
TIN LIÊN QUAN

Giả danh chủ tịch tỉnh nhắn tin, gọi điện yêu cầu chuyển tiền

PHÚC ĐẠT |

Cơ quan chức năng vừa bắt đối tượng chuyên giả danh cán bộ nhắn tin, gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sửa khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017: Sẽ hoàn hoặc khấu trừ gần 5.000 tỉ đồng tiền thuế

CAO NGUYÊN |

Ngày 13.6, Bộ Tài chính cho biết, Bộ này đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3, Điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-CP và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cân nhắc giao cho Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến thành viên của Chính phủ để ban hành. Nếu theo phương án được chọn, dự kiến số thuế phải hoàn hoặc khấu trừ khoảng 4.875 tỉ đồng.

Dòng tiền mạnh ngăn chứng khoán giảm sâu, thanh khoản gần 8.800 tỉ đồng

Thế Lâm |

Sự lo lắng phiên giao dịch “đỏ lửa” ngày 11.6 là phiên phân phối đỉnh khởi đầu cho một nhịp giảm mạnh đã không được chứng minh trên thực tế thị trường ngày 12.6. Trong phiên giao dịch hôm nay, đúng như một số dự báo, thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh vào đầu phiên. Bước vào phiên chiều, biên độ giảm dần thu hẹp.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Giả danh chủ tịch tỉnh nhắn tin, gọi điện yêu cầu chuyển tiền

PHÚC ĐẠT |

Cơ quan chức năng vừa bắt đối tượng chuyên giả danh cán bộ nhắn tin, gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sửa khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017: Sẽ hoàn hoặc khấu trừ gần 5.000 tỉ đồng tiền thuế

CAO NGUYÊN |

Ngày 13.6, Bộ Tài chính cho biết, Bộ này đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3, Điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-CP và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cân nhắc giao cho Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến thành viên của Chính phủ để ban hành. Nếu theo phương án được chọn, dự kiến số thuế phải hoàn hoặc khấu trừ khoảng 4.875 tỉ đồng.

Dòng tiền mạnh ngăn chứng khoán giảm sâu, thanh khoản gần 8.800 tỉ đồng

Thế Lâm |

Sự lo lắng phiên giao dịch “đỏ lửa” ngày 11.6 là phiên phân phối đỉnh khởi đầu cho một nhịp giảm mạnh đã không được chứng minh trên thực tế thị trường ngày 12.6. Trong phiên giao dịch hôm nay, đúng như một số dự báo, thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh vào đầu phiên. Bước vào phiên chiều, biên độ giảm dần thu hẹp.