Cảnh giác sập bẫy tín dụng đen với nhiều thủ đoạn dẫn dụ tinh vi dịp cận Tết

Quang Chính |

Cận Tết là cao điểm mà người dân, nhất là công nhân lao động cần tiền để trang trải, chi tiêu. Lợi dụng dịp này, tín dụng đen cho vay lãi nặng lại bùng phát với rất nhiều thủ đoạn dẫn dụ tinh vi, xảo quyệt. Nếu sập bẫy tín dụng đen, hậu quả với người vay sẽ vô cùng nặng nề...

Đừng tưởng cứ “alô là có tiền”

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa bắt giữ một nhóm “tín dụng đen” do Lê Tuấn Anh (51 tuổi, thường trú tại phường Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), trú tại 11/02/106 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP.Huế cầm đầu. Nhóm đối tượng tín dụng đen này đã cho người dân trên địa bàn TP.Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà vay với hơn 1.192 lượt vay, lãi suất cho vay dao động từ 150% đến 421%/năm.

Các đối tượng cho vay nặng lãi cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng
Các đối tượng cho vay nặng lãi cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng

Theo cơ quan công an, có 2 thủ đoạn phổ biến mà các nhóm tín dụng đen đang áp dụng để dụ người vay. Thủ đoạn đơn giản nhất là tổ chức phát, dán tờ rơi ở các khu dân cư, khu trọ công nhân, các chợ, ngã tư, cột đèn... với những nội dung rất hấp dẫn như: “Không cần thế chấp, nhận tiền ngay trong ngày” hoặc chỉ cần “Alô là có tiền”, kèm theo số điện thoại liên lạc nhằm lừa người vay tiền. Cách cho vay có thể là vay trực tiếp nhưng cũng có thể đội lốt dưới vỏ bọc là những tiệm cầm đồ, công ty tài chính...

Cách đòi nợ là dùng xã hội đen, những tên có tiền án, tiền sự, xăm trổ đầy mình, mặt mũi bặm trợn để gây áp lực đòi trực tiếp, đôi khi lại đội lốt dưới vỏ bọc là những công ty đòi nợ thuê. Những người chủ quan, thiếu suy nghĩ, khó khăn đột xuất về kinh tế… rất dễ sập “bẫy” vay tiền theo cách này, không nghĩ đến hậu quả khủng khiếp mà lãi suất “cắt cổ” của tín dụng đen đang chờ sẵn để siết “con mồi”.

Rất nhiều trường hợp trên thực tế đã xảy ra khi người vay không trả được nợ, lập tức bị đe dọa, thậm chí bị đánh đập gây thương tích; thường xuyên cho người gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà chửi bới, đe dọa, tạt sơn hoặc các chất dơ bẩn vào cổng, cửa, đánh đập, khủng bố tinh thần, đập phá tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân. Nhiều trường hợp đã phải bán nhà để trả nợ hoặc bỏ trốn khỏi địa phương.

Cách thứ 2 “tín dụng đen” áp dụng với thủ đoạn tinh vi hơn và kén chọn  người vay hơn là tạo App vay tiền online - hình thức vay vốn qua ứng dụng điện thoại thông minh hoặc website. Người vay không cần gặp mặt, không cần chứng minh thu nhập, không cần đến tài sản đảm bảo hay thế chấp vẫn vay được khoản tiền từ 1 -10 triệu đồng chỉ trong 1 ngày.

App vay đòi hỏi cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin bảo mật (tài khoản icloud, tài khoản mạng xã hội…). App cho vay với lãi suất quảng cáo chỉ 30%/năm, nhưng lãi suất vay thực ra là lãi suất vay kép, tính lãi không chỉ với vốn ban đầu giải ngân mà lãi sẽ được cộng dồn vào tiền gốc để tính. Cách dụ vay này tinh vi hơn, nhưng khi đòi nợ con mồi sập bẫy thì cũng khủng khiếp không kém cách trên. Việc thu hồi nợ khi người vay tiền chậm trả, hoặc mất khả năng thanh toán, nhòm tín dụng đen qua app vẫn dùng xã hội đen để trấn áp, uy hiếp, chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp...

Ngoài ra, còn các chiêu trò đòi nợ cũng được áp dụng: Đăng ảnh bêu xấu lên mạng xã hội, lấy cắp thông tin trên điện thoại liên hệ làm phiền bạn bè người thân của bạn, đặc biệt dùng lời lẽ đe dọa ảnh hưởng đến tính mạng con người...

Tránh “bẫy” tín dụng đen bằng cách nào?

Theo cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu của tổ chức tín dụng đen hoặc những nhóm thanh niên thuê nhà tạm trú trên địa bàn nghi là tay chân của những tổ chức tín dụng đen, người dân cần điện báo ngay cho cơ quan công an địa phương để có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý.

Khi thấy có các tờ rơi quảng cáo cho vay dán ở khu vực công cộng, xung quanh các hộ dân sinh sống, dán trên cột điện, góc tường, tường rào... người dân cần xé bỏ hoặc bôi xóa số điện thoại nhằm phòng ngừa không để người khác sập “bẫy” của tín dụng đen.

Với tín dụng đen qua app, khi phát hiện app cho vay có dấu hiệu không tuân thủ theo cam kết vay, lật lọng và ép buộc người vay; App lật lọng về thời gian cho vay, về lãi suất, tự ý nâng lãi suất vay lên không cần sự đồng ý của bên người vay... thì người trót vay cần liên hệ đến những người thân, bạn bè để nhờ hỗ trợ và báo cho cơ quan công an địa phương, công an nơi gần nhất...

Quang Chính
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mong muốn sớm giải quyết dứt điểm nạn tín dụng đen

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 30.12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với đại diện đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

Coi chừng sập bẫy ngân hàng "cột điện", tín dụng đen tung hoành cận Tết

Thái Mạnh |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề, các hoạt động chi tiêu, tiêu dùng trở nên sôi động và đây là thời điểm các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt là các hoạt động liên quan đến tín dụng đen đang là cái bẫy cho nhiều người

Hải Phòng: Phá ổ tín dụng đen cho vay lãi cắt cổ

Thiên Hà |

Ngày 22.12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa phá ổ tín dụng đen cho vay lãi “cắt cổ”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Người lao động mong muốn sớm giải quyết dứt điểm nạn tín dụng đen

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 30.12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với đại diện đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

Coi chừng sập bẫy ngân hàng "cột điện", tín dụng đen tung hoành cận Tết

Thái Mạnh |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề, các hoạt động chi tiêu, tiêu dùng trở nên sôi động và đây là thời điểm các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt là các hoạt động liên quan đến tín dụng đen đang là cái bẫy cho nhiều người

Hải Phòng: Phá ổ tín dụng đen cho vay lãi cắt cổ

Thiên Hà |

Ngày 22.12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa phá ổ tín dụng đen cho vay lãi “cắt cổ”.