Cần xác định lại mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

Còn gần 1 tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra. Tuy nhiên, dịch bệnh đợt này diễn biến rất phức tạp, có nhiều ý kiến xung quanh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có nên tổ chức thi hay giao đề về cho địa phương hoặc là xét tốt nghiệp THPT?

Việc giao quyền cho các địa phương tự tổ chức thi tốt nghiệp THPT là rất phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Khi được giao quyền, các tỉnh, thành sẽ chủ động hơn về ngày thi, đề thi chứ không phải phụ thuộc vào đề thi, ngày thi do Bộ GDĐT quy định.

Cũng có ý kiến cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn nên giữ ổn định đến năm 2025, khi kết thúc việc thực hiện thay sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Học sinh lúc này có một mặt bằng nền tảng chung kiến thức từ lớp 1 đến lớp 12 thì trọn vẹn hơn khi đó mới thay đổi. Hơn nữa Luật giáo dục 2019 có quy định phải thi để công nhận tốt nghiệp THPT.

Về ý kiến giao cho các địa phương, căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tự tổ chức thi, phương thức này tuy được sự ủng hộ của chuyên gia, số đông nhưng có thể Bộ GDĐT còn lo lắng về vấn đề tính cục bộ địa phương, chất lượng tốt nghiệp có đảm bảo thực chất, rồi độ khó - dễ của đề thi như thế nào? Có đảm bảo khách quan, công bằng không cũng cần tính đến và trong bối cảnh Bộ GDĐT đang triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Về ý kiến khác, với thực tế tình hình dịch COVID-19 hiện nay, Bộ GDĐT cần phải tính đến cả phương án xấu nhất là chưa thể tổ chức thi tốt nghiệp THPT nếu đến hết tháng 7 vẫn còn dịch bệnh ở một số địa phương mà không thể dời lịch thi được thì Bộ GDĐT cần kiến nghị Quốc hội “mở” Luật giáo dục để cho phép xét tốt nghiệp đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh.

Còn các địa phương khác không chịu ảnh hưởng dịch bệnh vẫn tổ chức thi theo kế hoạch thi ban đầu của Bộ GDĐT.

Bộ GDĐT chia kì thi tốt nghiệp THPT làm mấy đợt là căn cứ vào tình hình dịch việc này Bộ đã có kinh nghiệm trong chỉ đạo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 rồi, nhưng không thể lường hết được mọi tình huống. Vì vậy, Bộ nên có nhiều kịch bản khả thi để chủ động trong mọi tình huống là cần thiết.

Tóm lại, lựa chọn phương án nào, tổ chức thi tốt nghiệp chung, giao về địa phương, thi hay xét tốt nghiệp THPT, thi một đợt hay chia làm nhiều đợt là căn cứ vào thực tế tình hình diễn biến của dịch bệnh trên cả nước và từng địa phương.

Từ đó lựa chọn phương thức sao cho phù hợp và trên hết là đảm bảo được sức khỏe cho học sinh, sự công bằng và chữ “thi thật” trong thi cử. Thiết nghĩ Bộ GDĐT nên đặt ra các mốc thời gian dự báo để học sinh chủ động hơn trong việc ôn luyện.

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực
TIN LIÊN QUAN

Bám sát đề thi minh họa để ôn luyện, thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao

ÁNH NHIÊN - BẠCH CÚC |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang gần kề, thời điểm này, thầy và trò khối lớp 12 của các trường THPT trên các tỉnh thành đang tăng tốc ôn luyện. Chia sẻ về kế hoạch ôn luyện cho kỳ thi sắp tới, một số trường THPT tại ĐBSCL đã đưa ra những giải pháp, chủ động linh hoạt trong giai đoạn nước rút này.

Đề xuất giảm mức hưởng khi rút BHXH 1 lần: Cần khảo sát nhu cầu của NLĐ

Minh Phương |

Nhiều bạn đọc gửi bình luận đến Báo Lao Động liên quan đến đề xuất giảm 50% mức hưởng nếu rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần. Theo đó, việc rút BHXH 1 lần là nguyện vọng của người lao động, do nhu cầu của hoàn cảnh của mỗi người, dự thảo cần đi sát vào thực tế cũng như nhu cầu của người lao động.

Giáo dục 24/7: Học sinh 12 chạy đua với dịch để ôn thi tốt nghiệp THPT

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 8.6: Học sinh Cần Thơ tự tay làm nước khử khuẩn, tấm chắn hỗ trợ phòng dịch; Học sinh 12 chạy đua với dịch để ôn thi tốt nghiệp THPT; Hà Nội tổ chức diễn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10; ...

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Bám sát đề thi minh họa để ôn luyện, thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao

ÁNH NHIÊN - BẠCH CÚC |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang gần kề, thời điểm này, thầy và trò khối lớp 12 của các trường THPT trên các tỉnh thành đang tăng tốc ôn luyện. Chia sẻ về kế hoạch ôn luyện cho kỳ thi sắp tới, một số trường THPT tại ĐBSCL đã đưa ra những giải pháp, chủ động linh hoạt trong giai đoạn nước rút này.

Đề xuất giảm mức hưởng khi rút BHXH 1 lần: Cần khảo sát nhu cầu của NLĐ

Minh Phương |

Nhiều bạn đọc gửi bình luận đến Báo Lao Động liên quan đến đề xuất giảm 50% mức hưởng nếu rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần. Theo đó, việc rút BHXH 1 lần là nguyện vọng của người lao động, do nhu cầu của hoàn cảnh của mỗi người, dự thảo cần đi sát vào thực tế cũng như nhu cầu của người lao động.

Giáo dục 24/7: Học sinh 12 chạy đua với dịch để ôn thi tốt nghiệp THPT

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 8.6: Học sinh Cần Thơ tự tay làm nước khử khuẩn, tấm chắn hỗ trợ phòng dịch; Học sinh 12 chạy đua với dịch để ôn thi tốt nghiệp THPT; Hà Nội tổ chức diễn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10; ...