Cần Thơ đầu tư gần 4.000 tỉ đồng làm đường phía tây chống ùn tắc

TRẦN LƯU |

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.837 tỉ đồng, nhằm xử lý triệt để tình trạng ùn tắc giao thông đang là điểm nóng tại một số tuyến đường nội ô TP.Cần Thơ…

Ngày 30.6, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Cần Thơ - cho biết, dự án tuyến đường vành đai phía tây thành phố đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, và đang được Bộ Xây dựng thẩm định dự án.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố (TP) (nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 61C), có điểm đầu giao Quốc lộ 91 (sau cầu Ô Môn), điểm cuối giao Quốc lộ 61C tại Km1+400. Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 19,4km. Tổng mức đầu tư dự kiến 3.837 tỉ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Năm 2021 - 2026.

Một điểm kẹt xe trên địa bàn TP.Cần Thơ. Ảnh: TR.L.
Một điểm kẹt xe trên địa bàn TP.Cần Thơ. Ảnh: TR.L

Sau khi Báo cáo ngiên cứu khả thi được duyệt và được UBND TP phố giao vốn thực hiện đầu tư, sở sẽ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai đấu thầu rộng rãi gói thầu Khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, dự kiến tháng 9.2021 sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

Trước đó, Báo Lao Động có đăng bài “Cần Thơ: Loay hoay chống ùn tắc trên... 1km đường!”. Nội dung phản ánh, đường Nguyễn Văn Linh, thuộc Quốc lộ 91B đoạn từ giao lộ đường 3/2 đến giao lộ Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều) có chiều khoảng 1km nhưng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Suốt nhiều năm, TP.Cần Thơ vẫn cứ loay hoay, chưa tìm ra được giải pháp để giải quyết…

Theo ông Lê Tiến Dũng, khi công trình hoàn thành, sẽ tách toàn bộ xe tải trọng lớn lưu thông vào đây, để giảm ùn tắc. Ngoài ra, sở cũng đang triển khai dự án nâng cấp, cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn, trong đó, có nút giao đường Nguyễn Văn Linh. Cả 2 dự án đang hoàn tất các thủ tục chuẩn bị và sẽ triển khai đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Khi đó, các tuyến đường này sẽ điều tiết các phương tiện tải trọng lớn đi vòng tránh ra ngoài thành phố và giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông trong nội ô.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tiêm vaccine COVID-19 cho 1.500 cán bộ làm công tác thi

TRẦN LƯU |

Ngày 29.6, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ cho biết, từ ngày 30.6, sẽ tổ chức tiêm ngừa cho khoảng 1.500 cán bộ làm công tác thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Cần Thơ khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác tệ nạn cá độ bóng đá

TRẦN LƯU |

Cơ quan chức năng Cần Thơ nhận định, trong thời gian diễn ra giải bóng đá lớn, dự báo tình hình tội phạm cờ bạc và cá độ bóng đá sẽ gia tăng, kéo theo nhiều loại hình tội phạm khác...

Cần Thơ: Loay hoay chống ùn tắc trên... 1km đường!

TRẦN LƯU |

Đoạn đường có chiều dài chỉ khoảng 1km, nhưng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Suốt nhiều năm, TP.Cần Thơ vẫn cứ loay hoay, chưa tìm ra được giải pháp để giải quyết…

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Cần Thơ tiêm vaccine COVID-19 cho 1.500 cán bộ làm công tác thi

TRẦN LƯU |

Ngày 29.6, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ cho biết, từ ngày 30.6, sẽ tổ chức tiêm ngừa cho khoảng 1.500 cán bộ làm công tác thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Cần Thơ khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác tệ nạn cá độ bóng đá

TRẦN LƯU |

Cơ quan chức năng Cần Thơ nhận định, trong thời gian diễn ra giải bóng đá lớn, dự báo tình hình tội phạm cờ bạc và cá độ bóng đá sẽ gia tăng, kéo theo nhiều loại hình tội phạm khác...

Cần Thơ: Loay hoay chống ùn tắc trên... 1km đường!

TRẦN LƯU |

Đoạn đường có chiều dài chỉ khoảng 1km, nhưng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Suốt nhiều năm, TP.Cần Thơ vẫn cứ loay hoay, chưa tìm ra được giải pháp để giải quyết…