Cần Thơ: Rà soát toàn bộ công trình xây dựng trái phép ở Cờ Đỏ

TRẦN LƯU |

Sở TNMT TP.Cần Thơ đã lên tiếng giải thích về tình trạng kéo dài trong xử lý lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Cơ quan này cũng tham mưu UBND thành phố chỉ đạo huyện Cờ Đỏ rà soát toàn bộ các trường hợp sai phạm.

Như Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn huyện Cờ Đỏ diễn ra công khai, thách thức; khiến người dân bức xúc làm đơn tố cáo chính quyền buông lỏng quản lý.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường vừa chỉ đạo Sở TNMT, Sở Xây dựng phối hợp khảo sát, kiểm tra và có tham mưu giải quyết đơn của người dân.

Trả lời câu hỏi của Lao Động về kết quả giải quyết, ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TNMT TP.Cần Thơ cho biết, qua kiểm tra, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ có 4 trường hợp sai phạm. Huyện Cờ Đỏ đã củng cố hồ sơ, xử lý cưỡng chế 3 trường hợp, tuy nhiên, 1 trường hợp lại còn lại đã khởi kiện quyết định cưỡng chế của huyện Cờ Đỏ, nên việc xử lý phải tạm dừng. Từ đây dẫn đến chuyện người dân ở huyện Cờ Đỏ cho rằng chính quyền xử lý không triệt để có dấu hiệu buông lỏng.

“Qua kiểm tra, Sở đã tham mưu cho UBND TP chỉ đạo huyện Cờ Đỏ rà soát lại toàn bộ trường hợp lấn chiếm đất công xây dựng trái phép; chứ không chỉ 4 trường hợp trên”, ông Kiên nói.

Một công trình được xác định xây dựng trái phép ở Cờ Đỏ. Ảnh: TR.L.
Một công trình được xác định xây dựng trái phép ở Cờ Đỏ. Ảnh: TR.L.

Vừa qua, công an huyện Cờ Đỏ cũng đã văn bản trả lời tố cáo của công dân về một trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Công an cho biết, qua xác minh, hộ này đã bị huyện Cờ Đỏ ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 32,5 triệu đồng. Đồng thời vụ việc này đang được UBND huyện thụ lý giải quyết, nên không có chuyện các cơ quan tổ chức buông lỏng quản lý.

Theo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ, từ năm 2018, phòng đã kiểm tra và xử lý vi phạm trên 52 trường hợp, đều là xây dựng trái phép.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cưỡng chế showroom xây dựng trái phép ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Sáng 22.4, UBND xã Phước Đồng phối hợp với các lực lượng chức năng của TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức người và phương tiện cưỡng chế showroom xây dựng trái phép rộng hàng nghìn mét vuông ở Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng.

Hải Phòng: Thêm nhiều vụ ngang nhiên lấn chiếm đất công

Hoàng Hoan |

Theo phát hiện của lực lượng chức năng, rất nhiều thủ đoạn được các đối tượng thực hiện với mục đích lấn chiếm các khu đất công ở địa bàn quận Hải An, Hải Phòng.

Vụ xây dựng trái phép ở Cờ Đỏ: Dân “tố” huyện buông lỏng quản lý đất công

TRẦN LƯU |

Bức xúc vì tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép không bị xử lý; người dân đã gửi đơn tố cáo đến Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng: Chính quyền huyện Cờ Đỏ đã buông lỏng quản lý...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cưỡng chế showroom xây dựng trái phép ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Sáng 22.4, UBND xã Phước Đồng phối hợp với các lực lượng chức năng của TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức người và phương tiện cưỡng chế showroom xây dựng trái phép rộng hàng nghìn mét vuông ở Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng.

Hải Phòng: Thêm nhiều vụ ngang nhiên lấn chiếm đất công

Hoàng Hoan |

Theo phát hiện của lực lượng chức năng, rất nhiều thủ đoạn được các đối tượng thực hiện với mục đích lấn chiếm các khu đất công ở địa bàn quận Hải An, Hải Phòng.

Vụ xây dựng trái phép ở Cờ Đỏ: Dân “tố” huyện buông lỏng quản lý đất công

TRẦN LƯU |

Bức xúc vì tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép không bị xử lý; người dân đã gửi đơn tố cáo đến Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng: Chính quyền huyện Cờ Đỏ đã buông lỏng quản lý...