Cần Thơ: “Rác” quảng cáo tấn công cây xanh, cột điện và cả nhà dân

Thành Nhân |

Nằm trong ô nội quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) trên các cây xanh, cột điện thậm chí nhà dân cũng bị biến thành nơi “lý tưởng” để dán các tờ quảng cáo.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân trên một số tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều như 3 tháng 2, 30 tháng 4, Nguyễn Văn Cừ,... gần đây nạn dán quảng cáo bừa bãi lại tái phát.

Những tờ quảng cáo đủ thể loại như rút hầm cầu, bán nhà, bán đất nền, chở thuê, việc làm tết,... được dán chi chít trên các cây xanh, cây cột điện. Thậm chí là dán trên tường nhà người dân gây mất mỹ quan đô thị, phản cảm với người nhìn.

Các cây cột điện, cây xanh đã trở thành nơi lý tưởng để dán tờ quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Thành Nhân
Cột điện, cây xanh đã trở thành nơi lý tưởng để dán tờ quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Thành Nhân

T.P.T - sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.Cần Thơ - chia sẻ tình trạng dán các tờ quảng cáo bừa bãi đã tạo ra cảnh nhếch nhác và lộn xộn, gây nhiều bức xúc cho người dân. Mình gỡ xong thì họ lại dán lại, cứ thích ở đâu thì dán ở đó không xin phép ai cả. Người dân rất bức xúc trước thực trạng này nhưng cũng chỉ biết ngậm đắng và tự gỡ tờ quảng cáo xuống chứ cũng không làm gì được.

Tường nhà của người dân cũng bị dán tờ quảng cáo, Chủ nhà bức xúc nhưng không làm gì được. Ảnh: Thành Nhân
Tường nhà của người dân cũng bị dán tờ quảng cáo, Chủ nhà bức xúc nhưng không làm gì được. Ảnh: Thành Nhân
Tường nhà của người dân cũng bị dán tờ quảng cáo, Chủ nhà bức xúc nhưng không làm gì được. Ảnh: Thành Nhân

Một người dân sinh sống ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ: Nhà mình mà họ muốn dán tờ quảng cáo là dán. Họ coi như nhà của họ vậy. Tôi có gỡ tờ quảng cáo xuống thì vài ngày sau thì họ cũng dán lại. Dù rất bức xúc nhưng thật tình cũng không làm gì được.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng

Thùy Linh |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo người tiêu dùng về thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng Germany Gold Care trên một số website không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng.

Đà Nẵng: Rác thải, xà bần trên đường phố gây mất mỹ quan đô thị

Hương Mai |

Trên tuyến đường Vương Thừa Vũ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng rác thải sinh hoạt, xà bần khiến con đường xấu xí, mất mỹ quan đô thị.

Đèn led đang siết nghẹt cây xanh đô thị

Hiếu Nguyễn |

Gần đây, việc sử dụng đèn led trang trí, ngày càng phổ biến ở nhiều đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... Các dây đèn dài hàng mét, do nước ngoài sản xuất được quấn quanh trên cây xanh, trồng dọc các tuyến phố không chỉ gây hại cho cây mà còn khả năng gây nguy hiểm cho người đi đường trong mùa mưa bão.

Vỉa hè đô thị đâu phải... vườn nhà

Thạch Bích Ngọc |

Từ nhiều năm nay, trên địa bàn phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh, tồn tại một thực trạng khá bức xúc, đó là việc không ít hộ dân chiếm dụng khoảng diện tích vỉa hè phía trước nhà mình để sử dụng vào mục đích riêng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng

Thùy Linh |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo người tiêu dùng về thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng Germany Gold Care trên một số website không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng.

Đà Nẵng: Rác thải, xà bần trên đường phố gây mất mỹ quan đô thị

Hương Mai |

Trên tuyến đường Vương Thừa Vũ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng rác thải sinh hoạt, xà bần khiến con đường xấu xí, mất mỹ quan đô thị.

Đèn led đang siết nghẹt cây xanh đô thị

Hiếu Nguyễn |

Gần đây, việc sử dụng đèn led trang trí, ngày càng phổ biến ở nhiều đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... Các dây đèn dài hàng mét, do nước ngoài sản xuất được quấn quanh trên cây xanh, trồng dọc các tuyến phố không chỉ gây hại cho cây mà còn khả năng gây nguy hiểm cho người đi đường trong mùa mưa bão.

Vỉa hè đô thị đâu phải... vườn nhà

Thạch Bích Ngọc |

Từ nhiều năm nay, trên địa bàn phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh, tồn tại một thực trạng khá bức xúc, đó là việc không ít hộ dân chiếm dụng khoảng diện tích vỉa hè phía trước nhà mình để sử dụng vào mục đích riêng.