Cần Thơ: Lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới xây nhà trái phép

Tạ Quang |

Cần Thơ - Trên tuyến Đường tỉnh 919 (từ thị trấn Cờ Đỏ đến khu vực xã Thạnh Phú) và tuyến Đường tỉnh 918 (đoạn đi qua địa bàn xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) xuất hiện tình trạng người dân xây nhà lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới.

Trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, tình trạng người dân xây nhà lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới đã xảy ra từ nhiều năm trước, chủ yếu trên tuyến Đường tỉnh 919 (từ thị trấn Cờ Đỏ đến khu vực xã Thạnh Phú).

Đất bị lấn chiếm là khu vực nằm dọc theo mương lộ thuộc nhà nước quản lý. Nhiều hộ dân lấn chiếm cất nhà kiên cố để ở, nhiều trường hợp cho người chở cát đá đến san lấp mặt bằng, sau đó phân lô thành nhiều ki-ốt, rồi cho thuê lại để kinh doanh bất hợp pháp.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ)
Ông Nguyễn Trường Thọ - Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ).

Liên quan đến vấn đề trên, tại “Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban ATGT Cần Thơ”, ông Nguyễn Trường Thọ - Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ - xác nhận, thời gian qua, trên Đường tỉnh 919 đã xảy ra tình trạng người dân xây nhà trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới.

Ông Thọ cho rằng, để xảy ra tình trạng trên, không phải do người dân không có ý thức chấp hành pháp luật đến mức xây dựng trái phép nhiều như thế. Cũng không phải do chính quyền lơ là, buông lỏng trách nhiệm mà do còn có nhiều bất cập trong công tác quản lý về đất đai.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban ATGT Cần Thơ.
Ông Nguyễn Trường Thọ - Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ - phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban ATGT Cần Thơ.

Theo ông Thọ, trước đây, Nông trường Cờ Đỏ giao cho người dân nguyên lô đất, trong đó có dính vào đầu kênh, rồi người dân cất nhà để ở; đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù vậy, huyện vẫn rất quyết tâm xử lý theo quy định, nhất là các trường hợp xây dựng trái phép mới.

Được biết, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ có 3 tuyến đường tỉnh đi qua, gồm: 921, 922 và 919 với tổng chiều dài 43,7km. Trong đó, tuyến Đường tỉnh 919 dài 12,3km. Thời gian qua, tình hình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường này (đoạn qua xã Thạnh Phú) hết sức phức tạp.

Căn nhà xây dựng trái phép.
Căn nhà xây dựng trái phép.

Ông T (nhân vật xin giấu tên) người dân trong khu vực chia sẻ, nhiều năm qua, nơi này được quy hoạch hành lang an toàn lộ giới, tính từ tim lộ vào hai bên tới mấy chục mét, nhưng họ vẫn ngang nhiên cất nhà. “Bữa trước tôi thấy có đoàn xuống kiểm tra, lập biên bản. Nhưng khi đoàn rút về thì họ lại xây tiếp” - ông T nói.

“Không chỉ trên đường bộ, một số tuyến kênh rạch cũng bị các hộ dân xây nhà lấn chiếm. Mới hôm trước, có căn nhà xây lấn rạch, cho đổ bê tông kiên cố. Cũng may mà chính quyền đến kịp thời để ngăn chặn” - một người dân khác cho hay.

Ông Huỳnh Việt Cường - Chủ tịch UBND xã Giai Xuân (huyện Phong Điền) - thông tin, trên địa bàn có tình trạng người dân cất nhà, lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới.

Ông Cường thông tin thêm, đối với trường hợp gần cầu Lò Rèn, có 2 căn nhà được xây dựng trái phép thuộc gia đình của một giáo viên đã về hưu. Khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã đến lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, tiến hành các bước tiếp theo để xử lý.

“Quan điểm của xã sẽ xử lý nghiêm, không có chuyện bao che cho những hành vi sai phạm, phần nào vượt thẩm quyền sẽ xin ý kiến của huyện” - ông Cường nói.

Ông Lê Trung Hiếu - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền - cho hay, theo quy hoạch giao thông, Đường tỉnh 918 có hành lang an toàn lộ giới là 21m, tính từ tim đường.

Theo ông Hiếu, các tuyến đường tỉnh được quy hoạch hành lang an toàn lộ giới với quy mô rất lớn. Sau nhiều năm, các quy hoạch đã không còn phù hợp, làm hạn chế một số quyền của người dân. Huyện đã nhiều lần kiến nghị thành phố xem xét, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, để người dân được chuyển mục đích sử dụng đất, cất nhà ở hợp pháp.

Tuy nhiên, trong thời gian các quy hoạch chưa được chỉnh sửa, việc cất nhà như hiện nay là trái luật. Do đó, huyện khuyến cáo người dân nên tuân thủ pháp luật, không được xây dựng trái phép, vừa tốn tiền xây dựng, vừa bị buộc cưỡng chế, tháo dỡ…

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Ngày 6.4 khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 22.3, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022 tại UBND thành phố Cần Thơ.

Thanh trà cuối mùa giá cao vẫn hút hàng dưới chân cầu Cần Thơ

PHONG LINH |

Khoảng tháng 3 hằng năm, các gian hàng thanh trà dưới chân cầu Cần Thơ (hướng từ Cần Thơ qua Bình Minh, Vĩnh Long) lại rực rỡ sắc vàng. Tuy nhiên, quang cảnh buôn bán năm nay khá vắng vẻ do thất thu, giá thanh trà cũng có thể tăng mạnh 100.000 đồng/kg vào cuối mùa…

Cần Thơ: Nườm nượp khách du lịch đổ về bến Ninh Kiều

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngành du lịch đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 15.3. Lượng du khách đổ về TP.Cần Thơ rất đông sau những ngày, tháng ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngày 6.4 khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 22.3, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022 tại UBND thành phố Cần Thơ.

Thanh trà cuối mùa giá cao vẫn hút hàng dưới chân cầu Cần Thơ

PHONG LINH |

Khoảng tháng 3 hằng năm, các gian hàng thanh trà dưới chân cầu Cần Thơ (hướng từ Cần Thơ qua Bình Minh, Vĩnh Long) lại rực rỡ sắc vàng. Tuy nhiên, quang cảnh buôn bán năm nay khá vắng vẻ do thất thu, giá thanh trà cũng có thể tăng mạnh 100.000 đồng/kg vào cuối mùa…

Cần Thơ: Nườm nượp khách du lịch đổ về bến Ninh Kiều

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngành du lịch đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 15.3. Lượng du khách đổ về TP.Cần Thơ rất đông sau những ngày, tháng ảnh hưởng của dịch COVID-19.