Cần Thơ: Rác thải ô nhiễm ngập mặt nước dưới chân cầu Tham Tướng

Bạn đọc Trương Thanh Liêm |

Từ nhiều năm qua, tại chân cầu Tham Tướng (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thường xuyên xuất hiện những đống rác khổng lồ chiếm hết mặt nước. Rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc nhất là khi vào mùa nắng nóng.

Điều đáng lo ngại, những đống rác trên nằm cạnh một trường THCS có rất nhiều học sinh theo học.

Sở dĩ có tình trạng trên là cây cầu này nằm bên cạnh chợ Tham Tướng có mật độ mua bán mỗi ngày rất lớn nhưng lại không bố trí thùng chứa rác công cộng nên các tiểu thương đã vứt rác thải xuống mặt sông.

 
Ảnh: Thanh Liêm

Các gia đình ở đây phải thường xuyên sống chung với ô nhiễm nhất là mùa nắng nóng mùi hôi thối bốc lên dữ dội.

Người dân sinh sống xung quanh mong muốn cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý để rạch cầu Tham Tướng có nguồn nước sạch, không để rác làm mất mỹ quan đô thị.

Bạn đọc Trương Thanh Liêm
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Việt Lâm |

Mới đây, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 tại huyện Thạch Thất. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạch Hoà đã nêu hiện tình trạng ở hai xã Yên Bình và Thạch Hòa có nhiều trại lợn, hoạt động nhiều năm gây ô nhiễm môi trường; chính quyền và người dân đã có đơn gửi các cấp nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Bãi rác lớn ô nhiễm giữa khu dân cư "tra tấn" người dân

Nguyễn Long |

Bãi đất trống ven đường số 10, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh bị một số người dân thiếu ý thức biến thành nơi đổ rác thải sinh hoạt khiến cư dân xung quanh bị "tra tấn" do mùi hôi thối bốc lên.

TPHCM: Ô nhiễm không khí sẽ sớm trở lại

MINH QUÂN |

Dù các hoạt động giao thông, sản xuất kinh doanh đã dần hồi phục trở lại sau đại dịch COVID-19 nhưng TPHCM vẫn giữ được chất lượng không khí tốt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội: Trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Việt Lâm |

Mới đây, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 tại huyện Thạch Thất. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạch Hoà đã nêu hiện tình trạng ở hai xã Yên Bình và Thạch Hòa có nhiều trại lợn, hoạt động nhiều năm gây ô nhiễm môi trường; chính quyền và người dân đã có đơn gửi các cấp nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Bãi rác lớn ô nhiễm giữa khu dân cư "tra tấn" người dân

Nguyễn Long |

Bãi đất trống ven đường số 10, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh bị một số người dân thiếu ý thức biến thành nơi đổ rác thải sinh hoạt khiến cư dân xung quanh bị "tra tấn" do mùi hôi thối bốc lên.

TPHCM: Ô nhiễm không khí sẽ sớm trở lại

MINH QUÂN |

Dù các hoạt động giao thông, sản xuất kinh doanh đã dần hồi phục trở lại sau đại dịch COVID-19 nhưng TPHCM vẫn giữ được chất lượng không khí tốt.