Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng

Bảo Hân – Mai Dung |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Vũ Thị D. (trú tại Ninh Bình) muốn cảnh báo một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng.

Chị D. cho biết, vào tháng 8, chị có lên mạng tìm kiếm việc làm thêm online.

Theo chị D., ngày 22.8.2021, chị nhận được quảng cáo việc làm online trên Facebook cá nhân, công việc là post bài quảng cáo các mẫu bản vẽ thiết kế nhà với tiền công là 500.000 đồng/tuần, kèm theo chiết khấu từ 10% đến 30% nếu bán được bản vẽ.

Theo lời quảng cáo, công ty bán mẫu bản vẽ thiết kế nội thất tên là Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Cuongphatdecor có địa chỉ tại thôn Đông, xã Quảng Thanh, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng; website shopthietke.vn; đường dây nóng là 0969709526. Ngoài ra, còn có cả mã số thuế của công ty.

Chị D. cho biết, trong quá trình làm việc, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0969709526, nói là người hỗ trợ chị trực tiếp, nếu có thắc mắc gì về công ty và quy trình thì sẽ được trả lời. Từ đó, chị liên lạc với người này qua Zalo tên là “Tư vấn viên” sử dụng số điện thoại trên.

“Tôi làm việc được 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì có người “inbox” hỏi mua. Tôi đã nhắn công ty các yêu cầu của khách hàng và họ gửi lại cho tôi một vài bản vẽ mẫu để khách lựa chọn.

Sau một hồi trao đổi và xem xét, khách nói muốn mua bản vẽ trị giá trên 10 triệu. Tôi hỏi lại “Tư vấn viên” quy trình nhận tiền và đặt cọc, được hướng dẫn rằng yêu cầu khách đặt cọc trước cho công ty 1 triệu để nhận bản vẽ thiết kế chi tiết mà chưa đầy đủ và chưa có chữ ký bản quyền, đồng thời để chắc chắn hơn rằng, khách đang có nhu cầu thật.

Trong trường hợp sau khi xem xong bản thiết kế chưa đầy đủ kia mà không muốn mua bản quyền để được cấp phép xây dựng thì khách thì sẽ không được hoàn lại tiền” - chị D. kể lại.

Vẫn theo chị D., sau đó, “Tư vấn viên” nói là chị phải đặt cọc để mua trước bản vẽ, cụ thể là 70% giá trị bản vẽ (vì họ sẽ chiết khấu cho 30%) và họ sẽ trừ đi số tiền khách đã đặt cọc trước đó. Nếu trong trường hợp khách không tiếp tục đơn hàng thì họ sẽ hoàn trả lại cho chị toàn bộ tiền đặt cọc.

Với 2 khách đặt mua bản vẽ, chị D. đã chuyển khoản số tiền tổng cộng 8 triệu 350 nghìn vào số tài khoản được tài khoản tên là “Tư vấn viên” gửi qua (một lần 6 triệu 350 nghìn đồng, một lần 2 triệu đồng).

Vẫn theo chị D., sau khi khách không mua bản vẽ thiết kế, người làm việc trực tiếp với chị đã trốn tránh, không chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền mà chị đã chuyển.

Lời mời gọi tham gia việc bán bản vẽ thiết kế nhà gửi đến chị D. Ảnh: NVCC
Lời mời gọi tham gia việc bán bản vẽ thiết kế nhà gửi đến chị D. Ảnh: NVCC

Phóng viên Báo Lao Động đã gọi điện đến số điện thoại 0969709526 để tìm hiểu sự việc, nhưng không nhận được hợp tác của người nghe máy.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đinh Văn Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc và nội thất Cuongphatdecor cho biết, từ 2 tháng nay, ông liên tục nhận được phản ánh của người dân, khách hàng liên quan đến việc một số đối tượng mạo danh là nhân viên công ty, tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế, sau đó có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

“Rất nhiều người liên hệ với công ty tôi sau khi bị một số đối tượng nghi chiếm đoạt số tiền đến vài chục triệu đồng, trong đó có những người ở tận Lâm Đồng, Ninh Bình…”, ông Cường nói.

Vị giám đốc doanh nghiệp khẳng định, Công ty Cổ phần Kiến trúc và nội thất Cuongphatdecor không có hình thức tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế qua mạng xã hội. Nội dung website, đường dây nóng và tài khoản ngân hàng mà các đối tượng dùng để lừa đảo người dân không phải thông tin của công ty.

Ông Cường cũng cho hay, việc các đối tượng sử dụng tên công ty vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân ảnh hưởng lớn đến uy tín của công ty.

“Ban đầu có 1-2 người phản ánh bị các đối tượng mạo danh công ty lừa đảo, nhưng đến thời điểm này số người bị hại ngày càng tăng.

Tới đây, công ty sẽ có đơn trình báo cơ quan chức năng vào cuộc, sớm tìm ra các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cảnh báo để người dân không “dính” bẫy lừa đảo qua mạng xã hội”, ông Cường cho biết.

Bảo Hân – Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng dùng Facebook bán hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại dự án Minh Khang

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng Nghệ An đã khởi tố vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang làm chủ đầu tư.

App Báo hay 24h bị tố lừa đảo: Phủi trách nhiệm, khiếu nại ngược "bị hại"

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam vừa gửi công văn khiếu nại Báo Lao Động - đơn vị bị chính doanh nghiệp này vi phạm bản quyền báo chí - khẳng định công ty không sở hữu app Báo hay 24h. Tuy nhiên, theo tài liệu chúng tôi có được, chính công ty này sở hữu app, đồng thời vi phạm bản quyền của nhiều cơ quan báo chí.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt đối tượng dùng Facebook bán hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại dự án Minh Khang

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng Nghệ An đã khởi tố vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang làm chủ đầu tư.

App Báo hay 24h bị tố lừa đảo: Phủi trách nhiệm, khiếu nại ngược "bị hại"

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam vừa gửi công văn khiếu nại Báo Lao Động - đơn vị bị chính doanh nghiệp này vi phạm bản quyền báo chí - khẳng định công ty không sở hữu app Báo hay 24h. Tuy nhiên, theo tài liệu chúng tôi có được, chính công ty này sở hữu app, đồng thời vi phạm bản quyền của nhiều cơ quan báo chí.