Cần Thơ: Một phường có 800 hộ dân thiếu nước sạch

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Trong 800 hộ dân thiếu nước sạch nằm rải rác trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng, có 15 hộ nằm liền kề nhau ở khu vực Phú Hưng đang khổ sở vì xài nước bẩn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ở đoạn đầu và cuối của con rạch Đường Gỗ thuộc khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, đa số hộ dân đã có nước máy sử dụng do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ cấp. Tuy nhiên, còn lại 15 hộ sống liền kề nhau, ở đoạn giữa con rạch nói trên, với chiều dài khoảng 600 mét, đường ống cấp nước sạch chưa đấu nối tới.

Những hộ dân thiếu nước sạch cho biết, nguồn nước họ đang dùng để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày là bơm trực tiếp từ dưới rạch lên, đã bị ô nhiễm nặng do thuốc bảo vệ thực vật và rác thải sinh hoạt.

Cũng theo những hộ dân sống lâu năm nơi này, thời điểm 10 năm về trước họ còn dùng nước dưới rạch Đường Gỗ để nấu ăn và uống, nhưng đến nay chỉ dùng để tắm, giặt, rửa thức ăn hàng ngày họ cảm thấy rất lo lắng.

Ông Lê Văn Điều ở (tổ 6, khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) - cho biết, ở đây là vùng trồng cây ăn trái nhà nào cũng phun xịt các loại thuốc trừ sâu, rồi xả ra rạch Đường Gỗ nên nguồn nước trở nên độc hại. Hàng ngày, ông Điều còn thấy các loại rác sinh hoạt đựng trong bọc nilon, xác chết động vật nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

 
Ông Điều đang rất lo lắng khi gia đình phải xài nước nhiễm bẩn. Ảnh: Hồ Thảo.

Để bảo vệ sức khỏe cho 6 thành viên trong gia đình, ông Điều phải đặt mua nước bình để nấu ăn và uống. “Một tháng tôi phải tốn thêm mấy trăm nghìn tiền mua nước lọc. Mong sớm có nước sạch sử dụng, để chúng tôi đảm bảo sức khỏe vừa đỡ tốn kém”, ông Điều than thở.

Bà Bùi Thị Nhan (ngụ cùng khu vực) vì nhà có cháu nhỏ mà sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn quá lâu nên khá bức xúc: “Vào khoảng tháng 6.2021, tôi cùng hơn 10 hộ dân trong xóm viết đơn gửi lên UBND phường Phú Thứ, yêu cầu Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ cấp nước sạch cho dân sử dụng vì không thể chịu nổi cảnh này”.

 
Nước được bơm lên từ rạch Đường Gỗ, khu vực Phú  Hưng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, gia đình bà Nhan dùng để tắm giặt hàng ngày. Ảnh: Hồ Thảo

Cũng theo bà Nhan, đơn đã gửi đến nay cũng hơn 1 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết. “Cháu nhỏ của tôi da thường dị ứng do tắm nước dưới rạch bơm lên. Mong muốn sớm có nước sạch sử dụng sinh hoạt hàng ngày để chúng tôi đảm bảo cuộc sống”, bà Nhan cho biết.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thu - Trưởng Khu vực Phú Hưng - cho biết: Trước đó vào năm 2018, trong lúc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ đang thi công đường ống dẫn nước ở đoạn đầu và cuối rạch Đường Gỗ, bà Thu có đề xuất lên UBND phường Phú Thứ đấu nối đường ống nước sạch cho 15 hộ ở đoạn giữa nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

“Nước dưới sông rạch Đường Gỗ rất ô nhiễm do nước từ công trình và hóa chất từ các khu công nghiệp xả ra. Thời gian vừa qua người dân có bức xúc”, bà Thu xác nhận.

Ông Nguyễn Phạm Quốc Thắng - cán bộ Kinh tế Môi Trường phường Phú Thứ, quận Cái Răng - cho biết: “Toàn phường còn 19 tuyến với khoảng 800 hộ dân chưa có nước sạch sử dụng, do trên địa bàn phường rộng, dân số đông và một số khu vực nằm trong diện quy hoạch, giải tỏa. Riêng 15 hộ dân tại khu vực Phú Hưng đang phản ánh chưa có nước sạch sử dụng sinh hoạt. Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri UBND phường có nắm và đã có văn bản đề nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ cấp khảo sát đấu nối. Đến nay, vật tư đã chuyển xuống địa phương, đang chuẩn bị thi công cấp nước sạch cho bà con sử dụng”.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 50 hộ dân 10 năm mòn mỏi chờ nước sạch

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Suốt 10 năm nay, 50 hộ dân nằm rải rác ở phường Tân Hưng (quận Thốt Nốt) vẫn chưa có nước sạch sử dụng. Trong đó, 10 hộ sống liền kề nhau ở khu vực Tân Phước bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nguồn nước đang sử dụng sinh hoạt đã bị ô nhiễm nặng.

Thiếu bãi đỗ, nhiều lòng đường nội ô TP Cần Thơ biến thành bãi đỗ xe tạm

Thành Nhân |

Cần Thơ - Do chưa có bãi đỗ xe công cộng nên lòng đường ở nhiều tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) trở thành bãi đậu xe tạm gây cản trở lưu thông và mất mỹ quan đô thị.

Cần Thơ: Khu tái định cư gần 10 năm mỏi mòn chờ điện và nước sạch

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án khu tái định cư đang triển khai đến năm 2013 thì dừng thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chưa được đầu tư hệ thống điện và nước sạch khiến hàng chục hộ dân khốn đốn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: 50 hộ dân 10 năm mòn mỏi chờ nước sạch

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Suốt 10 năm nay, 50 hộ dân nằm rải rác ở phường Tân Hưng (quận Thốt Nốt) vẫn chưa có nước sạch sử dụng. Trong đó, 10 hộ sống liền kề nhau ở khu vực Tân Phước bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nguồn nước đang sử dụng sinh hoạt đã bị ô nhiễm nặng.

Thiếu bãi đỗ, nhiều lòng đường nội ô TP Cần Thơ biến thành bãi đỗ xe tạm

Thành Nhân |

Cần Thơ - Do chưa có bãi đỗ xe công cộng nên lòng đường ở nhiều tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) trở thành bãi đậu xe tạm gây cản trở lưu thông và mất mỹ quan đô thị.

Cần Thơ: Khu tái định cư gần 10 năm mỏi mòn chờ điện và nước sạch

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án khu tái định cư đang triển khai đến năm 2013 thì dừng thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chưa được đầu tư hệ thống điện và nước sạch khiến hàng chục hộ dân khốn đốn.