Cần xử lý nghiêm tài xế che biển số xe khi tham gia giao thông

Trần Kiều |

Tình trạng tài xế xe ôm và nhiều thanh thiếu niên che biển số xe khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến trên các tuyến đường của Hà Nội. Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm cần phải xử lý nghiêm đối với hành vi này.

Việc nhiều người sử dụng phương tiện xe máy khi tham gia giao thông đã che biển số của xe đã diễn ra trong một thời gian khá dài.

Ngày 6.3 vừa qua, Đội Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội ra quân xử phạt hàng loạt tài xế che biển số xe máy khi tham gia giao thông.Theo đó, đối tượng bị xử lý nhiều nhất là tài xế chạy xe ôm công nghệ và thanh thiếu niên.

Khi bị xử phạt, một số tài xế chạy xe ôm công nghệ cho biết, họ sử dụng khẩu trang che toàn bộ hoặc chỉ dùng miếng decal che vừa đủ mã vùng của xe. Với cách làm này, họ sẽ yên tâm chạy ngoài để kiếm thêm thu nhập mà không bị thanh tra hãng xe ôm truy ra xử phạt hay bị camera ghi hình phạt nguội.

Bên cạnh đó, lại có một số người vì không hiểu rõ pháp luật nên cũng "học đòi" che biển số xe.

Tuy nhiên, dù là vì lý do gì thì nhiều bạn đọc đều cho rằng, với những hành vi cố tình che biển số xe cần phải bị xử phạt thật nặng.

Bạn đọc Ngọc Tú cho biết: "Không thể lấy lý do kiếm sống khổ quá để "bao biện" cho hành vi phạm luật của mình được. Tôi thấy nhiều người chạy xe ôm công nghệ cao chở khách mà che biển số của xe thường chạy rất ẩu; hết chạy nhanh lại vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi sai làn. Như vậy chẳng phải vừa vi phạm luật, vừa không sòng phẳng, chuyên nghiệp khi tham gia vào hãng xe hay sao? Chưa kể nếu chẳng may có tai nạn xảy ra sẽ gây khó khăn cho cảnh sát trong qua trình xác minh. Tôi cho rằng với những người này phải bị phạt thật nặng".

Đồng quan điểm, bạn đọc Khánh Duy cho rằng: "Đi trên đường, rất nhiều xe ôm công nghệ luôn bịt kín biển số xe hoặc cố tình dùng băng keo màu đen dán vào biển kiểm soát để thay đổi con số in trên biển, lại chạy rất ẩu. Những trường hợp này phải xử lý thật nghiêm. Nếu cần thiết để dẹp bỏ tình trạng này, nên xem xét nâng mức xử phạt lên thành tạm giữ phương tiện luôn".

Bạn đọc Nguyễn Hữu Thanh lại nêu quan điểm: "Không chỉ xe ôm mà nhiều người trẻ đi xe lắp biển như không lắp. Biển số xe hết bị gắn cụp vào trong sâu phần chắn bùn sau lại bị che bởi miếng decal hoặc mô hình người nhện... Nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, đi rú ga lên rồi vượt đèn đỏ làm ảnh hưởng đến người đi đường khác. Người ta muốn báo công an giao thông nhưng không đọc được biển số xe nên rất bức xúc".

Bạn đọc Ngô Kiên ngắn gọn: "Nhiều người biết sai mà vẫn cố tình che biển số xe. Mức phạt nhẹ nên càng "nhờn luật". Công an cứ mạnh tay xử phạt cho họ chừa".

Điểm b, Khoản 1, Điều 17 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng.

Tại điểm b, Khoản 1, Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 46, có hiệu lực ngày 1.1.2020; hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển sẽ bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Danh sách 14 tuyến đường phạt nguội qua camera giao thông từ 10.3

MINH QUÂN |

Từ ngày 10.3, 14 tuyến đường ở TPHCM sẽ triển khai ghi hình để xử phạt vi phạm hành chính thông qua hệ thống camera giám sát giao thông cố định, chủ yếu nằm ở khu vực trung tâm.

Từ ngày 1.5, người vi phạm giao thông có thể tự bảo quản xe vi phạm

T.K |

Từ ngày 1.5.2020, phương tiện giao thông vi phạm hành chính có thể được giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản.

2 tháng đầu năm, phạt trên 90 tỉ đồng những trường hợp vi phạm nồng độ cồn

CƯỜNG ANH |

Trong 2 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 23.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 90 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Danh sách 14 tuyến đường phạt nguội qua camera giao thông từ 10.3

MINH QUÂN |

Từ ngày 10.3, 14 tuyến đường ở TPHCM sẽ triển khai ghi hình để xử phạt vi phạm hành chính thông qua hệ thống camera giám sát giao thông cố định, chủ yếu nằm ở khu vực trung tâm.

Từ ngày 1.5, người vi phạm giao thông có thể tự bảo quản xe vi phạm

T.K |

Từ ngày 1.5.2020, phương tiện giao thông vi phạm hành chính có thể được giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản.

2 tháng đầu năm, phạt trên 90 tỉ đồng những trường hợp vi phạm nồng độ cồn

CƯỜNG ANH |

Trong 2 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 23.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 90 tỉ đồng.