Cần xử lý nghiêm việc đập phá sân chơi A5 Khu tập thể Nam Đồng

PV |

Các hộ dân Khu tập thể Nam Đồng (phường Nam Đồng, Đống Đa) vô cùng bức xúc vì dự án sân chơi cho người già, trẻ em tại đây bị cá nhân tự ý phá dỡ.

Người dân đồng tình việc nâng cấp sân chơi

Khu tập thể Nam Đồng do Ban quản lý nhà của Bộ Quốc phòng quản lý. Đến tháng 7.2017, khu tập thể này được bàn giao về cho quận Đống Đa và trên địa bàn là phường Nam Đồng trực tiếp quản lý.

Xây dựng đã lâu, khu tập thể Nam Đồng đã xuống cấp, kể cả khu vực sân chơi. Trước thực trạng thiếu sân chơi cho người già và trẻ em ở khu tập thể, UBND phường Nam Đồng kiến nghị cải tạo hạ tầng ở đây.

Trước thông tin sắp có sân chơi mới, được lắp đặt thiết bị tập thể dục… người dân trong khu tập thể vô cùng vui mừng. Bà Hoàng Thị Nội - Bí thư Chi bộ số 6 KTT Nam Đồng cho biết: “Thực hiện cải tạo sân chơi trên hiện trạng sân tập thể cũ, theo chúng tôi được biết có quyết định của TP, UBND quận Đống Đa. Nguyên nhân cải tạo sân này do hiện nay ở khu tập thể Nam Đồng sân chơi đã cũ, bị chiếm dụng để ôtô, xe máy kín mít nên “đánh cắp” mất khu vực vui chơi cho trẻ nhỏ. Từ đó, khi dự án được triển khai được đại đa số người dân ủng hộ”.

Bà Nội cho biết: “Thực trạng sân chơi bị một số cá nhân chiếm dụng là sai. Đây phải là sân chung và phục vụ cho tất cả mọi người”.

Xung quang khu vực sân chơi này đều có lối đi rộng rãi, đủ để ôtô có khi đi vào từng hộ gia đình. Tuy nhiên, khu vực sân chơi từ lâu bị xuống cấp, nên nhiều gia đình có xe riêng thông thường đi qua sân chơi để đánh xe vào nhà sẽ tiện lợi hơn là di chuyển bằng đường đi có sẵn. Vì vậy, việc xây dựng, cải tạo sân chơi sẽ nâng cốt nền và tường bao quanh khiến cho một số hộ gia đình không di chuyển bằng lối đi có sẵn bất tiện hơn.

Ngày 30.6, gia đình chị Bùi Thị Kim Duy - địa số 18, 5C sân chơi A5, Khu tập thể Nam Đồng - có hành vi đập phá tường bao đang xây dựng của sân chơi A5. Theo ông Dương Văn Phát - người dân - cho biết: “Việc làm của chị Duy đồng nghĩa việc phá hoại tài sản công cộng. Tuy nhận được sự phản đối của người dân, chị Duy vẫn ngoan cố tuyên bố nếu tiếp tục cải tạo sân chơi sẽ tiếp tục phá công trình”.

Trước sự việc này, người dân mong muốn chính quyền địa phương vào cuộc và gia đình chị Duy phải chịu trách nhiệm trước hành vi phá hoại tài sản công.

Phường tiếp tục thuyết phục

Sau khi được UBND quận phê duyệt cải tạo, sửa chữa sân khu tập thể A5, Nam Đồng, UBND phường Nam Đồng tiến hành quy trình khảo sát, thông báo tổ dân phố, khu vực.

Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Tiến Ngọc - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng - cho biết, sau khi công trình được triển khai gần 1 tháng, một số người dân có ý kiến như sân làm cao hơn nền cũ khoảng 30 phân, xây tường bao quanh cản trở. Tuy nhiên, việc cải tạo xây mới được lấy ý kiến, tư vấn và cải tạo hợp lý hơn sân cũ.

Ông Ngọc cho hay, do không được đáp ứng, một số người dân có bức xúc và biểu hiện “không hay”. Sau đó công an phường đã ngăn chặn thì không có biểu hiện gì nữa.

Tiếp đó, UBND phường Nam Đồng tổ chức cuộc họp mời các bên tham gia, trong đó có mời chị Bùi Thị Kim Duy - gia đình có hành vi không đồng tình phương án cải tạo sân chơi. Theo Chủ tịch UBND phường Nam Đồng, dù có giải thích nhưng chị Duy vẫn chưa thông suốt và hành động của người này vẫn chưa có vấn đề gì mang tính hình sự.

Chủ tịch UBND phường Nam Đồng cho biết, với một tập thể, người dân có ý kiến khác nhau là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương phải thuyết phục để người dân hiểu và đồng tình ủng hộ.

“Quan điểm của UBND phường phải phục vụ cái chung. Xây dựng sân chơi rộng rãi, an toàn, có các thiết bị thể dục thể thao cho trẻ em và người già là cần thiết” - ông Ngọc nhấn mạnh.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.