Cần Thơ: Đề xuất ý tưởng có thêm đường sách trên tuyến phố đi bộ

Yến Phương |

Cần Thơ - Việc có thêm đường sách trên tuyến phố đi bộ tại bến Ninh Kiều vừa làm phong phú thêm các hoạt động trên tuyến phố, vừa góp phần tuyên truyền, phổ biến “văn hoá đọc” cho giới trẻ.

Sau khi UBND quận Ninh Kiều , TP.Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30.4, bên cạnh những cảm giác háo hức, chờ đợi thì nhiều người dân Cần Thơ (trong đó có Hội Nhà Văn và các bạn trẻ) mong muốn có thêm “đường sách” trên tuyến phố đi bộ.

Hiện tại theo kế hoạch, tuyến phố đi bộ tại bến Ninh Kiều sẽ được chia làm 3 khu vực. Một khu chuyên về hoạt động ẩm thực, mua sắm, biểu diễn đờn ca tài tử,… Một khu sẽ tổ chức các hoạt động truyền thống như dâng dương, lễ báo công dâng Bác nhân các ngày lễ, kỷ niệm,… Sau cùng là khu hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức sự kiện, hoạt náo, trò chơi dân gian, ảo thuật,…

 
TP Cần Thơ sẽ thí điểm tuyến phố đi bộ tại bến Ninh Kiều vào dịp 30.4.

Bạn Xuân Vui (học sinh lớp 12, trường THPT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) bày tỏ: “Em mong muốn Cần Thơ sẽ có đường sách, một đường sách đặc biệt và mang dấu ấn riêng của Cần Thơ”.

Anh Tiên (người làm kinh doanh tại Cần Thơ), chia sẻ: “Chỉ có tri thức mới đánh động được tư duy con người, mở mang trí tuệ chúng ta. Đặc biệt với Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương thì nên có đường sách, giống như ở TPHCM, Đà Nẵng,… Hơn nữa, Cần Thơ có lượng sinh viên rất lớn, là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Nếu Cần Thơ có đường sách, các bạn trẻ khi tham quan, dạo chơi ở phố đi bộ và được tiếp cận sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”. Anh Tiên cho biết thêm, tuần nào anh cũng con đi nhà sách để dần hình thành thói quen cho bé.

 
Anh Tiên đưa con gái học lớp mẫu giáo đi nhà sách mỗi tuần để hình thành thói quen từ nhỏ cho bé.

Bạn Đức Hậu - sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ, hào hứng: “Hiện nay các bạn trẻ dễ dàng tìm đọc các nội dung trên Internet, nhưng nếu có đường sách sẽ thu hút những bạn yêu sách và sưu tầm sách để đọc. Hoặc đơn giản đến tham quan, checkin đăng Facebook cũng là một cách hoạt động tốt”.

Nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Cần Thơ, bày tỏ quan điểm: “Gần tuyến phố đi bộ sắp mở, Cần Thơ có nhiều tuyến đường thuận lợi để mở đường sách, việc này tôi tin sẽ được sự ủng hộ của nhiều người. Hơn nữa, Cần Thơ không chỉ tập trung khá nhiều nhà sách lớn mà ngay cả các nhà sách tư nhân khác cũng mong muốn mở rộng thị trường, tiếp cận bạn đọc ở địa chỉ văn hóa là đường sách”.

 
Nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ.

“Nhiều năm trước Cần Thơ đã từng tổ chức Hội sách thành công, điều đó chứng tỏ người dân rất mặn mà với văn hóa đọc. Vấn đề còn lại là ở những người làm văn hóa, các ngành hữu quan có tạo điều kiện để văn hóa đọc phát triển hay không” - nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên chia sẻ thêm.

Theo Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Cần Thơ, đường sách không chỉ đơn thuần là một điểm để mua bán sách, mà còn là một điểm hẹn văn hóa, nơi các đơn vị xuất bản cùng với độc giả và tác giả có thể gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ,… thu hút những du khách từ các tỉnh thành đến với không gian văn hóa ý nghĩa này. Nếu Cần Thơ có đường sách thì đây có thể sẽ trở thành một địa chỉ làm nên dấu ấn văn hóa mới cho TP.Cần Thơ, qua đó cũng góp phần tuyên truyền và phổ biến văn hóa đọc cho giới trẻ.

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Thí điểm mở tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30.4

Yến Phương |

Tuyến phố đi bộ nằm tiếp giáp với tuyến sông Cần Thơ tạo nên đặc trưng riêng cho thành phố Cần Thơ, đặc trưng đô thị miền sông nước Nam Bộ.

Cần Thơ: Đảm bảo an ninh tuyệt đối tại Lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự để các sự kiện trong sự kiện Lễ Khánh thành công trình Đền thờ các Vua Hùng.

Bên trong lò bánh hỏi mặt võng nức tiếng tại Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Nam bộ là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo. Riêng với ẩm thực, hơn 100 loại bánh dân gian cũng góp phần tạo nên nét độc đáo cho vùng Nam bộ. Trong số đó, bánh hỏi mặt võng là một trong những loại bánh góp phần níu chân du khách khi đặt chân đến TP.Cần Thơ nói riêng và Nam bộ nói chung.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cần Thơ: Thí điểm mở tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30.4

Yến Phương |

Tuyến phố đi bộ nằm tiếp giáp với tuyến sông Cần Thơ tạo nên đặc trưng riêng cho thành phố Cần Thơ, đặc trưng đô thị miền sông nước Nam Bộ.

Cần Thơ: Đảm bảo an ninh tuyệt đối tại Lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự để các sự kiện trong sự kiện Lễ Khánh thành công trình Đền thờ các Vua Hùng.

Bên trong lò bánh hỏi mặt võng nức tiếng tại Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Nam bộ là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo. Riêng với ẩm thực, hơn 100 loại bánh dân gian cũng góp phần tạo nên nét độc đáo cho vùng Nam bộ. Trong số đó, bánh hỏi mặt võng là một trong những loại bánh góp phần níu chân du khách khi đặt chân đến TP.Cần Thơ nói riêng và Nam bộ nói chung.