Cảnh báo sau những cổng rào oan nghiệt ở các trường học

Thanh Hải |

Lại sập cổng trường, đè chết học sinh một cách oan ức xảy ra. Lần này tai nạn tại trường mầm non Mang Dí, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam hôm qua - 15.10. Vấn đề là vì sao những vụ tai nạn tương tự thế này cứ liên tiếp xảy ra như vậy?

Cánh cổng trường bằng sắt đã đổ sập tại trường mầm non Mang Dí, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My sáng qua 15.10 đã làm một học sinh 3 tuổi tử vong, một học sinh khác - 5 tuổi bị thương nặng.

Hôm nay, 16.10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My có văn bản chỉ đạo các trường học trên địa bàn rà soát lại tất cả cơ sở vật chất, tuyệt đối không để xảy ra những sự cố đau lòng như vừa qua.

Đây không phải là tai nạn đầu tiên sập cổng trường. Năm ngoái, vào tháng 9.2020, một nhóm học sinh chơi đùa, đánh đu trên cánh cổng trường phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, Lào Cai thì cánh cánh cổng bất ngờ đổ xuống đè, làm 3 em tử vong tại chỗ, 3 em khác bị thương...

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất, trường lớp học sau vụ việc học sinh bị tai nạn tại Lào Cai. Nhưng đến tháng 12.2020, một  vụ tai nạn tương tự lại xảy ra  tại Trường Tiểu học Lê Hữu Trác, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, khi một nhóm học sinh đang đùa chơi thì cổng trường bị sập, một học sinh lớp 4 bị đè, tử vong...

Nguyên nhân sập của những cánh cổng trường sau đó được cho rằng quá cũ kỹ, hư hỏng... Tai nạn là bất khả kháng, ngoài ý muốn. Nhưng dù lý do gì đi chăng nữa thì oan nghiệt cũng đã xảy ra. Nạn nhân là những đứa trẻ thơ vô tội đã chết oan khi đang vui chơi một cách đau lòng.

Ngay trong thời điểm này, Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Cư Króa, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk vừa xây mới, đưa vào sử dụng vào tháng 9.2021 thì một bức tường rào đã đổ sập cả đoạn dài. Rất may là không có tai nạn xảy ra. Dù nguyên nhân ban đầu được cho là do trời mưa, nhưng rõ ràng có sự bất thường với một công trình đầu tư 20 tỉ đồng, chỉ mới đưa vào sử dụng chưa đầy 2 tháng.

Vì vậy, ngoài việc rà soát cổng trường sau mỗi vụ tai nạn tại địa phương mình, thì trách nhiệm phải thực hiện trên phạm vi cả nước. Cần có sự kiểm tra thường xuyên mức độ an toàn của cơ sở vật chất, trường học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, nhất là các trường học ở miền núi. Đặc biệt, cần giám sát chất lượng công trình từ khi mới xây dựng, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng để tránh những tai nạn thương tâm, tương tự tái diễn.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đổ cửa sắt cổng trường, 1 trẻ mầm non ở Quảng Nam tử vong

Hoàn Nhân |

Cửa sắt cổng trường bất ngờ đổ khiến 1 trẻ mầm non ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tử vong, 1 trẻ bị thương.

Say xỉn, nam thanh niên ở Quảng Nam cầm dao chém công an bị thương nặng

Hoàn Nhân |

Trong cơn say xỉn nam thanh niên ở Quảng Nam đánh đập người thân trong gia đình, được lực lượng chức năng khuyên ngăn thì đối tượng cầm dao rượt chém công an bị thương.

Xem xét bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài cho Quảng Nam

Phạm Đông |

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, chiều 13.10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Đổ cửa sắt cổng trường, 1 trẻ mầm non ở Quảng Nam tử vong

Hoàn Nhân |

Cửa sắt cổng trường bất ngờ đổ khiến 1 trẻ mầm non ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tử vong, 1 trẻ bị thương.

Say xỉn, nam thanh niên ở Quảng Nam cầm dao chém công an bị thương nặng

Hoàn Nhân |

Trong cơn say xỉn nam thanh niên ở Quảng Nam đánh đập người thân trong gia đình, được lực lượng chức năng khuyên ngăn thì đối tượng cầm dao rượt chém công an bị thương.

Xem xét bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài cho Quảng Nam

Phạm Đông |

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, chiều 13.10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.