Cần Thơ: Liên tục thúc giục các đơn vị lấp “trận địa” ổ gà trong thành phố

Thành Nhân |

UBND Thành phố Cần Thơ và Sở Giao thông Vận tải liên tục ban hành nhiều văn bản về việc ứng phó triều cường, trong đó có việc duy tu sửa chữa mặt đường.

Sở GTVT TP Cần Thơ vừa ban hành công văn đề nghị các đơn vị liên quan và UBND quận, huyện khẩn trương sửa chữa mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) sau các đợt mưa bão, triều cường dâng cao.

Theo đó, Giám đốc Sở GTVT Lê Tiến Dũng đề nghị Chi Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) triển khai khắc phục, sửa chữa hư hỏng mặt cầu Hưng Lợi, vòng xoay nút giao IC3, đường dẫn cầu Cần Thơ, các Quốc lộ 80, 61C và tuyến tránh Thốt Nốt.

Giám đốc Sở GTVT cũng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ-An Giang, Công ty TNHH BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp khẩn trương khắc phục ngay các ổ gà, hằn lún vệt bánh xe, đọng nước,... trên các tuyến đường đang quản lý khai thác và có thu phí.

Đối với BQL dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ và UBND các địa phương, Giám đốc Sở GTVT đề nghị chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai sửa chữa hư hỏng mặt đường để đảm bảo giao thông cho người dân.

Nước ngập đã làm nhiều tuyến đường hư hỏng gây nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Nước ngập đã làm nhiều tuyến đường hư hỏng gây nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Nước ngập đã làm nhiều tuyến đường tại TP Cần Thơ hư hỏng nặng. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó, ngày 23.6.2020 UBND TP.Cần Thơ ban hành Chỉ thị 08 tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và khi triều cường dâng cao trên địa bàn thành phố. Sau đó, ngày 16.10.2020, UBND quận Ninh Kiều ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo và giao cho Phòng Quản lý đô thị duy tu sửa chữa hệ thống cầu, đường để đảm bảo mặt đường êm thuận, không để xuất hiện các vị trí hằn lún sâu, ổ gà.

Để đối phó với triều cường ngày 19.10.2020, UBND TP.Cần Thơ tiếp tục ban hành công văn giao Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức rà soát toàn bộ các tuyến đường bị ngập sâu trên địa bàn thực hiện cắm biển báo nguy hiểm (tạm thời), dây cảnh báo, đèn chớp cảnh bảo tại những vị trí ngập sâu,… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn quận Ninh Kiều vẫn xuất hiện nhiều ổ gà chưa được duy tu sửa chữa.

“Trận địa” ổ gà tại nút giao IC3 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Ảnh: Thành Nhân
“Trận địa” ổ gà tại nút giao IC3 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Ảnh: Thành Nhân

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Tiến Dũng cho biết, việc quản lý duy tu, sửa chữa tuyến đường trong nội ô ở địa phương nào thì trách nhiệm thuộc về UBND cấp huyện ở địa phương đó. Đầu năm, thành phố đã bố trí kinh phí sửa chữa đã giao về cho địa phương để thực hiện việc duy tu sửa chữa.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết, đã giao cho Sở Giao thông Vận tải tổng hợp các tuyến đường bị xuống cấp hư hỏng trên địa bàn thành phố, đặc biệt tập trung là trên địa bàn quận Ninh Kiều và có đề xuất giải pháp sửa chữa.

“Hiện tại đã phân cấp quản lý, duy tu sửa chữa đường bộ thì đơn vị quản lý, duy tu sửa chữa phải khẩn trương khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho người dân. Trong trường hợp các quận, huyện khó khăn thiếu kinh phí sửa chữa thì phải báo cáo kịp thời về thành phố. Thành phố sẽ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đơn vị quản lý duy tu, sửa chữa phải khẩn trương xử lý các ổ gà, nếu không tròn trách nhiệm thì sẽ phê bình. Khi tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn nếu nguyên nhân tai nạn do lỗi hạ tầng kỹ thuật thì địa phương sẽ chịu trách nhiệm” - ông Hiển nói.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: “Trận địa” ổ gà ngay trục chính vào trung tâm thành phố

Thành Nhân |

Mặt cầu, mặt đường xuống cấp nặng, dù Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ đã đề nghị khắc phục nhưng mỗi khi qua cầu Hưng Lợi để vào trung tâm thành phố là một cực hình.

Xe tải bất ngờ tông dải phân cách, phơi bụng ngay dốc cầu Hưng Lợi

Thành Nhân |

Chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng bất ngờ bị lạc tay lái đã đâm vào dải phân cách và nằm phơi bụng. Rất may không có thiệt hại về người.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo cải tạo tuyến đường Báo Lao Động nêu

Thành Nhân |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo về việc khẩn trương thực hiện cải tạo và nâng cấp tuyến đường vào Cảng Cái Cui.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: “Trận địa” ổ gà ngay trục chính vào trung tâm thành phố

Thành Nhân |

Mặt cầu, mặt đường xuống cấp nặng, dù Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ đã đề nghị khắc phục nhưng mỗi khi qua cầu Hưng Lợi để vào trung tâm thành phố là một cực hình.

Xe tải bất ngờ tông dải phân cách, phơi bụng ngay dốc cầu Hưng Lợi

Thành Nhân |

Chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng bất ngờ bị lạc tay lái đã đâm vào dải phân cách và nằm phơi bụng. Rất may không có thiệt hại về người.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo cải tạo tuyến đường Báo Lao Động nêu

Thành Nhân |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo về việc khẩn trương thực hiện cải tạo và nâng cấp tuyến đường vào Cảng Cái Cui.