Cẩn trọng với các tin nhắn, quảng cáo tuyển dụng việc nhẹ, lương cao

Thanh Hải |

Phú Yên - Trong khi Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn còn truy tìm Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, quê thị xã Sông Cầu, Phú Yên) - cô gái mất liên lạc khi từ Phú Yên đến TPHCM làm việc từ 5.6, thì có thông tin liên lạc với gia đình nạn nhân ở quê nhà để đòi tiền chuộc. Đối tượng cho biết nạn nhân Ngọc đang ở tận Campuchia.

Ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, quê ở xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) - cha của thiếu nữ "mất tích" cho biết, con gái mình đã tin theo lời quảng cáo, tin nhắn tuyển nhân sự làm việc nhẹ, lương cao nên đã đi theo hướng dẫn đó để vào TP.HCM làm việc.

Sau khi Ngọc - con gái út của ông Hương mất tích hơn 1 tuần, thì có điện thoại từ đối tượng lạ về cho gia đình ông để thương lượng, đòi tiền chuộc. Vụ việc đang được công an điều tra.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Thực trạng quảng cáo, nhắn tin lừa đảo qua mạng xã hội, tin nhắn điện thoại đang diễn ra tương đối phổ biến, nhiều người nhẹ dạ cả tin, ham việc nhẹ lương cao, tham tiền... đã bị sập bẫy dễ dàng.

Công an Quảng Ngãi vừa cho biết, từ đầu năm đến nay, công an đã tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của 8 gia đình có con em bị lừa sang Campuchia làm việc. Những trường hợp này bị đe dọa, cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc.

Đến nay, đã có 3 nạn nhân nộp tiền chuộc để về nhà. Trong đó, có 1 người nộp 32 triệu đồng và 2 người nộp gần 120 triệu đồng để được về.

Theo công an, thủ đoạn chung của các đối tượng lừa đảo là đăng tin tuyển dụng lao động với mức lương cao trên mạng xã hội nhằm thu hút thanh niên chưa có việc làm. Những người có nhu cầu làm việc sẽ được các đối tượng lừa đảo tìm cách đưa qua Campuchia.

Sau khi đến Campuchia, nạn nhân được đưa về các cơ sở làm việc khép kín. Các đối tượng đe dọa, ép buộc nạn nhân sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Những người không đồng ý làm việc sẽ bị các đối tượng lừa đảo đe dọa, đánh đập hoặc bán sang cơ sở khác.

Những trường hợp muốn bỏ việc về nhà phải liên lạc với người thân tại Việt Nam chuyển hàng trăm triệu đồng tiền chuộc. Tuy vậy, có trường hợp dù đã chuyển tiền nhưng các đối tượng lừa đảo vẫn không cho nạn nhân về quê.

Hoạt động lừa đảo qua mạng internet, mạng xã hội ngày càng nhiều và rất tinh vi, vì vậy, mọi người dân cần cần nâng cao cảnh giác với thông tin tuyển dụng qua mạng xã hội.

Riêng vấn đề tìm việc làm, khi có nhu cầu thì cần liên hệ với các đơn vị được cấp phép, hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB-XH. Đối với những trường hợp nghi vấn bị lừa đảo cần trình báo sớm với cơ quan công an để được hỗ trợ.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Tin quảng cáo, 8 người bị lừa qua Campuchia làm việc phi pháp

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Tin vào quảng cáo trên mạng xã hội, nhiều lao động Quảng Ngãi bị đưa sang Campuchia rồi bị ép làm việc phi pháp.

Thiếu nữ ở Phú Yên mất tích khi vào TPHCM: Gia đình nhận được tin thả người

Hoài Luân |

Liên quan việc thiếu nữ ở Phú Yên mất tích sau khi nghe lời dụ dỗ vào TPHCM tìm việc nhẹ lương cao, trưa 15.6, gia đình đã nhận được tin thả người, nhưng hiện tại vẫn chưa biết cô gái đang ở đâu.

Kẻ lạ mặt đòi 70 triệu tiền chuộc nữ sinh Phú Yên "mất tích"

Hoài Luân |

Trưa ngày 14.6, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, quê ở xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) - là cha của thiếu nữ "mất tích" khi rời quê vào TPHCM xin việc - nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ đòi 70 triệu đồng nếu như muốn chuộc con gái về, nhưng khi gọi lại thì không liên lạc được.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Quảng Ngãi: Tin quảng cáo, 8 người bị lừa qua Campuchia làm việc phi pháp

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Tin vào quảng cáo trên mạng xã hội, nhiều lao động Quảng Ngãi bị đưa sang Campuchia rồi bị ép làm việc phi pháp.

Thiếu nữ ở Phú Yên mất tích khi vào TPHCM: Gia đình nhận được tin thả người

Hoài Luân |

Liên quan việc thiếu nữ ở Phú Yên mất tích sau khi nghe lời dụ dỗ vào TPHCM tìm việc nhẹ lương cao, trưa 15.6, gia đình đã nhận được tin thả người, nhưng hiện tại vẫn chưa biết cô gái đang ở đâu.

Kẻ lạ mặt đòi 70 triệu tiền chuộc nữ sinh Phú Yên "mất tích"

Hoài Luân |

Trưa ngày 14.6, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, quê ở xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) - là cha của thiếu nữ "mất tích" khi rời quê vào TPHCM xin việc - nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ đòi 70 triệu đồng nếu như muốn chuộc con gái về, nhưng khi gọi lại thì không liên lạc được.