Cảnh báo nhiều vụ dùng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau hàng loạt vụ dùng sổ đỏ giả giao dịch đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Quảng Nam phát cảnh báo đến người dân.

Ngày 12.5, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát đi cảnh báo về việc nhiều trường hợp dùng sổ đỏ giả giao dịch đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để giao dịch, nhiều trường hợp đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Công an tỉnh Quảng Nam lưu ý người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo dẫn đến mất tài sản...

Ngoài ra những loại sổ đỏ giả được nhiều đối tượng lợi dụng như sổ đỏ giả có nội dung giống sổ đỏ thật được các cơ quan chức năng cấp. Những sổ này được các đối tượng xấu thu thập thông tin qua mạng xã hội, các trung tâm giao dịch bất động sản hoặc đối tượng xấu lợi dụng việc tiếp xúc, giao dịch với người dân để sao chép lại sau đó làm giả.

Các đối tượng dùng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như: Đối tượng xấu giả làm người mua đất để tiếp xúc với chủ đất để chụp hình sổ đỏ và giấy tờ tùy thân. Sau đó làm giả sổ đỏ, thông qua nhiều đối tượng khác để thực hiện giao dịch rồi chiếm đoạt tài sản...

Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân khi phát hiện các bất thường khi giao dịch đất đai hoặc nghi ngờ sổ đỏ, giấy tờ khác bị làm giả, cần báo ngay Công an xã, phường gần nhất và thu thập các tài liệu thông tin liên quan để cơ quan công an xử lý.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bắt thiếu nữ ở Quảng Trị dùng sổ đỏ giả lừa bán đất

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi đặt làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả cho 2 mảnh đất của người thân, thiếu nữ lừa bán đất cho người khác thì bị Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện.

Lừa đảo, vợ chồng giám đốc công ty bất động sản ở Quảng Nam lĩnh 30 năm tù

Thanh Chung |

Quảng Nam - Hai vợ chồng giám đốc công ty bất động sản ở Quảng Nam có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng vừa bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù.

Giám đốc Cty bất động sản lừa đảo bán đất của người khác lấy 2,5 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đất của người khác nhưng Trung vẫn nhờ vẽ phân lô, đổ bê tông làm đường để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng. Sau đúng 1 năm bị bắt, sáng nay, Cao Đức Trung bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Bắt thiếu nữ ở Quảng Trị dùng sổ đỏ giả lừa bán đất

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi đặt làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả cho 2 mảnh đất của người thân, thiếu nữ lừa bán đất cho người khác thì bị Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện.

Lừa đảo, vợ chồng giám đốc công ty bất động sản ở Quảng Nam lĩnh 30 năm tù

Thanh Chung |

Quảng Nam - Hai vợ chồng giám đốc công ty bất động sản ở Quảng Nam có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng vừa bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù.

Giám đốc Cty bất động sản lừa đảo bán đất của người khác lấy 2,5 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đất của người khác nhưng Trung vẫn nhờ vẽ phân lô, đổ bê tông làm đường để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng. Sau đúng 1 năm bị bắt, sáng nay, Cao Đức Trung bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.