Cần Thơ: Xe ôm truyền thống vất vả mưu sinh sau giãn cách xã hội

THÀNH NHÂN |

Sau đại dịch COVID-19, các tài xế xe ôm truyền thống thuộc nghiệp đoàn xe môtô khách ở TP.Cần Thơ đang vất vả mưu sinh sau thời gian giãn cách xã hội và mong đợi được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Theo một số người dân hành nghề tài xế xe ôm cho biết, trước tết mỗi ngày những tài xế xe ôm truyền thống thu nhập trung bình khoảng hơn 100.000 đồng. Từ khi xảy ra dịch đến nay thu nhập của những người xe ôm giảm mạnh, chỉ vài chục ngàn đồng/ngày.

Ông Trần Ngọc Trí (sinh năm 1968, cư trú ở quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) là đoàn viên Công đoàn của nghiệp đoàn xe môtô khách, cho biết ông đã làm nghề chạy xe ôm hơn 12 năm. Trước tết, trung bình mỗi ngày, ông kiếm được hơn 100.000 đồng nhưng sau đó do ảnh hưởng dịch COVID-19, hằng ngày ông chạy xe chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng nên cuộc sống rất khó khăn. Trước tình hình trên, LĐLĐ quận Thốt Nốt đã cho ông gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết và khẩu trang để hỗ trợ phần nào, nhưng cuộc sống gia đình vẫn đang rất khó khăn.

Ông Võ Văn Dũng (sinh năm 1959, cư trú ở quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) là tổ trưởng bến đình, thuộc nghiệp đoàn xe môtô khách, cho biết do dịch bệnh, lượng khách giảm đáng kể đã gây khó khăn cho các anh em trong nghiệp đoàn xe môtô khách.

Đoàn viên Công đoàn của nghiệp đoàn xe môtô khách phường Thốt Nốt thuộc LĐLĐ quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ gặp khó khăn. Ảnh: Thành Nhân
Vắng khách các đoàn viên Công đoàn của nghiệp đoàn xe môtô khách phường Thốt Nốt thuộc LĐLĐ quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ gặp khó khăn. Ảnh: Thành Nhân

Ông Trần Minh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) - cho biết trên địa bàn quận Thốt Nốt, có trên 500 người thuộc đối tượng thuộc nghiệp đoàn xe môtô khách. Theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, LĐLĐ quận Thốt Nốt đã báo cáo, đề xuất với Phòng LĐTBXH quận, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt và UBND quận để hỗ trợ số đoàn viên công đoàn gặp khó khăn này. Theo ông Dũng, Phòng LĐTBXH quận đã có hướng dẫn và LĐLĐ quận đã báo danh sách về các phường để tổng hợp và báo cáo về quận.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ về công tác triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ, tính đến ngày 14.4 trên địa bàn TP.Cần Thơ đối tượng nhóm 4 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ là 16.095 người với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng.

Ông Trương Hòa Lợi - Trưởng Phòng LĐTBXH quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) - cho biết trong ngày 5.5 đã xong thời gian niêm yết danh sách và trình thành phố phê duyệt và trong tuần này sẽ trao hỗ trợ cho nhóm 4 theo nghị quyết 42 của Chính phủ.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ kịp thời để người lao động vượt khó

Đinh Yến |

Với sự quyết tâm mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức Công đoàn tỉnh Gia Lai luôn sát cánh cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ), có những giải pháp hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp và NLĐ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Lao động tự do, lao động mất việc vì COVID-19 được nhận tiền hỗ trợ từ 10.5

Hà Nam |

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết: Đến ngày 15.5 sẽ cơ bản chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo. Từ ngày 10.5 sẽ tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do và lao động mất việc vì COVID-19.

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hỗ trợ kịp thời để người lao động vượt khó

Đinh Yến |

Với sự quyết tâm mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức Công đoàn tỉnh Gia Lai luôn sát cánh cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ), có những giải pháp hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp và NLĐ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Lao động tự do, lao động mất việc vì COVID-19 được nhận tiền hỗ trợ từ 10.5

Hà Nam |

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết: Đến ngày 15.5 sẽ cơ bản chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo. Từ ngày 10.5 sẽ tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do và lao động mất việc vì COVID-19.

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.