Cần Thơ: 50 hộ dân 10 năm mòn mỏi chờ nước sạch

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Suốt 10 năm nay, 50 hộ dân nằm rải rác ở phường Tân Hưng (quận Thốt Nốt) vẫn chưa có nước sạch sử dụng. Trong đó, 10 hộ sống liền kề nhau ở khu vực Tân Phước bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nguồn nước đang sử dụng sinh hoạt đã bị ô nhiễm nặng.

Sống chung với ô nhiễm

Theo ghi nhận của chúng tôi, những hộ dân đang sống ở đầu và cuối ngọn rạch Cả Kè (thuộc phường Tân Hưng) đã có nước máy sử dụng. Thế nhưng, còn lại 10 hộ dân sống ở đoạn giữa con rạch, với chiều dài khoảng 500m, chưa có đường ống nước sạch kéo tới.

Những hộ dân sống tại đây cho biết, nhà nào khá giả thì khoan nước cây để xài, còn lại lấy nước từ dưới rạch lên để phục vụ sinh hoạt. Dù biết, nguồn nước gia đình mình đang dùng để tắm giặt, rửa đồ ăn hàng ngày đã chuyển dần sang màu xanh do thuốc bảo vệ thực vật trên những cánh đồng lúa gần đó xả xuống và nước thải từ những hộ chăn nuôi dội chuồng thải ra hàng ngày. Chưa kể đủ loại rác sinh hoạt trong túi nylon, có cả xác động vật nổi lềnh bềnh trên mặt nước… Dù muốn, dù không, họ vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nước ô nhiễm này, do chưa có nước sạch để sinh hoạt hàng ngày.

Nước trên con rạch Cả Kè thuộc phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
Nước trên con rạch Cả Kè thuộc phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Ảnh: Hồ Thảo

Chị Nguyễn Thị Ngân (khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng) cho biết: Bà con ở đây đã phản ánh việc thiếu nước sạch và UBND phường có mời gia đình chị cùng những hộ trong xóm đến họp. Theo đó, địa phương vận động gia đình chị Ngân cùng 9 hộ còn lại chịu phí mua 500m đường ống dẫn nước và bỏ công đào đất lắp đường ống hoặc tự thuê mướn nhưng gia đình chị Ngân chưa đồng ý.

Chị Ngân đang dùng nước dưới con rạch để rữa rau
Chị Ngân đang dùng nước dưới con rạch để rửa rau. Ảnh: Hồ Thảo

“Xài tiết kiệm lắm nhưng cách 2 ngày, tôi phải mua một bình nước lọc để uống và nấu ăn. Không chỉ riêng tôi, mà bà con ở đây mong muốn sớm có nước máy, để tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt” - chị Ngân nói.

Chờ đợi mòn mỏi 10 năm nay cũng chưa có nước sạch, ông Bùi Thành Ổn (khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng) đành phải thuê người khoan cây nước cho gia đình sử dụng. Thế nhưng lâu ngày, nguồn nước lấy từ mạch nước ngầm nhà ông bị nhiễm phèn, hôi bùn. Ông Ổn lo lắng khi những đứa cháu nhỏ nhà mình ăn uống, tắm gội hàng ngày không đảm bảo sức khỏe.

Ông Ổn cho hay, chỉ sau một đêm đáy xô chứa nước nhà ông đã bị ngả màu vàng do đựng nước lấy từ cây nước lên. Ông cảm thấy nguồn nước này cũng không an toàn, việc có nguồn nước sạch là cấp thiết. Thế nhưng 2 năm nay, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân nhiều lần, cũng chưa giải quyết được do một số hộ chưa đồng thuận chịu phí đấu nối đường ống.

 
 
Nguồn nước ngầm từ cây nước nhà ông Ổn bị nhiễm phèn. Ảnh: Hồ Thảo

“Phường vận động chúng tôi chịu tiền đầu tư đường ống dẫn nước, sau đó trả luôn tiền thuê người đào lắp đường ống. Vậy vai trò của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn ở đâu?" - ông Ổn nói.

Bất cập trong vận động

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Chủ tịch phường Tân Hưng - cho biết, trên địa bàn phường có tổng cộng khoảng 50 hộ chưa có nước sạch để sử dụng. Nguyên nhân do mỗi điểm phân tán từ 10 đến 20 hộ cách đường ống chính từ khoảng 1-2km nên Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ báo chưa đủ điều kiện theo tiêu chí để đấu nối.

"Hiện còn bất cập trong việc vận động 10 hộ dân tại khu vực Tân Phước chịu phí mua đường ống và bỏ công ra đào lắp do chưa nhận được sự đồng tình của những hộ kinh tế khó khăn" - ông Hiếu xác nhận.

“Mới đây, UBND phường và Phòng Kinh tế hạ tầng quận kết hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ đã khảo sát khu vực 10 hộ thiếu nước sạch sử dụng tại khu vực Tân Phước. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ đã hứa đang xin kinh phí của UBND thành phố để đấu nối cho 10 hộ tại đây sử dụng mà không phải chịu chi phí đấu nối. Khi có kết quả, phường sẽ kết hợp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ cố gắng hoàn thành sớm nhất" - ông Hiếu thông tin.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Khu tái định cư gần 10 năm mỏi mòn chờ điện và nước sạch

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án khu tái định cư đang triển khai đến năm 2013 thì dừng thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chưa được đầu tư hệ thống điện và nước sạch khiến hàng chục hộ dân khốn đốn.

Nghệ An: Khẩn trương khắc phục sự cố nước sạch bị nhiễm bẩn

QUANG ĐẠI |

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đang tập trung nhân lực, phương tiện xác định nguyên nhân, khẩn trương khắc phục sự cố nước sạch bị nhiễm bẩn tại TP.Vinh.

Kiên Giang: Đầu tư cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn, hạn mặn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc đầu tư cấp nước sẽ nâng cao tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, không để người dân bị thiếu nước vào mùa khô, hạn mặn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ: Khu tái định cư gần 10 năm mỏi mòn chờ điện và nước sạch

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án khu tái định cư đang triển khai đến năm 2013 thì dừng thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chưa được đầu tư hệ thống điện và nước sạch khiến hàng chục hộ dân khốn đốn.

Nghệ An: Khẩn trương khắc phục sự cố nước sạch bị nhiễm bẩn

QUANG ĐẠI |

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đang tập trung nhân lực, phương tiện xác định nguyên nhân, khẩn trương khắc phục sự cố nước sạch bị nhiễm bẩn tại TP.Vinh.

Kiên Giang: Đầu tư cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn, hạn mặn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc đầu tư cấp nước sẽ nâng cao tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, không để người dân bị thiếu nước vào mùa khô, hạn mặn.