Cần Thơ: Thi công thổi bụi mịt mù, người dân “nín thở” qua cầu Quang Trung

Thành Nhân |

Những ngày gần đây, nhiều bạn đọc tại TP Cần Thơ phản ánh tình trạng bụi mịt mù gây rất nhiều khó khăn khi di chuyển qua cầu Quang Trung nối liền quận Ninh Kiều và Cái Răng.

Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động ngày 15.11.2020, các phương tiện khi di chuyển qua cầu Quang Trung (nối liền quận Ninh Kiều với Cái Răng) gặp nhiều khó khăn do công nhân dùng máy xịt bụi bay mù mịt.

Bụi bay mù mịt làm giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. ảnh chụp vào ngày 15.11.2020. Ảnh: Thành Nhân
Bụi bay mù mịt làm giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông mỗi khi qua cầu Quang Trung. Ảnh chụp vào ngày 15.11.2020. Ảnh: Thành Nhân

Người dân đi qua đây cho biết, tình trạng bụi dày đặc đã nhiều ngày qua. Nguyên nhân xuất phát từ việc công nhân khi thi công công trình dự án đơn nguyên cầu Quang Trung dùng máy xịt bụi công suất lớn thổi bụi mù mịt khiến người dân khi đi qua đây như bị tra tấn vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vừa tổn hại sức khỏe.

Chị D.T.M.H (cư trú ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, bụi bay mù mịt rất ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đi qua đây. "Tôi chỉ mong cơ quan chức năng, đơn vị thị công phải bố trí thời gian hợp lý để tránh ảnh hưởng đến tầm nhìn quan sát của người điều khiển phương tiện giao thông" - chị H nói.

Công nhân thi công, công trình dùng máy xịt bụi bay mù mịt khiến người dân cảm thấy ngộp thở khi đi qua qua đây và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng sức khỏe người dân. ảnh chụp ngày 15.11.2020. Ảnh: Thành Nhân
Công nhân thi công, công trình dùng máy xịt bụi bay mù mịt khiến người dân cảm thấy ngộp thở khi đi qua qua đây và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng sức khỏe người dân. ảnh chụp ngày 15.11.2020. Ảnh: Thành Nhân
Công nhân thi công công trình dùng máy xịt bụi bay mù mịt khiến người dân cảm thấy ngộp thở khi đi qua qua đây. Ảnh chụp ngày 15.11.2020. Ảnh: Thành Nhân

Công trình cầu Quang Trung nối liền 2 quận Cái Răng và Ninh Kiều (được khởi công từ ngày 23.11.2017) sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Tại cuộc họp trực tuyến của UBND TP Cần Thơ vào chiều ngày 06.10, ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - cho biết: Tiến độ thực hiện đến nay đã đạt khoảng 82%. Ban Quản lý dự án đã họp thường xuyên và đã yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm mũi thi công, nhất là bên đường dẫn phía Ninh Kiều tập trung huy động trang thiết bị, vật tư, nhân lực để triển khai thi công. “Ban quản lý dự án ODA sẽ hứa đến cuối năm này sẽ đảm bảo hoàn thành và thông xe kỹ thuật” – ông Tâm nói.

Cũng tại cuộc họp chiều ngày 6.10.2020, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - nhấn mạnh công trình cầu Quang Trung là một dự án rất quan trọng. Việc thường xuyên ách tắc giao thông qua lại giữa 2 quận Cái Răng - Ninh Kiều vào các khung giờ cao điểm vẫn đang là bức xúc của người dân TP Cần Thơ mỗi khi qua cầu này. Ông Dũng đề nghị Ban Quản lý dự án ODA tập trung làm việc với các đơn vị thi công, kiểm tra chặt chẽ hàng tuần về tiến độ để bất cứ giá nào, phải xong là đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: “Nút thắt” cầu Quang Trung sẽ thông xe vào cuối năm 2020

Thành Nhân |

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND TP.Cần Thơ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ Đoàn Thanh Tâm hứa sẽ hoàn thành công trình cầu Quang Trung và thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020.

Cần Thơ: Kịp thời ngăn cản thanh niên định nhảy cầu Quang Trung tự tử

Thành Nhân |

Một nam thanh niên đi lên cầu Quang Trung định nhảy cầu tự tử, rất may đã được người dân căn ngăn và khống chế kịp thời.

Thông xe cầu Quang Trung 2, giảm ách tắc, kết nối khu Nam Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Ngày 18.1, cầu Quang Trung - đơn nguyên 2 chính thức thông xe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân TP.Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: “Nút thắt” cầu Quang Trung sẽ thông xe vào cuối năm 2020

Thành Nhân |

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND TP.Cần Thơ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ Đoàn Thanh Tâm hứa sẽ hoàn thành công trình cầu Quang Trung và thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020.

Cần Thơ: Kịp thời ngăn cản thanh niên định nhảy cầu Quang Trung tự tử

Thành Nhân |

Một nam thanh niên đi lên cầu Quang Trung định nhảy cầu tự tử, rất may đã được người dân căn ngăn và khống chế kịp thời.

Thông xe cầu Quang Trung 2, giảm ách tắc, kết nối khu Nam Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Ngày 18.1, cầu Quang Trung - đơn nguyên 2 chính thức thông xe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân TP.Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...