Cần Thơ: Nói gì về việc ô tô đi vào đường có biển cấm theo giờ quy định

Thành Nhân |

UBND TP.Cần Thơ vừa có báo cáo thông tin đến cử tri về việc xử lý tình trạng xe ô tô đi vào các tuyến đường có biển cấm theo giờ quy định mà trước đó Báo Lao Động đã phản ánh.

Ngày 18.11, UBND TP.Cần Thơ cho biết, UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân TP.Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo báo cáo, cử tri quận Ninh Kiều đề nghị có biện pháp xử lý tình trạng xe ô tô đi vào các tuyến đường có biển cấm xe ô tô theo quy định trên các tuyến đường có trường học để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
Xe ôtô ngay dưới biển cấm trên đường Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). ảnh chụp ngày 24.10.2020. Ảnh: Thành Nhân
Xe ôtô đậu đỗ ngay dưới biển cấm trên đường Ngô Quyền (thuộc quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). ảnh chụp ngày 24.10.2020. Ảnh: Thành Nhân

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND TP.Cần Thơ thông tin như sau: UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo Công an TP.Cần Thơ và UBND quận Ninh Kiều tăng cường công tác kiểm soát đối với xe ô tô đi vào đường có biển cấm giờ, đậu đỗ trước cổng các trường học vào giờ đi học và tan học trên một số tuyến đường: Ngô Quyền, Võ Thị Sáu, Đề Thám, Trương Định, Xô Viết Nghệ Tĩnh,... thuộc địa bàn quận Ninh Kiều. Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, trường hợp cố tình vi phạm thì lập biên bản xử lý nghiêm.

Cũng theo báo cáo, từ đầu năm 2020 đến ngày 17.11.2020, lực lượng công an đã lập biên bản, xử lý hành chính 196 trường hợp xe ô tô vi phạm đậu đỗ vào giờ cấm, với tổng số tiền là 273 triệu đồng.

“Trong thời gian tới, UBND TP.Cần Thơ đề nghị Công an TP.Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và vi phạm trật tự đô thị; bố trí lực lượng phân luồng hướng dẫn điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm, tổ chức tuyên truyền cho người dân và hướng dẫn cho phụ huynh học sinh đậu đỗ xe đúng quy định của pháp luật, không lấn chiếm lòng đường gây ùn tắc giao thông trước cổng trường khi đưa, rước con em học sinh.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp với ban giám hiệu các trường tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông, trật đô thị cho học sinh, thông qua nhà trường cho phụ huynh cam kết khi đưa, rước con em phải đậu đỗ xe mô tô, ô tô đúng quy định, không đi vào đường cấm và các khung giờ cấm” - báo cáo nêu rõ.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP. Cần Thơ chỉ đạo xử lý thông tin Báo Lao Động phản ánh

Thành Nhân |

Ngày 12.11, thông tin từ Văn phòng UBND TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đã gửi công văn đến Ban An toàn giao thông thành phố, UBND quận Cái Răng và Ninh Kiều sau phản ánh của Báo Lao Động với bài “Cần Thơ: “Trận địa” ổ gà ngay trục chính vào trung tâm thành phố”.

Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ đề nghị xử lý thông tin Báo Lao Động nêu

Thành Nhân |

Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ đề nghị Ban An toàn Giao thông quận Ninh Kiều làm việc với các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trước các cổng trường.

Cần Thơ: “Vô tư” dừng, đỗ xe ngay dưới biển cấm

Thành Nhân |

Vào khung giờ cấm, tình trạng các chủ phương tiện “vô tư” dừng, đỗ xe sai quy định tại nhiều tuyến đường có gắn biển cấm vẫn diễn ra trong nội đô TP Cần Thơ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chủ tịch TP. Cần Thơ chỉ đạo xử lý thông tin Báo Lao Động phản ánh

Thành Nhân |

Ngày 12.11, thông tin từ Văn phòng UBND TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đã gửi công văn đến Ban An toàn giao thông thành phố, UBND quận Cái Răng và Ninh Kiều sau phản ánh của Báo Lao Động với bài “Cần Thơ: “Trận địa” ổ gà ngay trục chính vào trung tâm thành phố”.

Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ đề nghị xử lý thông tin Báo Lao Động nêu

Thành Nhân |

Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ đề nghị Ban An toàn Giao thông quận Ninh Kiều làm việc với các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trước các cổng trường.

Cần Thơ: “Vô tư” dừng, đỗ xe ngay dưới biển cấm

Thành Nhân |

Vào khung giờ cấm, tình trạng các chủ phương tiện “vô tư” dừng, đỗ xe sai quy định tại nhiều tuyến đường có gắn biển cấm vẫn diễn ra trong nội đô TP Cần Thơ.