Cảng cá hơn 40 tỉ ở Thanh Hóa xây xong bỏ không, thành nơi chăn gia súc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cảng cá Hoằng Phụ (ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được đầu tư hơn 43 tỉ đồng, tuy nhiên, sau 5 năm bàn giao và đi vào hoạt động, công trình này đã xuống cấp, hoang tàn và trở thành nơi chăn thả gia súc.


Sau 5 năm đi vào hoạt động, cảng cá hơn 43 tỉ đồng bỏ không và trống trơn.
Sau 5 năm đi vào hoạt động, cảng cá hơn 43 tỉ đồng bỏ không và trống trơn.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã ký quyết định về việc đấu giá cho thuê quyền khai thác Cảng cá Hoằng Phụ, đồng thời giao các phòng ban liên quan triển khai các bước tiếp theo để đấu giá theo quy định.

Theo quyết định, UBND huyện Hoằng Hóa sẽ cho đấu giá quyền khai thác cảng cá này với số tiền hơn 4,4 tỉ đồng/1 năm. Thời gian cho thuê là 10 năm.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, năm 2012, Cảng cá Hoằng Phụ (ở huyện Hoằng Hóa) được UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định phê duyệt tiểu dự án nâng cấp bến cá Hoằng Phụ, thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư hơn 46 tỉ đồng.

Dự án sau đó được điều chỉnh giảm xuống còn hơn 43,6 tỉ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, bao gồm các hạng mục gồm như: nhà điều hành, cọc neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, cấp thoát nước, bể xử lý nước thải, đắp đất, kè bờ bao, hai nhà tiếp nhận và phân loại thủy hải sản…

Cảng cá Hoằng Phụ trở thành nơi chăn thả gia súc.
Cảng cá Hoằng Phụ trở thành nơi chăn thả gia súc.

Đến năm 2017, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau 5 năm đi vào hoạt động, chỉ có ít các loại thuyền nhỏ của người dân neo đậu, còn lại các hạng mục khác đều bỏ không, khu vực cảng cá trở thành nơi chăn thả gia súc.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ xác nhận, sau nhiều năm đi vào hoạt động, cảng cá vẫn chưa phát huy được hiệu quả, nguyên nhân là do luồng lạch bị bồi lắng, tàu thuyền lớn không thể ra vào được. Tại cảng cá trước đây, có thành lập ban quản lý, nhưng do không có nguồn thu nên đã dừng, hiện nay chỉ còn người bảo vệ trông coi.

"Khoảng hơn 1 năm trước, xã đã báo cáo, đề xuất lên huyện và tỉnh nhằm chuyển đổi cho doanh nghiệp để tu bổ, phát huy hiệu quả đối với cảng cá này" - ông Bình cho hay.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Nhiều bất cập về phòng cháy chữa cháy ở cảng cá

Diễm Phúc |

Trong vài năm gần đây, nhiều tàu thuyền neo đậu ở một số cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục xảy ra cháy, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Trong khi đó, việc cảng cá bị bồi lắng chưa được nạo vét cũng là một trong những khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy tàu thuyền.

Thanh Hóa: Đình chỉ giám đốc cảng cá vì liên quan đến một vụ đánh bạc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới (TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vừa bị đình chức vụ Bí thư Chi bộ, chức vụ Giám đốc vì có liên quan đến một vụ đánh bạc.

Cảng cá hơn 43 tỉ đồng hoang tàn sau 4 năm khánh thành

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Cảng cá Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) được đầu tư hơn 43 tỉ đồng, sau 4 năm đi vào hoạt động, cảng cá này hư hỏng, xuống cấp, hoang tàn và trở thành nơi chăn thả gia súc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Định: Nhiều bất cập về phòng cháy chữa cháy ở cảng cá

Diễm Phúc |

Trong vài năm gần đây, nhiều tàu thuyền neo đậu ở một số cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục xảy ra cháy, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Trong khi đó, việc cảng cá bị bồi lắng chưa được nạo vét cũng là một trong những khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy tàu thuyền.

Thanh Hóa: Đình chỉ giám đốc cảng cá vì liên quan đến một vụ đánh bạc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới (TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vừa bị đình chức vụ Bí thư Chi bộ, chức vụ Giám đốc vì có liên quan đến một vụ đánh bạc.

Cảng cá hơn 43 tỉ đồng hoang tàn sau 4 năm khánh thành

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Cảng cá Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) được đầu tư hơn 43 tỉ đồng, sau 4 năm đi vào hoạt động, cảng cá này hư hỏng, xuống cấp, hoang tàn và trở thành nơi chăn thả gia súc.