Cần Thơ: Bất an xe từ đường đang thi công không rào chắn, biển báo

THÀNH NHÂN - TRẦN LƯU |

Tuyến đường Trần Hoàng Na (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đang trong thời gian thi công, chưa hoàn thành. Tuy nhiên, nhiều phương tiện đã đi vào. Trong khi đó, đầu các nút giao của tuyến đường này không rào chắn, đèn tín hiệu,...

Theo phản ảnh của người dân, những ngày gần đây, đoạn đường Trần Hoàng Na nối dài (từ nút giao với đường 3/2 đến đường A3 Khu dân cư 91B) đã cơ bản hoàn thành, nhưng chưa chính thức đưa vào khai thác sử dụng.

Do tuyến đường Nguyễn Văn Linh nằm song song gần đó đang quá tải nghiêm trọng, nên nhiều người muốn đi vào Khu dân cư 91B đã chọn cách đi vào con đường mới làm để lưu thông.

Đây là đoạn đường mới hoàn toàn, cắt ngang 2 trục chính có mật độ giao thông rất cao của TP.Cần Thơ là đường 3/2 và đường 30/4 tạo thành 2 nút giao ngã tư.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 17.1, tại 2 nút giao này, nhiều phương tiện lưu thông từ tuyến đường Trần Hoàng Na đi ra 3/2 và 30/4 hoặc ngược lại thường xuyên tạo ra cảnh rối loạn do đường mới chưa có đèn tín hiệu.

Ông Nguyễn Văn Đậm (ngụ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - cho biết: Tại 2 nút giao này đã nhiều lần xảy ra va quẹt giao thông, do không có đèn tín hiệu, các phương tiện cứ đâm ngang, chạy thẳng loạn xạ, rất nguy hiểm.

Được biết trước đó, liên quan đến đoạn đường này, ngày 7.1, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều đã có Công văn số 33/PQLĐT gửi Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ.

Theo công văn, dự án xây dựng đường Trần Hoàng Na (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na) do Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ thực hiện. Hiện nay, một số hạng mục của dự án cơ bản đã hoàn thành (mặt đường, vỉa hè,...) và đã thông tuyến nên các phương tiện tham gia giao thông đã lưu thông vào tuyến đường này.

Tuy nhiên, hạng mục đèn chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Trần Hoàng Na – 30 Tháng 4 và giao lộ đường Trần Hoàng Na – 3 Tháng 2 chưa được thực hiện nên có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

“Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho các phương tiện tham gia giao thông khi lưu thông qua giao lộ đường Trần Hoàng Na – 30 Tháng 4 và giao lộ đường Trần Hoàng Na – 3 Tháng 2, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều kính đề nghị Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường trên, đồng thời khẩn trương thực hiện lắp đặt các đèn chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này theo hồ sơ thiết kế được duyệt” - công văn nêu rõ.

Liên quan đến tuyến đường này, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ - cho biết: Đoạn đường Trần Hoàng Na từ điểm giao với đường 30/4 đến đoạn đường A3 Khu dân cư 91B vừa đang thi công, vừa cho khai thác chứ chưa cho thông tuyến chính thức.

Sở Giao thông Vận tải đồng quan điểm với Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều đề nghị Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương đẩy nhanh các hạng mục của công trình, đặc biệt là hạng mục đèn tín hiệu giao thông và hạng mục đèn chiếu sáng công cộng để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế ghi nhận của PV Báo Lao Động:

Nhiều phương tiện xe đi vào tuyến đường Trần Hoàng Na đang thi công chưa đưa vào khai thác sử dụng đâm ra đường 3 tháng 2 gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Nhiều phương tiện xe đi vào tuyến đường Trần Hoàng Na đang thi công chưa đưa vào khai thác sử dụng đâm ra đường 3 tháng 2 gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Nhiều phương tiện xe đi vào tuyến đường Trần Hoàng Na đang thi công chưa đưa vào khai thác sử dụng đâm ra đường 3 tháng 2 gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Nhiều phương tiện vô tư đi vào tuyến đường Trần Hoàng Na đang thi công, chưa đưa vào khai thác sử dụng. Ảnh: Thành Nhân
Tuyến đường Trần Hoàng Na chưa đưa vào khai thác sử dụng, nhưng nhiều phương tiện ô tô đi vào và đâm ra đường 3 tháng 2 gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Tuyến đường không có rào chắn nên nhiều phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này cắt ngang đường 3 tháng 2 và đường 30 tháng 4. Ảnh: Thành Nhân


THÀNH NHÂN - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Vũ trường làm khổ tai người dân

Thành Nhân |

Cơ sở kinh doanh vũ trường trong nội ô TP Cần Thơ gây tiếng ồn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân sống xung quanh khiến người dân bức xúc, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa có cách xử lý triệt để.

Cần Thơ: Chưa được cho phép, vẫn tổ chức sự kiện tập trung đông người

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Dù chưa được UBND quận cấp phép, nhưng doanh nghiệp vẫn tổ chức sự kiện, gây ùn tắc giao thông, và tập trung đông người; khiến người dân lo ngại trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo khắc phục các công trình giao thông hư hỏng

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, kiêm Trưởng Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký công văn về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cần Thơ: Vũ trường làm khổ tai người dân

Thành Nhân |

Cơ sở kinh doanh vũ trường trong nội ô TP Cần Thơ gây tiếng ồn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân sống xung quanh khiến người dân bức xúc, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa có cách xử lý triệt để.

Cần Thơ: Chưa được cho phép, vẫn tổ chức sự kiện tập trung đông người

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Dù chưa được UBND quận cấp phép, nhưng doanh nghiệp vẫn tổ chức sự kiện, gây ùn tắc giao thông, và tập trung đông người; khiến người dân lo ngại trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo khắc phục các công trình giao thông hư hỏng

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, kiêm Trưởng Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký công văn về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.