Cần Thơ: Nạn chiếm dụng vỉa hè làm quán nhậu, đỗ xe vẫn chưa được xử lý

Thành Nhân |

Khi màn đêm buông xuống, các cơ sở kinh doanh chiếm dụng vỉa hè làm chỗ nhậu gây bức xúc người dân trong thời gian qua nhưng đến nay cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm.

Công trình hồ Bún Xáng (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) được đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư, với mục tiêu tạo điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao của cộng đồng,…

Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, các cơ sở kinh doanh đã chiếm dụng vỉa hè ở đoạn rạch phía Nam công trình này làm nơi để mở quán nhậu, có trưng dụng làm nơi đậu xe gây bức xúc cho người dân khi tham gia giao thông đi qua đây.

Một số người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bán quán nhậu và đậu xe xảy ra thường xuyên, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Anh Đ.Q.D cho biết, vỉa hè là nơi để người đi bộ lưu thông, nhưng nhiều năm nay, các cơ sở kinh doanh vẫn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ăn uống. Người đi bộ chỉ còn cách là đi xuống lòng đường.

Trong khi đó, lưu lương phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này cũng rất cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước đó, năm 2020, Báo Lao Động đã phản ánh tình trạng các cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè để bán quán nhậu tại hồ Bún Xáng. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này tiếp tục tái diễn, cơ quan chức năng chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm.

Ngày 28.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, việc lấn chiếm vỉa hè xảy ra tại hồ Bún Xáng, Quận ủy và UBND quận Ninh Kiều đã có nhiều văn bản chỉ đạo phường An Khánh xử lý. Thẩm quyền thì UBND phường An Khánh có đủ thẩm quyền xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này chưa được giải quyết dứt điểm.

"UBND quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo UBND phường An Khánh để lập lại trật tự đô thị, sau đó quận sẽ đi kiểm tra" - ông Bảo nói.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV Báo Lao Động:

Tại đoạn rạch phía nam hồ Bún Xáng, các cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè để làm quán nhậu.
Một đoạn rạch phía nam hồ Bún Xáng, các cơ sở kinh doanh chiếm dụng vỉa hè để làm quán nhậu.
 
 
Một số cơ sở kinh doanh chiếm dụng vỉa hè để đậu xe khách, người đi bộ chỉ còn cách phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
 
Trước đó, năm 2020, Báo Lao Động đã phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở khu vực này. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa xử lý. (Ảnh chụp vào tháng 12 năm 2020)
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Công trình hồ Bún Xáng hơn 200 tỉ bao giờ hết ô nhiễm?

TẠ QUANG - THÀNH NHÂN |

Cần Thơ - Công trình hồ Bún Xáng (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) được đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng, nhưng trong khoảng 2 năm trở lại đây công trình này vẫn được “bao bọc” bởi rác thải và gây nên tình trạng ô nhiễm.

Cần Thơ: Rác vẫn ứ đọng tại công trình trăm tỉ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Công trình Hồ Bún Xáng đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng. Hiện nay, xung quanh hồ rác thải ùn ứ gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Báo chí đã nhiều lần phản ánh tuy nhiên đến nay chưa xử lý dứt điểm.

BCĐ 197 Tây Hồ: Thường xuyên nhắc nhở, xử lý vi phạm chiếm dụng vỉa hè

Ái Vân |

Hà Nội - Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ (Hà Nội) cùng các lực lượng chức năng tổ chức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trong đó, các lực lượng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh cây cảnh trên tuyến phố Hoàng Hoa Thám – dốc Tam Đa đảm bảo mỹ quan đô thị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công trình hồ Bún Xáng hơn 200 tỉ bao giờ hết ô nhiễm?

TẠ QUANG - THÀNH NHÂN |

Cần Thơ - Công trình hồ Bún Xáng (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) được đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng, nhưng trong khoảng 2 năm trở lại đây công trình này vẫn được “bao bọc” bởi rác thải và gây nên tình trạng ô nhiễm.

Cần Thơ: Rác vẫn ứ đọng tại công trình trăm tỉ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Công trình Hồ Bún Xáng đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng. Hiện nay, xung quanh hồ rác thải ùn ứ gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Báo chí đã nhiều lần phản ánh tuy nhiên đến nay chưa xử lý dứt điểm.

BCĐ 197 Tây Hồ: Thường xuyên nhắc nhở, xử lý vi phạm chiếm dụng vỉa hè

Ái Vân |

Hà Nội - Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ (Hà Nội) cùng các lực lượng chức năng tổ chức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trong đó, các lực lượng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh cây cảnh trên tuyến phố Hoàng Hoa Thám – dốc Tam Đa đảm bảo mỹ quan đô thị.