Cần Thơ: Chưa được cho phép, vẫn tổ chức sự kiện tập trung đông người

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Dù chưa được UBND quận cấp phép, nhưng doanh nghiệp vẫn tổ chức sự kiện, gây ùn tắc giao thông, và tập trung đông người; khiến người dân lo ngại trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Ngày 31.12, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đã chỉ đạo UBND và công an phường An Khánh mời đơn vị tổ chức sự kiện tại khu vực hẻm 51 (bờ hồ Búng Xáng, quận Ninh Kiều) lên làm việc, do đơn vị này tổ chức sự kiện khi chưa được quận cấp phép.

Trước đó, vào tối 30.12, tại khu vực nói trên đã diễn ra sự kiện của một công ty lớn trên vỉa hè với nhiều hoạt động: Xiếc biểu diễn đường phố, ca nhạc,... đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đi qua dừng lại xem, dẫn đến ùn tắc giao thông do tập trung đông người.

Sự kiện đã thu hút đông người dân đến xem, gây ùn tắc giao thông vào đêm 30.12. Ảnh: T.N
Sự kiện đã thu hút đông người dân đến xem, gây ùn tắc giao thông vào đêm 30.12. Ảnh: T.N

“Sở VHTTDL cấp phép cho họ tổ chức sự kiện trong quán, còn về địa điểm tổ chức quận không đồng ý, và không cấp phép. Lý do là hiện nay, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, quận chủ trương hạn chế tập trung đông người, và xét thấy sự kiện này cũng không cần thiết”, ông Ánh nói.

Theo tìm hiểu của PV, đơn vị tổ chức sự kiện trên là một công ty quảng cáo có trụ sở ở TP.HCM. Vào ngày 29.12 vừa qua, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ có văn bản đồng ý tiếp nhận công ty này tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại một nhà hàng ở phường An Khánh. Sau đó, đơn vị này tiếp tục nộp hồ sơ xin phép UBND quận Ninh Kiều để tổ chức, nhưng không được chấp nhận.

Theo những người dân đến xem sự kiện, đây là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, truyền thông quảng bá cho một hãng bia nổi tiếng.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, chúng tôi chỉ cấp phép cho công ty tổ chức sự kiện trong nhà hàng, chứ không có phạm vi vỉa hè. Đặc biệt, trong văn bản chấp thuận, Sở đã nhấn mạnh rằng, đơn vị tổ chức phải xin ý kiến địa phương để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. Việc đơn vị này vẫn tổ chức sự kiện khi chưa có sự cho phép của quận là “không thể chấp nhận được”. Ngay sau khi có phản ánh từ dư luận, Thanh tra sở đã tiến hành mời đơn vị tổ chức lên làm việc. Tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo số điện thoại Sở VHTTDL Cần Thơ cung cấp, PV đã liên hệ với một nhận viên của công ty tổ chức sự kiện nói trên. Tuy nhiên, nhân viên này nói không biết gì về sự kiện.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

4 sự kiện nổi bật của showbiz Việt năm 2020

DI PY |

Một số nghệ sĩ tài hoa ra đi; Rap, show trực tuyến lên ngôi; các ca khúc cổ động chống dịch COVID-19; tìm ra Tân Hoa hậu Việt Nam là những sự kiện văn hóa, giải trí, showbiz Việt nổi bật nhất năm 2020.

Cần Thơ: Giao thông ùn tắc vì một sự kiện tổ chức ở vỉa hè

Thành Nhân |

Tối ngày 30.12, bạn đọc phản ánh tại sự kiện của một công ty lớn đứng ra tổ chức diễn ra tại Hẻm 51, đường 3 tháng 2 (quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ), nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem khiến giao thông bị ùn tắc.

Công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam 2020

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 sự kiện nổi bật của showbiz Việt năm 2020

DI PY |

Một số nghệ sĩ tài hoa ra đi; Rap, show trực tuyến lên ngôi; các ca khúc cổ động chống dịch COVID-19; tìm ra Tân Hoa hậu Việt Nam là những sự kiện văn hóa, giải trí, showbiz Việt nổi bật nhất năm 2020.

Cần Thơ: Giao thông ùn tắc vì một sự kiện tổ chức ở vỉa hè

Thành Nhân |

Tối ngày 30.12, bạn đọc phản ánh tại sự kiện của một công ty lớn đứng ra tổ chức diễn ra tại Hẻm 51, đường 3 tháng 2 (quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ), nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem khiến giao thông bị ùn tắc.

Công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam 2020

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam 2020.