Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân khổ sở vì con rạch bốc mùi hôi thối, nước đen kịt

Thành Nhân |

Rạch Cái Chôm ô nhiễm nước màu đen kịt, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng trăm hộ dân sinh sống ven con rạch này.

Rạch Cái Chôm có chiều dài khoảng 2,9km thuộc địa phận phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Theo phản ánh của một số người dân sinh sống ven rạch Cái Chôm, tình trạng ô nhiễm này đã xuất hiện nhiều năm, mỗi năm càng ô nhiễm nhiều hơn, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân ven con rạch này.

Theo ghi nhận của PV Lao Động chiều ngày 15.8 và chiều ngày 18.8, một đoạn chiều dài khoảng 700m nước ở dưới rạch Cái Chôm xuất hiện màu đen kịt, bốc mùi thối.

Lúc nước ròng thì nước đen kịt từ cống ở đầu đường Quốc lộ 91 sẽ chảy ngược ra hướng sông Hậu khiến nước đen lan tỏa dài ra con rạch một đoạn tổng chiều dài khoảng hơn 1km.

Nước rạch Cái Chôm màu đen địt có mùi hôi thối. Ảnh: Thành Nhân
Một đoạn nước rạch Cái Chôm màu đen địt có mùi hôi thối. Ảnh: Thành Nhân

Anh Cao Quốc An (cư trú ở khu vực Thới Hòa, phường Phước Thới, quận Ô Môn), sinh sống ven con rạch Cái Chôm, cho biết: Nước đen kịt của con rạch này đã xuất hiện nhiều năm nay. Dòng nước đen kèm theo mùi hôi thối rất khó chịu, ảnh hưởng cho sức khỏe và đời sống của người dân.

“Mỗi năm càng ô nhiễm nặng hơn. Nước đen kịt và bốc mùi hôi thối. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, làm sao người dân sinh sống cho được. Chỉ mong chính quyền có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm này để trả lại môi trường trong sạch cho người dân” - anh An nói.

Một đoạn ở rạch Cái Chôm nước màu đen có mùi hôi thối khiến người dân vô cùng bức xúc. Ảnh: Thành Nhân
Một đoạn ở rạch Cái Chôm nước màu đen có mùi hôi thối khiến người dân vô cùng bức xúc. Ảnh: Thành Nhân

Gần nhà anh An, ông Trương Ngọc Rẫy bức xúc cho biết: Tình trạng này đã tồn tại nhiều năm nay. Tuy nhiên, từ sau tháng 2.2020 đến nay thì càng nặng hơn. Nước đen kịt cộng thêm bốc mùi hôi thối khiến các hộ dân sống ven rạch không chịu nổi.

Trao đổi với PV Lao Động chiều ngày 18.8, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) Đỗ Thị Ngọc Hoa xác nhận có tình trạng ô nhiễm tại rạch Cái Chôm.

"Rạch Cái Chôm không phải mới ô nhiễm bây giờ mà từ năm 2016. Khi dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 hoàn thành và đưa vào sử dụng thì người dân đã phản ánh là nguồn nước ở rạch Cái Chôm bị đen. Sau khi kiểm tra, rà soát UBND quận cũng đã có văn bản gửi đến UBND TP.Cần Thơ về việc ô nhiễm tại rạch Cái Chôm. Sau đó, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành văn bản giao cho Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Giao thông Vận tải để giải quyết ô nhiễm nguồn nước mặt ở rạch Cái Chôm" - bà Hoa nói.

Bà Hoa cũng thông tin, để giải quyết tình trạng ô nhiễm, năm 2019 UBND quận Ô Môn đã chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường nạo vét rạch Cái Chôm để tạo lưu thông dòng chảy và "chữa cháy" trước mắt làm bớt đen nguồn nước.

Dự kiến, ngày 19.8, sẽ tổ chức đoàn kiểm tra kiểm tra tình hình ô nhiễm rạch Cái Chôm để báo cáo với UBND quận Ô Môn xử lý. Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị với UBND quận có văn bản nhắc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải về việc ô nhiễm tại rạch Cái Chôm hoặc là báo cáo đến UBND thành phố để giải quyết.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 10 năm sống với nguồn nước nhiễm phèn ngay trong lòng thành phố

TRI LƯU |

Hơn 10 năm nay, các hộ dân sinh sống ở hẻm 111, đường Võ Văn Kiệt (khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) phải dùng nguồn nước bị nhiễm phèn để tắm giặt, còn ăn uống thì phải mua từng bình nước lọc.

Vụ nước máy đục ngầu như nước sông: Lập đoàn kiểm tra tình trạng nguồn nước

Thành Nhân |

Ngày 28.12, Đoàn kiểm tra của UBND thị trấn Rạch Gòi đã đi kiểm tra nguồn nước có hiện tượng nước bị đen, vàng đục ở khu vực cư xá giáo viên và những khu vực gần chợ Thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Hậu Giang: Nước máy đục ngầu như nước sông, dân mua nước bình về sinh hoạt

SỞ HẠ |

Gần 1 năm nay, người dân khu vực cư xá giáo viên và những khu vực gần chợ Thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bức xúc vì hiện tượng nước máy đục ngầu như nước sông. Không dám xài, người dân phải sử dụng nước bình thay cho nước máy để sinh hoạt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cần Thơ: 10 năm sống với nguồn nước nhiễm phèn ngay trong lòng thành phố

TRI LƯU |

Hơn 10 năm nay, các hộ dân sinh sống ở hẻm 111, đường Võ Văn Kiệt (khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) phải dùng nguồn nước bị nhiễm phèn để tắm giặt, còn ăn uống thì phải mua từng bình nước lọc.

Vụ nước máy đục ngầu như nước sông: Lập đoàn kiểm tra tình trạng nguồn nước

Thành Nhân |

Ngày 28.12, Đoàn kiểm tra của UBND thị trấn Rạch Gòi đã đi kiểm tra nguồn nước có hiện tượng nước bị đen, vàng đục ở khu vực cư xá giáo viên và những khu vực gần chợ Thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Hậu Giang: Nước máy đục ngầu như nước sông, dân mua nước bình về sinh hoạt

SỞ HẠ |

Gần 1 năm nay, người dân khu vực cư xá giáo viên và những khu vực gần chợ Thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bức xúc vì hiện tượng nước máy đục ngầu như nước sông. Không dám xài, người dân phải sử dụng nước bình thay cho nước máy để sinh hoạt.